Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:19 10/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gửi đơn khiếu nại bài báo "Sự thật về đám cưới Hồ Ngọc Hà năm 16 tuổi", cầu thủ Công Vinh bán xe Mercedes để giải xui... là những sự kiện gây sự chú ý của dư luận trong tuần qua.

1. Mỗi lít xăng có thể “gánh” thêm 1.000 đồng. Dự thảo mới nhất về Quỹ bảo trì đường bộ mà Bộ GTVT đưa ra cho thấy, phương tiện tham gia giao thông sẽ phải chịu 1.000 đồng/1 lít xăng. Riêng xe chạy dầu diezel có thể phải đóng tối đa là 1,44 triệu đồng/tháng và về lâu dài sẽ phải lắp thêm thiết bị tính phí.
 
Dự thảo này vừa được đưa lên website của Bộ GTVT để lấy ý kiến đồng thời đưa ra 3 phương án thu phí đối với phương tiện sử dụng đường bộ
 
2. Sài Gòn có thể ngập nặng hơn trong mùa mưa năm nay. Trong lúc triển khai dự án chống ngập nước, nhiều đơn vị thi công đã gây tắc nghẽn dòng chảy, bít cửa xả, cống thoát nước ở gần 100 vị trí, khiến TPHCM có nguy cơ ngập nặng hơn khi mùa mưa đang đến.
Bình thường không bị tắc nghẽn thì hệ thống cống thoát nước tại TPHCM cũng thường xuyên quá tải lúc có mưa lớn, tình trạng ngập vì vậy xảy ra thường xuyên. Do vậy, theo Trung tâm chống ngập thành phố, việc làm tắc nghẽn dòng chảy, bít cửa xả của các đơn vị thi công là vấn đề đáng lo ngại. Báo cáo đầu tháng 6 của trung tâm này cho biết, hiện có 97 vị trí cống thoát nước bị ảnh hưởng vì việc thi công của các dự án chống ngập.
 
3. Nạn nhân dioxin TP HCM tiếp tục sang Mỹ đòi công lý. Ngày 15/7, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam và dioxin TPHCM sẽ lên đường sang Mỹ để tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi những người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc này trong chiến tranh.
 
Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP HCM, chuyến đi lần này của đoàn để tham gia phiên đối chất lần thứ 17 trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ đòi bồi thường nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh Việt Nam. Người lên đường đòi công lý lần này là chị Trần Thị Hoan, 23 tuổi, nạn nhân dioxin hiện sinh sống tại Làng Hòa Bình (nơi nuôi dưỡng trẻ tàn tật) Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM và bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc bệnh viện.
 
4. Hà Nội hấp dẫn du khách bằng sân khấu chèo. Nhằm tạo sự hấp dẫn và thu hút khách đến thủ đô Hà Nội trong Năm du lịch Quốc gia, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã xây dựng một chương trình nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát chèo Hà Nội. Sáng 8/6, chương trình nghệ thuật truyền thống vừa xây dựng đã ra mắt đại diện hãng lữ hành. Chương trình có thời lượng khoảng 60 phút, trong đó là hình ảnh lễ hội với nhiều tiết mục như dân ca quan họ, ca trù, hát xẩm, võ dân tộc, xiếc, độc tấu đàn bầu. Bên cạnh đó là các hoạt cảnh chèo. Theo kế hoạch, các chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch sẽ biểu diễn từ 8h tối tại Nhà hát chèo Hà Nội vào các ngày trong tuần, từ tháng 6 đến tháng 12.
 
5. Hồ Ngọc Hà gửi đơn khiếu nại. Với mục đích yêu cầu tòa soạn một tờ báo phải cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường vì đã xúc phạm danh dự công dân, xâm phạm đời tư bất hợp pháp, ngày 8/6, người đẹp Hồ Ngọc Hà đã chính thức gửi đơn khiếu nại tới tòa soạn tờ báo này. Cách đây vài ngày, Ngọc Hà đã cùng gia đình gặp gỡ luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.
 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

 
Trong đơn khiếu nại, Hồ Ngọc Hà và gia đình đưa ra nhiều lý lẽ phản bác lại những nội dung thông tin mà tác giả bài báo "Đám cưới năm 16 tuổi" đưa ra. Kể từ ngày 8/6 sau khi chính thức phát đơn khiếu nại, Hồ Ngọc Hà cũng đề nghị tờ báo đó phải cải chính thông tin, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại. Theo luật: Nếu sau 10 ngày, tòa soạn không chấp nhận những yêu cầu trên, phía Hồ Ngọc Hà sẽ chính thức phát đơn khởi kiện.
 
6. “Cô gái lái xe bằng chân” bị cảnh sát lập biên bản. Ngày 4/6, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm - Trần Khắc Trung cho biết, Phòng CSGT và Công an huyện đã phối hợp xác minh danh tính nhân vật chính trong clip là Nguyễn Lan Anh, thường trú tại Trâu Quỳ. Theo ông Trung, tại trụ sở công an, Lan Anh đã tường thuật lại những lần lái xe bằng chân và thừa nhận sai phạm. Sau khi lập biên bản vi phạm, công an thị trấn Trâu Quỳ đã gửi thông báo về cho gia đình Lan Anh. Hiện phòng CSGT huyện Gia Lâm đang phối hợp với Đội CSGT số 5 để xác định lỗi vi phạm và mức phạt.
 
7. Công Vinh bán xe Mercedes để giải xui? Ngay sau khi xuất hiện bài báo cho rằng tiền đạo Lê Công Vinh phải bán xe để lấy tiền đi phẫu thuật chấn thương đầu gối, một vị lãnh đạo của HN.T&T đã lên tiếng bác bỏ chuyện cầu thủ của mình phải tự trang trải chi phí mổ, tuy nhiên, lại thừa nhận rằng việc Công Vinh bán xe là có thật.
 

Công Vinh cùng chiếc xe Mercedes của mình. (Ảnh: VTCNews)

 
Một lãnh đạo của HN.T&T cho biết: “Sau khi trải qua rất nhiều những chuyện xui xẻo trong thời gian qua, đã có lúc tôi từng khuyên Công Vinh nên bán chiếc xe mà cậu ấy mới mua”. Công Vinh đã mua chiếc Mercedes SLK 200 màu đỏ với giá hơn 100.000 USD. 
 
HC (Tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top