Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ bảy, 07:20 07/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Giảm 50% thuế giá trị gia tăng (VAT) cho hàng nghìn sản phẩm, dịch vụ. Bộ Tài chính đã quyết định giảm một nửa thuế VAT cho 19 nhóm mặt hàng, dịch vụ trong năm 2009.

Việc giảm thuế này nằm trong chủ trương của Chính phủ về kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Các nhóm hàng được giảm thuế gồm: ô- tô các loại, linh kiện ô-tô, các dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách, kinh doanh khách sạn, du lịch lữ hàng trọn gói, các mặt hàng nguyên liệu, thiết bị cho sản xuất, xuất khẩu gồm: Than đá, hoá chất cơ bản; sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng); máy móc thiết bị như máy nổ, máy phay, máy tiện...

2. Khởi tố hình sự chủ đò và lái đò gây tai nạn trên sông Gianh. Sáng 2/2, Công an tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với chủ đò và lái đò gây tai nạn trên sông Gianh xã Quảng Hải, Quảng Trạch (Quảng Bình). Trước đó, sáng 25/1 (30 Tết), con đò chở gần 80 người đi sắm Tết đã chìm xuống dòng sông Gianh, khiến 42 người chết và mất tích. Sáng 29/1, sau 5 ngày mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm đò ở huyện Quảng Trạch là bà Phạm Thị Hồng, 54 tuổi đã tìm thấy. Xác nạn nhân trôi cách nơi xảy ra chìm đò khoảng hơn 4km. Nhưng theo những thông tin mới nhất, có thể có hơn 100 người trên chuyến đò tử thần. Theo đăng kiểm, con đò này chỉ có thể chở tối đa 12 người.

3. Giới trẻ sợ... vào đời. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam vừa được công bố đầu năm 2009, 80% số học sinh THPT và 70% số sinh viên sợ... vào đời. Nguyên nhân chính được xác định là do quan niệm: “Nhà trường là nơi cung cấp mọi hành trang vào đời và có bằng cấp cao sẽ có việc làm tốt”, nên nhiều người muốn học cao và cao hơn nữa. Trong khi đó, theo quy luật học 25/75 đã được thế giới công nhận thì nhà trường chỉ cung cấp 25% lượng kiến thức mà người lao động cần để kiếm sống, còn 75% chỉ có thể học trên đường đời. Các nhà khoa học khuyên: “Những học sinh, sinh viên, trụ cột tương lai của đất nước cần dũng cảm bước vào đời để thực hiện sứ mệnh của mình”.

4. Miền bắc bùng phát dịch sởi ở người lớn. Ngày 3/2, theo tin từ Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, thời gian vừa qua đã có 340 trường hợp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận bị sốt phát ban phải nhập viện, trong đó có 147 người dương tính với bệnh sởi. Trong đó có 8 ca nặng biến chứng viêm não, viêm màng não thể nặng, hôn mê sâu, rối loạn tim. Theo TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, đáng lưu ý, đa số bệnh nhân mắc bệnh ở tuổi thanh niên, trung niên từ 18- 40 tuổi. Thông thường, bệnh xuất hiện ở nhóm trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh nhân đến ở nhiều tỉnh, thành của miền Bắc, nhưng chủ yếu là hai tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên. 90% số bệnh nhân đến từ Hà Nội, đặc biệt là Hà Tây cũ.

5. Có 250 người chết vì tai nạn trong 5 ngày Tết. Từ ngày 30 đến mùng 4 Tết Kỷ Sửu, cả nước đã xảy ra hơn 250 vụ tai nạn làm chết 250 người, bị thương 240 người. Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C26 Bộ Công an), so với dịp Tết Mậu Tý, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt được kiềm chế, giảm 67 vụ, giảm 11 người chết, giảm 95 người bị thương. Theo ông Trần Sơn, Phó phòng hướng dẫn Luật và Điều tra xử lý - C26, năm nay ý thức người tham gia giao thông được cải thiện đáng kể. Mặt khác, việc dán số điện thoại đường dây nóng lên các xe khách đường dài cũng góp phần làm hạn chế hiện tượng nhồi nhét khách.

6. Bắn trọng thương tài xế xe buýt vì tiếng còi xe. Tối 1/2 anh Phạm Tiến Dũng, lái xe buýt biển kiểm soát 29Z - 0673 chạy trên tuyến đường Chùa Bộc - Hà Nội. Khi xe chạy đến trước cổng Học viện Ngân hàng thì gặp một đôi thanh niên đi xe wave không biển lạng lách trước mặt. Anh Dũng bấm còi xe thì bị hai thanh niên chửi, sau đó hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Khi anh Dũng tiếp tục lái xe đến Phương Mai thì phát hiện mình bị đuổi và bị thanh niên đi xe wave rút súng bắn. Rất may cho anh là viên đạn sau khi đi qua kính chắn gió đổi hướng,  chỉ găm vào tay.

7. Bị dọa ly dị, vợ đổ cả xoong axit vào người chồng. Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 5h ngày 31/1 khiến anh Hà Văn Bình (38 tuổi, trú tại Minh Châu, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị thương nặng. Sau đó, anh đã được đưa ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) vào chiều 1/2. Theo các bác sỹ, hiện anh Bình vẫn đang nguy hiểm vì axít chảy vào mũi, miệng. Riêng về hai mắt, các bác sĩ chưa tiên liệu được khả năng cứu chữa. Về phần chị Hiếu-  vợ anh, sau khi gây án đã lên cơ quan công an đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Bình nghi ngờ vợ dan díu với người khác khi anh đi làm xa, đòi ly hôn nên chị Hiếu đã đổ cả xoong axit vào người anh.
 
Đ.K (Tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 14 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top