Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 07:47 06/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Cậu bé 14 tuổi bị chủ làm thuê hành hạ dã man như thời trung cổ, các nhà thầu xây dựng tòa nhà Keangnam bị phạt 235 triệu đồng.... là các sự kiện gây sự chú ý của dư luận tuần qua.

1. Hành hạ trẻ em như thời trung cổ. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hào Anh (14 tuổi) bị vợ chồng ông bà chủ (gọi bằng cậu mợ) dùng kìm bấm vào môi, bẻ răng, dùng bàn là nóng gí lên da thịt... Việc hành hạ diễn ra trong một thời gian dài. Ngày 30/4, Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã khởi tố và bắt tạm giam chủ trang trại tôm sú giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) Huỳnh Thanh Giang. Vợ Giang là Mã Ngọc Thơm được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Hào Anh cho biết, đến nay không nhớ đã bị ăn đòn bao nhiêu lần. Những lần đó đều bị cậu mợ ngăn cấm không được nói chuyện và tiếp xúc với người bên ngoài. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi li dị chồng, bà Thoa (mẹ Hào Anh) đã gửi con cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm để giúp việc sản xuất kinh doanh tôm giống.
 
2. Cầu Cần Thơ vừa khánh thành đã gặp nạn "đinh tặc". Cầu Cần Thơ mới khánh thành chưa được bao lâu nhưng người đi đường đã bị làm phiền bởi đủ kiểu kinh doanh trên cầu và đặc biệt là nạn "đinh tặc" đã xuất hiện nhiều, đang trở thành nỗi ám ảnh của những người qua cầu. Một số hộ dân sống ven hai bờ Vĩnh Long và Cần Thơ cho biết, nạn "đinh tặc" xuất hiện ở hai bên đường dẫn lên cầu Cần Thơ từ trước dịp nghỉ lễ 30/4; mấy ngày lễ càng hoành hành. Mấy ngày nghỉ lễ, khách qua lại ngắm cầu rất nhiều nên người bị dính bẫy "đinh tặc" cũng tăng tương ứng.
 
3. Hà Nội chuẩn bị tăng mức phạt vi phạm giao thông. UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 2841/UBND-GT yêu cầu các cấp, sở, ban ngành chức năng trên địa bàn TP triển khai thực hiện quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện việc tuyên truyền thực hiện luật giao thông đường bộ và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ GTVT cũng yêu cầu Hà Nội phân công đầu mối để phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ trong theo dõi, đánh giá và báo cáo Chính phủ kết quả thí điểm. Được biết, mức xử phạt vi phạm giao thông mới có thể tăng đến 200%.
 
4. Dịch tai xanh ở lợn lây lan nhanh. Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), đến ngày 4/5, dịch lợn tai xanh tiếp tục phát sinh thêm nhiều ổ dịch mới ở các địa phương với tốc độ lây lan nhanh. Hiện, 11 tỉnh, thành xuất hiện dịch với tổng số lợn mắc bệnh lên đến 50.000 con, đã tiêu hủy 21.000 con. Trong khi, theo thông tin được kiểm định lại, tuần trước, dịch mới xuất hiện ở 5 tỉnh, thành với số lợn dịch và tiêu hủy tương ứng là 33.000 và 10.000. Ông Hoàng Văn Năm, Quyền cục trưởng Cục Thú y cho biết, trong tổng số lợn nhiễm bệnh tai xanh lần này, chiếm đến 40% là lợn thịt, 50% là lợn con, còn lại xảy ra trên đàn lợn giống.
 
5. Các nhà thầu xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam bị phạt 235 triệu đồng. Đoàn Thanh tra của TP Hà Nội vừa có kết luận thanh tra những vi phạm về an toàn lao động của các nhà thầu công trình cao ốc Keangnam, đồng thời quyết định xử phạt tổng số 235 triệu đồng đối với 15 nhà thầu tại công trình này. Theo thống kê, từ tháng 7/2009 tới tháng 2/2010, tại công trình toà nhà cao nhất Việt Nam này đã liên tiếp xảy ra các vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 6 người chết và 3 người bị thương. Qua thanh kiểm tra, đoàn thanh tra đã phát hiện hàng loạt vi phạm của các nhà thầu công trình này: nhà thầu chính chưa tiếp cận đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về ATLĐ, không lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn chung cho công trình... Đoàn thanh tra đã xử phạt với tổng số tiền là 235 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động 12 thiết bị chưa có phiếu kiểm định.
 
6. Cuối năm nay Hà Nội áp dụng mức học phí mới. Để hoàn thiện đề án học phí trình HĐND Thành phố vào kỳ họp tháng 6 tới, Sở GD&ĐT Hà Nội đang yêu cầu các trường báo cáo chi phí bình quân cho mỗi học sinh trước ngày 6/5. Học phí mới sẽ được tính toán để đảm bảo cùng với định mức ngân sách, các trường đủ kinh phí cho các hoạt động dạy và học. Khi đó, các trường sẽ không được tự ý đề ra những khoản thu dưới hình thức thoả thuận hoặc để phụ huynh thu phục vụ cho hoạt động chính khoá. Mức học phí dự kiến của học sinh nội thành cao nhất là 100.000 - 120.000 đồng, ngoại thành 70.000 - 90.000 đồng một tháng, con em gia đình nông dân nộp 20.000 - 30.000 đồng (tương đương học phí hiện nay).
 
7. Từ 1/6 UBND quận không còn chứng thực giao dịch, hợp đồng. UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chuyển giao toàn bộ hoạt động chứng thực liên quan hợp đồng, giao dịch tại UBND quận và phường về cho cơ quan công chứng. Theo đó, kể từ ngày 1/6/2010, UBND quận không còn nhận chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản như trước đây nữa mà việc chứng thực hợp đồng sẽ phải do cơ quan công chứng thực hiện. UBND phường cũng không còn thẩm quyền chứng thực các giao dịch, hợp đồng liên quan bất động sản (trừ bất động sản liên quan di chúc).  
 
S.L (tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top