Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:20 24/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Việt Nam mua máy bay quân sự và tàu ngầm Nga; đổi trang phục quân đội từ 22/12; các Anh hùng quân đội hội ngộ ở Thủ đô... là những sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận.

1. Các Anh hùng quân đội hội ngộ ở Thủ đô. Buổi gặp gỡ được tổ chức tại Văn phòng Quốc hội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Quốc phòng toàn dân. 14 vị Anh hùng quân đội là đại diện cho hàng nghìn gương mặt tiêu biểu khắp ba miền. Tên tuổi của những Anh hùng này đều đã đi vào sử sách như đại tá La Văn Cầu, đại tá Ngô Thị Tuyển, trung tá Hồ Vai (người Pakô)...
 
Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn các Anh hùng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm, góp ý cho Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương để xây dựng đất nước.
 
2. Đổi trang phục quân đội từ 22/12. Theo đó, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục, mẫu quân trang sĩ quan K-08 được sử dụng thống nhất trên toàn quốc vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xanh ô liu sẽ là màu chủ đạo của quân phục. Các mẫu quân phục như mũ, quần áo, váy (đối với nữ quân nhân), giày, nền quân hiệu sĩ quan... sẽ thay đổi về chất liệu, màu sắc và kiểu dáng. Việc thay đổi về cơ bản là thống nhất, riêng màu sắc quân phục sẽ căn cứ vào cấp bậc sĩ quan, chức vụ và đặc thù của đơn vị công tác.
 

Quân phục đội quân kỳ và quân nhạc.

 
3. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ hai tại SEA Games 25. Với  83 HCV giành được, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ đứng sau đoàn Thái Lan (86 HCV), bỏ cách rất xa các đoàn phía sau như Indonesia, Malaysia, Singapore. Được giao chỉ tiêu giành từ 60-70 HCV và nằm trong tốp ba nước dẫn đầu bảng tổng sắp nhưng tại SEA Games 25, các VĐV Việt Nam đã xuất sắc vượt mốc với 83 HCV. Với 11 HCV, 12 HCB và 8 HCĐ, bắn súng là bộ môn giành được thành tích cao nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 25. Đáng tiếc nhất là Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thất bại 0-1 trước U23 Malaysia ở trận chung kết và chỉ giành HCB.
 
4. Cầu Thăng Long hoạt động trở lại. Sau 2 tháng sửa chữa, cầu Thăng Long thông xe hoạt động trở lại vào ngày 23/12, sớm hơn dự tính ban đầu hơn 1 tháng. Chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng như sơn kẻ vạch đường, thu dọn hiện trường, đồng thời Cục Đường bộ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tháo dỡ biển báo phân luồng các loại xe trong thời gian sửa chữa mặt cầu. Với tổng mức đầu tư 97 tỷ đồng, cầu Thăng Long được sửa chữa làm mới mặt cầu trên chiều dài gần 1,7km, chiều rộng mặt cầu 16,5m.
 
5. Việt Nam mua máy bay quân sự và tàu ngầm Nga. Theo báo điện tử  www.chinhphu.vn, trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Liên bang Nga, hai bên đã đạt một thỏa thuận về việc Việt Nam mua tàu ngầm, máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự với sự trợ giúp phù hợp của Nga. Đài Tiếng nói nước Nga đêm 17/12 dẫn thông báo của Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật-quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết đây là những hợp đồng nằm trong quan hệ hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Nga với các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Báo Vedomosti của Nga cho biết đây hợp đồng tàu ngầm lớn nhất của Nga trong nhiều năm qua, cũng là hợp đồng loại lớn so với thế giới.  Hợp đồng này bao gồm việc Nga cung cấp cho Việt Nam tàu ngầm, giúp đào tạo đội thủy thủ và xây dựng cơ sở hạ tầng căn cứ trên bờ cho các tàu ngầm.
 
6. Hà Nội kỉ luật hơn 700 đảng viên trong năm 2009. Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Thành phố đã thi hành kỉ luật 734 đảng viên, trong đó có 55 đảng viên phải xử lí bằng pháp luật, 254 trường hợp là cấp ủy viên các cấp. Ngoài ra, Thành phố cũng đã thi hành kỉ luật 26 tổ chức cơ sở đảng. Trước đó, năm 2008, Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỉ luật 913 đảng viên, trong đó có 77 đảng viên phải xử lí bằng pháp luật, 330 trường hợp là cấp ủy viên các cấp, đồng thời thi hành kỉ luật 40 tổ chức đảng. Đây là những  biện pháp để kịp thời chấn chỉnh, xử lí những tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm kỉ luật, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm phẩm chất đạo đức, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, quyền lợi của nhân dân.
 
7. Có thể được nợ tiền sử dụng đất khi làm "sổ đỏ". Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép hộ gia đình, cá nhân khi được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.  Bên cạnh việc cho ghi nợ, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung hình thức xử phạt đối với việc chậm nộp tiền sử dụng đất. Nếu cá nhân, hộ gia đình chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước phải chịu nộp phạt tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.
 
Q.T(tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top