Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:24 01/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Phá sản đề án chôn 1.000 hiện vật cho ngàn năm; tàn thuốc lá gây cháy tại Keangnam; Hội Nhà báo Việt Nam phản đối kết quả điều tra vụ phóng viên Trần Thế Dũng... là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

1. Phá sản đề án chôn 1.000 hiện vật cho ngàn năm. Sáng 31/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, Hà Nội sẽ không xây dựng khu lưu giữ 1.000 hiện vật gửi tới ngàn năm bởi đề án này thiếu tính khả thi.
 
Tại cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo thành phố với các quận huyện, ông Nghị cho biết, Hà Nội không có chủ trương chôn các hiện vật dưới lòng đất để gửi tới ngàn năm bởi chỉ được đóng góp một hiện vật đặc trưng thì quá ít ỏi và cũng băn khoăn không biết chọn những vật gì để gửi tới mai sau.
 

Phối cảnh nơi đặt thiết bị lưu giữ hiện vật 1000 năm.

 
Trước đó, trong tháng 2 và 3/2010, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức 2 cuộc họp báo giới thiệu đề án lưu giữ 1.000 hiện vật gửi tới 1.000 năm và xây khu lưu giữ các hiện vật đó nhân dịp tổ chức Đại lễ Thăng Long - Hà Nội. Khi đó, lãnh đạo Sở cho biết, đề án này đã được UBND thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương, song chưa có quyết định phê duyệt chính thức.
 
2. Tiết kiệm được 500.000kWh điện trong Giờ Trái đất. Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cho biết, trong vòng một tiếng thực hiện Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3), toàn hệ thống điện đã tiết kiệm được 500.000 kWh. Riêng TPHCM tiết kiệm được 67.000 kWh.
Khoảng thời gian Việt Nam thực hiện Giờ Trái đất được lựa chọn là thời gian giờ cao điểm trong hệ thống điện, do đó, thực hiện tắt đèn trong 1 tiếng vào giờ này đã thấy được rất rõ hiệu quả của việc tiết kiệm điện. Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Australia) năm 2007.
 
3. Tàn thuốc lá gây cháy tại Keangnam. Chiều 24/3 hoả hoạn đã xảy ra tại tầng 25 của toà nhà cao nhất Việt Nam đang thi công. Phòng Cảnh sát PCCC cho biết, nguyên nhân của vụ cháy là do công nhân thi công vứt tàn thuốc lá vào cuộn xốp gây cháy. Nơi xảy ra hoả hoạn là khu vực để cuộn xốp vỏ bọc bảo ôn điều hoà diện tích 7m2,tại tầng 25 Công trình xây dựng khách sạn Keangnam. Khi vụ cháy xảy ra, tại hiện trường, lực lượng cứu hoả và công an địa phương có mặt song không thể tiếp cận được toà nhà do cổng công trường đóng kín.
 
4. Trùng tu lăng Minh Mạng bằng vật liệu xưa. Hiển Đức Môn, cổng chính dẫn vào “thế giới ngàn thu” của vua Minh Mạng vừa được khánh thành trùng tu sáng  25/3. Được Quỹ Di tích Thế giới (WMF) ưu tiên là 1 trong 100 công trình phải trùng tu trên thế giới, lăng Minh Mạng đã lần lượt được tu bổ các hạng mục quan trọng là Tường thành, Sùng Ân Điện, Bi Đình từ năm 1998 đến 2001. Với kết quả đạt yêu cầu cao nên đầu năm 2008, WMF đã tiếp tục tài trợ 75.000 USD và cùng tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ 3,2 tỷ đồng để tu bổ Hiển Đức Môn - cổng chính dẫn vào khu vực tẩm điện nhà vua.
 
5. 16 án tử hình và chung thân cho vụ án ma túy lớn nhất Thái Nguyên. Sáng 26/3, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên án sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... 4 bị cáo bị tuyên án tử hình, 12 bị cáo nhận án tù chung thân. So với đề nghị của cơ quan công tố (3 án tử hình và 7 án tù chung thân), bản án của HĐXX tỏ ra nghiêm khắc hơn. Đặc biệt, tuy chỉ bị VKS đề nghị mức án chung thân nhưng bị cáo Nguyễn Đăng Lập vẫn bị HĐXX tuyên án tử hình vì mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn (8 bánh, 8 cây hêrôin) và nhân thân xấu (có 3 tiền án nhưng đã được xoá án tích, từng bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt 36 tháng tù vì tàng trữ trái phép chất ma tuý).
 
6. Hội Nhà báo Việt Nam phản đối kết quả điều tra vụ PV bị hành hung. Sau khi cơ quan CSĐT tỉnh Lạng Sơn ra quyết định không khởi tố vụ hàng chục đối tượng hành hung PV Trần Thế Dũng (Báo Người Lao động) mà chỉ xử phạt hành chính một đối tượng trực tiếp tham gia, Hội nhà báo Việt Nam khẳng định sẽ có văn bản phản đối. Ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Sau khi nhận được văn bản kết quả điều tra của Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có văn bản phản đối kết quả điều tra này”.
 
7. Những vụ cháy bí ẩn gây xôn xao vùng quê. Rơm rạ, quần áo để trong tủ khóa kín và ngay cả khi đang mặc trên người cũng bốc hỏa, cháy đỏ rực. Sự việc đang diễn ra tại xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trước lo lắng của người dân, Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình đã phải vào cuộc giải mã hiện tượng bí ẩn này.
 
Ông Bùi Mạnh Ưu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Đồng cho biết, ngay sau khi thôn báo cáo lên xã, lãnh đạo xã đã họp gấp với công an, tiến hành điều tra, đồng thời họp toàn dân, thuyết phục nhân dân vệ sinh môi trường sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, bài trừ mê tín dị đoan. “Chúng tôi đã đề nghị công an xã túc trực ở gia đình ông Tác, hạn chế người vào nhà, đề phòng âm mưu phá hoại của kẻ xấu. Mẫu vật cháy đã được Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình lấy đi xét nghiệm, hy vọng sớm có kết quả để trấn an dư luận, giúp gia đình yên tâm làm ăn”, ông Ưu nói.
 
QT (tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top