Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:13 17/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hà Nội phải di dời gần 15.000 hộ dân; nữ sinh giết người tình trên xe Lexus chuẩn bị ra tòa; lâm tặc lao thẳng ô tô sát hại cán bộ kiểm lâm... là các sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

1. Xăng giảm 350 đ/lít, dầu diezel tăng. Từ chiều 15/12, giá xăng chính thức giảm 350 đồng/lít, ngược lại giá dầu diezel tăng 300 đồng/lít. Theo quyết định từ Petrolimex, mặt hàng xăng A92 có mức giá mới là 15.950 đồng/lít thay cho mức 16.300 đồng/lít; xăng A95 có mức giá mới là 16.450 đồng/lít thay cho mức 16.800 đồng/lít hiện nay. Ngược lại, giá dầu diezel 0,05S điều chỉnh tăng 300 đồng lên 14.600 đồng/lít; dầu diezel 0,25S điều chỉnh tăng lên 14.550 đồng/lít. Riêng đối với giá bán lẻ cho khách hàng mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard, Petrolimex giảm 200 đồng/lít so với giá bán lẻ niêm yết tại cửa hàng xăng dầu vùng 1 và 210 đồng/lít với cửa hàng xăng dầu vùng 2. Đây cũng là mức áp dụng cho xăng, diezel và dầu hỏa đến hết ngày 31/12.
 
2. Ngày 30/12 tới đây sẽ xét xử vụ nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus. Với hành vi được xác định có tính chất côn đồ, Kim Anh bị VKSND Hà Nội truy tố ở khung hình phạt 12-20 năm tù, cao nhất tới chung thân hoặc tử hình. Hiện chiếc xe Lexus đã được trả về cho gia đình bị hại. Luật sư Đoàn Xuyên Sơn (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân) cho biết, chiếc xe không phải là công cụ phương tiện gây án nên việc trả lại cho gia đình nạn nhân là hoàn toàn hợp lý.
 

Kim Anh đang thực nghiệm lại quá trình gây án. (Ảnh: ANTĐ)

 
3. Hà Nội sẽ di dời 14.618 hộ dân. Đó là những hộ hiện đang sinh sống hai bên bờ sông Hồng, đoạn qua nội đô. Trong đó, phía bờ hữu (nội thành) có 11.651 hộ và 2.967 hộ phía bên kia bờ sông (phía cầu Chương Dương). Phương án này chính thức được HĐND thành phố Hà Nội "quyết" trong tuần qua. Theo đó, bắt đầu từ năm 2010 tới đây sẽ tiến hành việc cắm mốc chỉ giới thoát lũ trên thực địa. Trước mắt, năm 2010 sẽ thí điểm thực hiện quy hoạch trên một đoạn sông, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm tổ chức triển khai trên toàn địa bàn. HĐND Hà Nội cũng yêu cầu phải tổ chức công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư khi di chuyển các hộ dân trong vùng thoát lũ theo đúng quy định, không gây xáo trộn lớn về mặt xã hội.
 

Khoảng 12.000 hộ phía hữu sông Hồng (đoạn Hà Nội) sẽ phải di dời trong quy hoạch hành lang thoát lũ. (Ảnh: Chí Cường)

 
4. Trọng Hoàng có thể ra sân trong trận chung kết. Hôm 15/12, các tuyển thủ U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập nhẹ sau chiến công tuyệt vời trước U23 Singapore. Một tín hiệu đáng mừng là chấn thương của Trọng Hoàng đã được bộ phận y tế xác định đang hồi phục nhanh chóng. Theo thông tin từ BHL đội tuyển, khả năng Trọng Hoàng có thể ra sân thi đấu trong trận chung kết là khá lớn. Nếu Trọng Hoàng kịp trở lại, tuyến giữa của U23 Việt Nam sẽ được tăng cường sức mạnh đáng kể.
 
5. Lâm tặc lao thẳng ô tô sát hại cán bộ kiểm lâm. Khoảng 23h ngày 14/12 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có xe của lâm tặc vận chuyển gỗ lậu từ huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đi qua địa bàn huyện Đại Từ, tổ công tác kiểm lâm gồm 3 người lên đường, lập chốt chặn tại khu vực ngã 3 xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ. Khoảng 0h50 thì chiếc xe tải chở đầy gỗ lậu xuất hiện. Kiểm lâm viên Lê Văn Phượng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn cho xe tiến thẳng rồi đột ngột tăng ga lao thẳng vào lực lượng kiểm lâm khiến Kiểm lâm viên Lê Văn Phượng hy sinh. Gây án xong lâm tặc tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Xuân Đương yêu cầu lực lượng điều tra cấp tỉnh phải khẩn trương làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng sát hại Kiểm lâm viên Lê Văn Phượng về quy án.
 
6. Hãi hùng bánh bao chỉ. Hàng loạt điểm sản xuất bánh bao chỉ dạng thủ công ở quận Gò Vấp, quận 6 - TP Hồ Chí Minh đang sản xuất trong điều kiện rất nhếch nhác. Điều kiện sản xuất tại cơ sở ở phường 13 quận Gò Vấp vô cùng nhếch nhác, nơi sản xuất sát mặt đường xuống cấp, lượng xe lưu thông dày đặc, khói bụi bay mù mịt. Ngay bên cạnh còn hiện diện cả bãi rác chình ình, mùi hôi nồng nặc khắp nơi. Tại một số cơ sở khác, tình cảnh còn hãi hùng hơn. Ruồi nhặng bám đầy trong các thau chứa nhân dừa, nhân đậu phộng. Các thao tác vò nhân, nặn bánh đều thực hiện bằng tay trần trông rất mất vệ sinh... Trước đó, ngành y tế chưa từng kiểm tra loại bánh này. Dự kiến, trong đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cuối năm nay, mặt hàng này sẽ được ngành y tế TP Hồ Chí Minh đưa vào tầm chú ý.
 
7. Thử nghiệm 6 tuyến xe buýt nhanh tại Hà Nội. Sáng 15/12, 6 tuyến xe buýt chạy nhanh chính thức được chạy thử nghiệm tại Hà Nội gồm: tuyến buýt số 54 Long Biên - Bắc Ninh, tuyến 16 bến xe Giáp Bát - Mỹ Đình, tuyến 08 Long Biên - Đông Mỹ, tuyến 28 BX Giáp Bát - Đông Ngạc, tuyến 32 BX Giáp Bát - Nhổn và tuyến số 02 Bác Cổ - BX Yên Nghĩa. Các tuyến xe buýt chạy nhanh vẫn hoạt động theo sơ đồ và lộ trình cũ và mức thu phí buýt chạy nhanh không thay đổi so với buýt chậm. Xe buýt nhanh được tăng cường vào giờ các cao điểm và chỉ dừng đón, trả khách ở những điểm trung chuyển xe buýt lớn và đông khách. Mỗi lượt xe buýt nhanh xuất bến cách nhau từ 45 phút đến 1 tiếng. 
 
L.X (tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Top