Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ bảy, 06:45 04/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 31/3 tại Hà Nội, Việt Nam và Nhật Bản ký công hàm nối lại viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật cho VN sau “sự cố” PCI.

Cùng ngày tại Tokyo, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng chính thức đặt bút ký với lãnh đạo Jica về hiệp định vay vốn ODA cho năm tài khóa 2008 với tổng trị giá lên tới 900 triệu USD. Một thông điệp liên tục được lặp lại trong các cuộc gặp gỡ là: Mong VN sử dụng ODA hiệu quả và không để sự cố đáng tiếc xảy ra nữa.

2. Hà Nội tìm địa điểm khác cho khách sạn Novotel on the Park. Ngày 31/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho hay, thành phố đang thảo luận tìm vị trí khác để giới thiệu cho liên doanh  SAS Hanoi Royal Ltd.
 
Theo Chủ tịch TP Hà Nội, phương án đưa ra phải hợp lý, dung hòa được lợi ích của thành phố, người dân và nhà đầu tư. Trước đó, ngày 25/3, Bộ Xây dựng đã có văn bản kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ ra quyết định dừng việc xây dựng khách sạn Novotel on the Park tại công viên Thống Nhất. Dự án này đã từng bị giới chuyên môn và công luận đồng loạt lên tiếng phản đối vì lấy hơn 9.000m2 đất vốn thuộc công viên Thống Nhất – một trong vài “lá phổi xanh” hiếm hoi của Hà Nội.
 
3. Thu khống hơn 2 tỷ đồng của người đi xuất khẩu lao động. Bộ GTVT vừa công bố kết quả thanh tra 7 doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong ngành. Qua đó, phát hiện hơn 2 tỷ đồng của người lao động đã bị các doanh nghiệp thu sai, thu vượt quá các yêu cầu cho phép. Các loại hình sai phạm chủ yếu là thu sai tiền vé máy bay hay lạm thu các khoản theo quy định của Nhà nước.
 
Ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết, Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp thu sai đến đâu thì phải hoàn trả lại cho người lao động đến đó. Việc chi trả có thể khó khăn do người lao động phân tán, nhưng các công ty sẽ phải tìm địa chỉ của người lao động, liên hệ để hoàn trả lại cho họ.
 
4. Hà Nội đình chỉ 9 cơ sở sản xuất nước đóng chai. Ngày 31/3, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 9 cơ sở sản xuất nước tinh khiết có độ pH vượt quá giới hạn cho phép và đã tạm đình chỉ hoạt động của những cơ sở này. Các cơ sở vi phạm cũng chịu mức xử phạt hành chính từ 2-  6 triệu đồng và buộc phải tiêu huỷ các sản phẩm vi phạm. Ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết, các cơ sở này sẽ phải khắc phục hậu quả bằng cách điều chỉnh lại quy trình công nghệ sản xuất. Sau đó, Thanh tra Sở Y tế sẽ kiểm tra, nếu đảm bảo tiêu chuẩn nước uống đóng chai mới được tiếp tục sản xuất trở lại.
 
5. Hai CSGT Hà Nội bị “tập kích” bằng mũ bảo hiểm. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 30/3, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, tổ CSGT thuộc đội CSGT số 4 gồm Thượng sỹ Lê Quý Quyền và Thiếu úy Nguyễn Bảo Trung bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm tấn công. Một cán bộ CSGT thuộc đội 4 cho biết, trước đó một nhóm thanh niên đi trên xe mô tô, đi nhanh qua chốt giao thông này khiến hai cảnh sát Trung và Quyền phải né người tránh. Công an quận Hai Bà Trưng kết hợp cùng CA phường Lê Đại Hành đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
6. Một tuần 3 vụ xe buýt gây tai nạn. Chiều 31/3, bà Ngọc 61 tuổi, đã bị xe buýt cán nát chân phải khi xuống xe tại đường Lê Đại Hành, quận 10 (TP HCM). Sau khi gây tai nạn, anh Toại - tài xế xe buýt -  đã đưa bà Ngọc đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. “Do quan sát phía bên trái để cho xe lưu thông ra đường, nghe tiếng hô của phụ xe “tới” tôi mới nhấn ga cho xe chạy thì gây ra vụ việc trên”, tài xế Toại cho biết. Hiện CSGT, Công an quận 10 (TP HCM) đang điều tra làm rõ. Đây là vụ tai nạn thứ 3 do xe buýt gây ra trong vòng một tuần qua tại TP HCM. Trước đó, hai vụ xảy ra vào ngày 26 và 30/3 ở quận 8 và quận Thủ Đức làm 4 người chết.
 
7. Đề nghị cách chức Viện trưởng Viện Thú y (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn). Ngày 31/3, thông tin từ Bộ NN & PTNT cho biết, Hội đồng kỷ luật cấp cơ sở của Viện Thú y Trung ương cũng đã họp bàn và đề nghị hình thức kỷ luật cách chức Viện trưởng đối với ông Trương Văn Dung. Hội đồng kỷ luật của Bộ NN&PTNT cũng đã họp và đưa ra mức kỷ luật đối với các cá nhân ở Viện Thú y có sai phạm. Viện trưởng Trương Văn Dung và một số cá nhân viện này có nhiều sai phạm trong tổ chức nghiên cứu khoa học, lập chứng từ khống... làm thất thoát và lãng phí 5,77 tỷ đồng.

Đ.K (Tổng hợp)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 7 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top