Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 10:57 25/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Người mẫu 12 tuổi “lộ hàng” trên sàn catwalk, “Hoàng tử” phi bạch mã trên phố Hà Nội... là những sự kiện thu hút dư luận tuần qua.

1. Trống đồng Việt Nam có kỷ lục mới. Chiều 22/11, tại Khu tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hoá), UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ tiếp nhận chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam do gia đình ông Nguyễn Xuân Lâm trao tặng cho chính quyền và nhân dân xứ Thanh.
 
Chiếc trống kỷ lục mới có chiều cao 1,51m, đường kính mặt 2,01m, nặng 1.840kg, được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống, mô phỏng theo phiên bản trống đồng Quảng Xương được khắc hoa văn rất tinh xảo.
 
2. Cụ bà 102 tuổi tóc bạc đen trở lại. Cụ bà Lữ Thị Nạp (dân tộc Thái) ở bản Dé (xóm Cầu Đá, xã vùng cao Yên Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) năm nay 102 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Trước năm 2009, toàn bộ tóc của cụ bị bạc trắng và rụng gần hết.
 
Nhưng từ đầu năm 2010, khi bước sang tuổi 102 tự nhiên tóc của cụ Nạp mọc thêm và đen trở lại. Hiện cụ chung sống với gia đình ông Lữ Xuân Đồng - năm nay 62 tuổi là con trai thứ hai. Trong khitóc của cụ  Nạp đen trở lại thì tóc của ông Lữ Xuân Đồng lại bạc trắng như cước. Hiện tượng một cụ bà hơn 100 tuổi tóc mọc đen trở lại khiến rất nhiều người dân trong xóm xôn xao bàn tán, thậm chí kéo nhau tới tận nhà cụ xem thực hư.
 
3. “Hoàng tử” phi bạch mã trên phố Hà Nội. Một clip dài 52 giây, ghi hình ảnh một thanh niên mặc áo có chữ Levis, xuất hiện oai phong ở ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, không phải trên siêu xe mà là... trên lưng một con ngựa trắng.
 
Sau khi cưỡi ngựa đi dọc phố, anh chàng “đẳng cấp” này dừng lại một chút ở ngã tư để nghe điện thoại, sau đó tiếp tục... dông ngựa vượt đèn đỏ, chen vào giữa dòng ô tô xe máy nườm nượp đang lưu thông đúng chiều.
 
Clip không nhìn rõ mặt người cưỡi ngựa. Clip vừa được up lên Youtube tối 20/11 đã gây nhiều xôn xao trong cư dân mạng.
 
4. Người mẫu 12 tuổi “lộ hàng” trên sàn catwalk. Trong chương trình Thời trang & Đam mê tổ chức vào tối 21/11 tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, lúc đang trình diễn, chiếc váy của cô người mẫu tuổi 12 tuổi Lê Hoàng Bảo Trân bất ngờ bị quạt gió thổi tung, để lộ nguyên vòng ba trước con mắt ngỡ ngàng của người xem.
 
Khi sự cố xảy ra, cô người mẫu nhí này hoàn toàn không hề hay biết, nên vẫn tiếp tục để cơn gió thả sức trêu đùa. Lê Hoàng Bảo Trân hiện đang học lớp 7 những đã sở hữu chiều cao 1m72 và một thân hình khá phổng phao. Bảo Trân đã từng xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang với tư cách là một người mẫu chuyên nghiệp.
 
5. Chương trình Festival Cầu Long Biên cắt giảm nhiều tiết mục. Sau một số lần lỗi hẹn, Festival Cầu Long Biên chính thức khai mạc vào ngày 20/11/2010. Trước đó, BTC festival đã không ngừng “quảng cáo” biến cây cầu thành một “bảo tàng văn hóa” lớn nhất từ trước tới nay. Ngoài ra sẽ có những tiết mục nghệ thuật biểu diễn tái hiện lại truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng... Sau đó, Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, BTC đã cắt giảm một số chương trình nghệ thuật để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung.
 
6. Ngọc Thạch vào top 10 Người mẫu Thế giới. Đại diện Việt Nam còn đoạt giải Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất trong đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm Người mẫu Thế giới diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc tối 20/11.
 
Không lọt vào top 5 như đàn chị Lan Hương năm ngoái nhưng Ngọc Thạch cho biết, cô hài lòng với kết quả. “Tôi thấy vui vì mình đã thể hiện tốt tại cuộc thi này. Có khá nhiều thí sinh đẹp nhưng không lọt vào  tốp 10 như người đẹp Mông Cổ Kajakhstan... Điều vui nhất là tôi luôn nhận được sự yêu mến của khán giả và thí sinh trong cuộc thi” - giải Vàng siêu mẫu Việt Nam tâm sự.
 
7. Hàng nghìn người Hội An đón Miss Earth về đêm phố cổ. Ngày 22/11, sau khi dành cả buổi sáng và chiều tham gia hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường, đêm cùng ngày, đoàn người đẹp bước vào chương trình Miss Earth ủng hộ giờ Trái đất.
 
Đúng 19 giờ ngày 23/11, một hồi còi hụ dài vang lên hòa vào tiếng đếm ngược “5, 4, 3, 2, 1” từ đám đông điểm giờ tất cả đồng loạt tắt hết đèn điện.
 
Trong phút chốc, khắp nơi chìm trong màn đêm điểm xuyết ánh lung linh của nến, đèn dầu và đèn hoa đăng. Hàng đoàn thiếu nhi Hội An xinh xắn cầm lồng đèn trao cho từng người đẹp Miss Earth và nắm tay các hoa hậu đi vào ngã tư Lê Lợi - Trần Phú.
 
Từ đó, các thí sinh đi sát bên nhau dạo quanh các con đường chính trong tiếng hò reo của hàng nghìn người. Mỗi góc đường họ đi qua đều vang tiếng đàn ghi ta, tiếng hát dân ca hòa tiếng cười, khiến đêm phố cổ càng bình yên và lãng mạn.
 
Đình Chung (Tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 18 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 39 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top