Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ năm, 08:17 20/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sẽ điều chỉnh giá điện hàng năm vào ngày 1/3; dự án khách sạn lớn nhất Hà Nội đổi chủ; gần 50 "quý bà" bước vào vòng bán kết cuộc thi "Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009"... là những sự kiện gây chú ý dư luận tuần qua.

1. Sẽ điều chỉnh giá điện hàng năm vào ngày 1/3: Theo dự thảo Thông tư liên tịch về Quy định cơ chế xây dựng và điều chỉnh giá bán điện theo thị trường của liên Tổ điều hành giá bán điện đang lấy ý kiến đóng góp thì giá bán điện hàng năm sẽ điều chỉnh vào ngày 1/3.
 
Cụ thể, từ ngày 1/1/2010, giá bán điện sẽ theo cơ chế thị trường và mỗi năm được điều chỉnh một lần. Trước ngày 20/10 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phải trình hồ sơ đề án giá điện cho năm tiếp theo tới Tổ điều hành giá bán điện. Tổ này phải có trách nhiệm thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương về phương án giá điện bình quân của năm, trước ngày 1/12 để Bộ này xem xét.
 
2. TP HCM lập bệnh viện dã chiến thứ 3: Chiều 18/8, 15 học sinh Trường dân lập Quốc Văn - Sài Gòn, quận Bình Thạnh, TP HCM, được phát hiện có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Trường trở thành bệnh viện dã chiến thứ 3 tại thành phố kể từ khi có cúm.
 
Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận cho hay, trường có khoảng 250 học sinh nội trú, 2 ngày trước khi có ca dương tính, khoảng 30 học sinh bắt đầu có biểu hiện sốt, ho, viêm họng. Trước những biểu hiện lâm sàng tương tự cúm, dù chưa có kết quả xét nghiệm, ngay sau khi thấy học sinh đồng loạt sốt, Sở Y tế TP HCM đã chủ động điều trị bằng thuốc Tamiflu và thành lập bệnh viện tại trường để giám sát các bệnh nhân cũng như học sinh nghi bệnh.
 
3. Dự án khách sạn lớn nhất Hà Nội đổi chủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa nhận được văn bản xin rút tên khỏi dự án khách sạn 5 sao Lotus – Hoa sen của chủ đầu tư - Tập đoàn Riviera (Nhật Bản) sau hơn 1 năm cấp phép. Lý do phía Riviera đưa ra là không thu xếp được nguồn vốn và có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính nên dự án không thể thực hiện đúng theo kế hoạch.
 
Với diện tích xây dựng khoảng 4,3 ha, ngay cạnh Trung tâm hội nghị Quốc gia ở xã Mễ Trì (Từ Liêm), dự án khách sạn Lotus có vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD, với thiết kế gồm 550 phòng sang trọng và khi hoàn thành sẽ trở thành khách sạn lớn nhất Hà Nội.
 
Sau khi biết thông tin trên, có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có ý định thế chân để phát triển dự án này. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho hay, sắp tới thành phố sẽ lên kế hoạch chuyển giao dự án này cho nhà đầu tư khác và sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
 
4. Có thể ưu đãi lãi suất mua nhà giá rẻ. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 18 quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với khách mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị, theo chương trình của Chính phủ. Để được vay vốn ngân hàng mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo quyết định của Thủ tướng, các cá nhân phải là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
 
Trong trường hợp khách vay trả một lần, phải có một lượng vốn tối thiểu tương đương 30% giá trị căn nhà. Nếu mua trả góp, khách hàng phải có vốn tối thiểu 20%. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng cho vay không quá 70-80% giá trị căn nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm đối với vay trả một lần và 10 năm với trả góp.
 
5. Hà Nội không thu gộp nhiều khoản phí đầu năm học. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Ban Giám hiệu các trường niêm yết, thông báo công khai tất cả khoản thu -  chi, không thu gộp nhiều loại phí ngày đầu năm học, tránh gây khó khăn cho cha, mẹ học sinh.
 
Theo đó, học phí có thể thu theo học kỳ hoặc theo từng tháng, tuỳ theo khả năng và nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Đối với các khoản thu khác như: Quỹ Đoàn Đội, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và các loại tiền bảo hiểm..., do các tổ chức thu. Ngoài các khoản thu theo quy định, tuyệt đối không được đặt ra khoản thu khác. Đơn vị, trường học nào tự ý đặt ra các khoản thu trái với quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời phải hoàn trả cho phụ huynh học sinh.
 
6. Gần 50 “quý bà” bước vào vòng bán kết đầu tiên: Gần 50 gương mặt của “quý bà” đến từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Giang, Tuyên Quang... đã vượt qua vòng sơ khảo để chính thức bước vào đêm bán kết đầu tiên dành cho các thí sinh khu vực phía Bắc diễn ra vào tối 21/8 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
Trước thềm đêm thi đầu tiên, các thí sinh đã tham gia chương trình từ thiện tại Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trẻ em khuyết tật Đông Anh, giao lưu tại Nhà hát ca trù Thăng Long... và luyện tập dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng - người đoạt giải “Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2005”.
 
7. Hại đời bé gái để trừ nợ... 1.000 đồng. TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Nguyễn Đại Tôn (hơn 14 tuổi) 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Sáng 13/4/2009, Tôn đến nhà cháu N. (gần 9 tuổi) rủ cháu N. chơi bài xì lát. Cháu N. bị thua 1.000 đồng, không có tiền trả, Tôn bèn bảo cho “quan hệ” sẽ trừ nợ. Sau đó, gia đình cháu N. làm đơn tố cáo.
 
Theo Điều 112, Bộ luật hình sự, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Xét thấy Tôn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình Tôn đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả..., tòa chỉ phạt mức án 8 năm tù giam.. 
 
H.T.L (tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top