Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:12 03/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý dự án xe điện chạy quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài... là những sự kiện quan trọng trong tuần qua.

1. Hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Từ ngày 2-4/6, hơn 1 triệu thí sinh (TS) trên toàn quốc bước vào kì thi tốt nghiệp THPT 2010.  Ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đề thi tốt nghiệp nằm trong chương trình THPT hiện hành và chủ yếu chương trình lớp 12 chứ không phải chỉ có kiến thức ở lớp 12. Đề thi tốt nghiệp có 2 phần: Phần chung cho tất cả TS và phần riêng ra theo từng chương trình.
 
Vì vậy, kiến thức của 2 phần trong phần riêng của đề thi là tương đương nhau, không có phần nào khó hơn hay dễ hơn. Khi làm bài TS phải đọc kỹ đề và lựa chọn phần riêng phù hợp với lực học của mình. TS chỉ được chọn một phần riêng để làm vì nếu làm cả 2 phần của phần riêng sẽ không được chấm điểm phần riêng, chỉ được chấm phần chung.
 
2. Thủ tướng Chính phủ đồng ý dự án xe điện chạy quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Theo đó, UBND TP Hà Nội thực hiện thí điểm dự án phương tiện giao thông sạch (xe điện) phục vụ khách du lịch tham quan khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện thí điểm dự án này là 3 năm, kể từ khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đề án của UBND quận Hoàn Kiếm và Công ty cổ phần Đồng Xuân, xe điện sẽ chạy trên tuyến đường dài 6 km, qua 28 tuyến phố thương mại, 13 phố nghề và nhiều di tích lịch sử của Thủ đô. Xe chạy điện ắc quy  với 9 chỗ ngồi, vận tốc tối đa 45km/h. Giá vé 15.000 đồng/khách/lượt, nếu thuê cả xe sẽ có giá 240.000 đồng/tuyến.

3. Dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với Bộ GTVT để di dời hoặc dỡ bỏ trạm thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, tạo sự thông thoáng cho tuyến đường vào thành phố. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc tư vấn, thiết kế, tổ chức chỉnh trang lại tuyến đường từ sân bay Nội Bài đến đường Phạm Văn Đồng, chú trọng đến các công việc phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Mới đây nhất, UBND thành phố đã có văn bản giao sở, ngành liên quan tham mưu thiết kế trạm thu phí trên thành cổng chào dịp Đại lễ.

4. Từ 1/6, giá gas giảm 13.000 đồng/bình 12kg. Từ sáng 1/6, giá gas cả nước giảm 13.000 đồng/bình 12kg. Tính từ đầu năm, đây là lần thứ hai giá gas trong nước giảm (lần đầu vào tháng 2). Giá gas bán lẻ của các doanh nghiệp như Saigon Petrol là 260.000 đồng/bình, Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt (Vinagas) là 262.000 đồng/bình. Một số các công ty khác như VT gas, Gia Đình gas... cũng lên kế hoạch để điều chỉnh theo. Đây là lần giảm giá gas mạnh nhất sau nhiều lần tăng giá liên  tục, tính từ tháng 11 năm ngoái, giá gas tăng liên tục trung bình từ 4.000 - 22.000 đồng/bình 12kg.

5. Máy bay nổ ở Bình Định do trục trặc động cơ. Sáng 29/5, máy bay MiG 21 thuộc Đoàn không quân C40 (sân bay Phù Cát) bất ngờ phát nổ trong lúc đang bay diễn tập trên vùng trời huyện An Nhơn (Bình Định). Theo Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, chiếc MiG 21 này được Liên Xô viện trợ từ những năm 1980. Người lái là giáo viên huấn luyện bay, Đoàn không quân C40. Phi công này có kinh nghiệm hơn 600 giờ bay. Điều tra ban đầu, nguyên nhân do trục trặc động cơ.  Vụ tai nạn xảy ra cách xa khu dân cư nên không gây thiệt hại đáng kể cho dân. Phi công không thiệt mạng.

6. Thủ phạm vụ "xác cô gái không đầu" sẽ sớm bị xét xử. Công an Hà Nội đề nghị các cơ quan tố tụng xác định vụ Nguyễn Đức Nghĩa sát hại người yêu cũ là án điểm, xét xử trong thời gian sớm nhất. TAND Hà Nội cho hay, khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7, vụ án có thể được xét xử. Theo Công an Hà Nội, những ngày tới việc điều tra sẽ được gấp rút tiến hành, dự kiến ngày 5/6 sẽ kết thúc, chuyển hồ sơ sang VKS Hà Nội đề nghị truy tố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa về tội giết người, cướp tài sản; Nguyễn Thị Yến (người yêu của Nghĩa) tội không tố giác tội phạm.

7. 26 học sinh đoạt huy chương Vàng giải Toán trên mạng. Ngày 28/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển ký quyết định công nhận các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong kỳ thi cấp quốc gia giải Toán qua Internet dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9, năm học 2009 - 2010. Ở khối lớp 5, có tổng số 630 thí sinh đoạt giải.
 
Trong đó có 63 huy chương Vàng, 126 huy chương Bạc, 252 huy chương Đồng và 189 bằng danh dự. Ngoài ra, 7 cúp Vàng, 14 cúp Bạc, 15 cúp Đồng và 10 bằng danh dự cũng được trao cho 46 tập thể có thí sinh dự thi. Khối lớp 9, số huy chương cá nhân cũng tương tự khối 5. Trong số 46 giải tập thể có 7 cúp Vàng, 14 cúp Bạc, 19 cúp Đồng và 6 bằng danh dự. Số thí sinh dự thi đã tăng 30% so với năm trước, trong đó, có 1.371 thí sinh khối 5 và 995 thí sinh khối 9. 
 
H.T.L (Tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 41 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top