Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ bảy, 07:00 24/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Làng sinh thái chiến tranh; Rước dâu bằng xe trâu; Đại gia 74 kết hôn với kiều nữ 20...

1. Làng sinh thái chiến tranh
 
 
Đang sống ở Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Liên đùng đùng bán nhà bỏ vào rừng rú Quảng Bình để xây dựng "Làng sinh thái chiến tranh". Ngôi làng này cách TP. Đồng Hới (Quảng Bình) 7km. Tại làng, ngoài lá cờ Tổ quốc bay phần phật trong gió, những tấm bia ghi lại chiến công, những hố bom nham nhở cùng vô số vỏ bom tấn của giặc Mỹ còn có bệnh viện dã chiến, giao thông hào và rất nhiều kỉ vật một thời của những người lính, vv... Ông Liên dựng lên ngôi làng này để tri ân người dân Quảng Bình đã bao bọc, nuôi nấng ông trong những tháng năm chiến tranh khốc liệt.

2. Rước dâu bằng xe trâu
 
 
 Mấy ngày gần đây, người dân xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) vẫn còn bàn tán về lễ rước dâu bằng xe trâu của vợ chồng anh Đào Văn Đức (21 tuổi) và chị Hồ Thị Hoa (23 tuổi). Trước đó, khi thấy chàng rể ngỏ ý rước dâu bằng xe trâu, ông bố vợ tưởng con rể nói đùa nên bảo: "nếu trâu không kéo được bố sẽ cho mượn thêm bò". Vậy mà chàng rể làm thật. Đám cưới của đôi uyên ương Đức - Hoa đã diễn ra rất vui và độc đáo.
 
3. Đại gia 74 kết hôn với kiều nữ 20
 
 
Ông Lê Ân (SN 1938) Chủ tịch khu du lịch Chí Linh và Công ty Lê Hoàng (Vũng Tàu) đã vừa cưới vợ lần thứ 5. Trước đó ông Ân chia tay cô vợ thứ 4, nàng này 25 tuổi, "già" hơn cô dâu hiện tại của ông Ân 5 tuổi. Đại gia Lê Ân "cưa cẩm" cô vợ thứ 5 này trong một lần nàng đến công ty của ông xin việc. Ông Lê Ân hiện sở hữu một khối tài sản kếch xù. Đầu năm 2010, ông Ân cho ra mắt Quỹ từ thiện Lê Ân với số vốn hơn một ngàn tỷ đồng.

4. Cây nhãn bỗng dưng mọc chữ
 
 
Cây nhãn tại vườn nhà ông Trịnh Xuân Vân (xóm 4 xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bỗng dưng nổi lên một hàng chữ lạ, khá giống với chữ Hán, sau đó cây này chết khô. Cây nhãn đã được ông Vân trồng từ hơn 10 năm trước. Hiện nhiều người đang đổ xô đến xem cây nhãn này. Có người cho rằng những hàng chữ trên thân cây là do ai đó khắc vào, quá trình cây phát triển, nhựa cây đùn lên, tạo thành những hàng chữ nổi, việc này cũng không có gì lạ.

5. Mr Đàm trọng tình hơn tiền
 
 
Sau gần 4 tháng "đóng cửa báo chí", hôm 19/3, Mr Đàm đã "mở cửa" trở lại. Khi phóng viên hỏi nam ca sĩ này về vụ hát trong đám cưới của nữ đại gia đất Hà Tĩnh, Mr Đàm đã nói: "Nghề của tôi là nghề hát. Tôi đâu có buôn lậu hay làm gì phạm pháp? Bạn bè và fan ruột, thân thiết của tôi có tiệc, muốn tôi giúp vui, tôi đến hát thì sao? Trên đời này còn một thứ hơn tiền, đó là tình!"

6. Gái mại dâm thuộc nhóm có thu nhập cao
 
Theo kết quả nghiên cứu, nữ hành nghề mại dâm mỗi tháng kiếm trung bình 10,6 triệu và nam kiếm 6,55 triệu đồng, gấp 2,5 lần thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập cao nhất nước ta. Đó là kết quả từ cuộc khảo sát nghiên cứu "Đặc điểm di biến động của người hoạt động mại dâm nhìn từ góc độ giới tại 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM". Khảo sát do Bộ LĐTB&XH thực hiện.

7. Dân hoang mang vì đập nứt
 
 
Hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My - Quảng Nam) vừa xuất hiện những vết nứt, nước chảy thành dòng, khiến hàng chục nghìn người dân mất ăn, mất ngủ. Tuy nhiên, đại diện Ban quản lý thủy điện 3 (chủ đầu tư công trình thủy điện này) lại cho rằng các vết nứt thực chất là những khe nhiệt (để bê tông giãn nở), việc nước thấm qua khe nhiệt này là bình thường, công trình vẫn đảm bảo độ an toàn.      
 
KT (Tổng hợp)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top