Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Chủ nhật, 07:06 02/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Có 20 thí sinh được Trường ĐH Quảng Bình gọi nhập học của kỳ tuyển sinh 2008-2009 với tổng điểm 3 môn chỉ đạt mức từ 3,5 đến 9,5 điểm.

Ảnh minh họa. Ảnh: Blog N.H.D

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, 20 thí sinh có điểm thấp hơn điểm sàn quy định thì buộc thôi học.
Tuy nhiên, do Trường ĐH Quảng Bình đã “lỡ” tuyển nên trường sẽ mở khóa bồi dưỡng kiến thức 1 tháng với các môn văn, toán và một môn văn hóa phù hợp với khối ngành đào tạo.
 
Kết thúc khóa học này, các sinh viên này sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra, nếu đạt sẽ được vào học hệ đào tạo chính quy của trường.
 
2. Thận trọng với nguy cơ giảm phát. Đó là lời cảnh báo của đại biểu Cao Sỹ Kiêm đưa ra trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội, sáng 28/10.
 
Từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đại biểu Cao Sỹ Kiêm bày tỏ lo lắng: “Khủng hoảng kinh tế thế giới khiến xuất khẩu và đầu tư khó khăn. Nguồn thu ngân sách giảm, vốn bên ngoài vào hẹp dần và nợ quá hạn tăng lên. Chính phủ chuyển hướng đầu tư mạnh cho nông nghiệp, nông thôn nên cần đến vốn lớn, nhưng hiệu quả từ lĩnh vực lại rất chậm. Những cái đó sẽ tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế năm 2009”.
 
Ông Kiêm đề nghị Chính phủ cần tính toán ngay đến khả năng giảm phát. Cái này rất nguy hiểm, nếu xảy ra thì sản xuất sẽ được đình trệ, sức mua giảm.
 
3. Hà Nội và TP HCM đứng đầu cả nước về số người mù chữ. Cả nước hiện có gần 1,7 triệu người mù chữ, tập trung nhiều nhất vào độ tuổi trên 36. Trong đó, Hà Nội có gần 235.000 người và TP HCM hơn 90.000 người không biết đọc, viết.
 
Sau 3 năm thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập” và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, đã có hơn 160.000 người được huy động ra các lớp xóa mù chữ và hơn 120.000 người được tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ.
 
Tuy nhiên một số địa phương như: Hà Tây (cũ), Lạng Sơn, Gia Lai... vẫn có số người tái mù chữ cao. Điều đặc biệt đáng chú ý là 2 trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước, lại đứng đầu về số người mù chữ.
 
4. Cháy nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảng 3h sáng ngày 27/10, phòng chờ nhà ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), bỗng nhiên bốc  cháy dữ dội. Hàng loạt chuyến bay đã bị hoãn. Phải mất đến hơn 4 tiếng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
 
Đến nay nguyên nhân đám cháy vẫn chưa được xác định. Nhà ga này, được đánh giá là thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, nhưng theo một lãnh đạo Sở PCCC, nguyên nhân cháy lan rộng là việc chữa cháy của lực lượng sân bay chưa được tốt, chưa chuyên nghiệp dù được đào tạo quốc tế. Biện pháp xử lý, ngăn chặn lúc đầu rất lúng túng khiến diện tích cháy lan rộng.
 
5. Thêm một bé gái 2 tuổi bị hành hạ. Dư luận chưa kịp nguôi ngoai nỗi bất bình trước vụ bé Nguyễn Thị Hảo bị mẹ ruột cắt ngón tay và gân chân thì mới đây, tại Gia Lai người ta lại phát hiện thêm vụ một bé gái 2 tuổi bị “mẹ nuôi” hành hạ dã man.
 
Ngày 24/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận một bé gái nhập việc trong tình trạng đa chấn thương và hoảng loạn. Đó là bé Nguyễn Kiều Diễm My – 2 tuổi ở Pleiku (Gia Lai). Cách đây 6 tháng, do phải đi làm ăn xa, mẹ đẻ của Diễm My đã mang con đến gửi nhà bà Lê Thị Hương, 45 tuổi, ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku, với tiền công 300.000 đồng/tháng.
 
Tuy nhiên, bà Hương đã liên tục hành hạ, đánh đập cháu. Người cứu cháu bé ra khỏi “tổ ác” và đưa đi cấp cứu là chị Nguyễn Thị Như Như ở phường Iakring (TP Pleiku). Hiện công an TP Pleiku đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bà Lê Thị Hương về tội hành hạ người khác.
 
6. Vẫn chưa giảm giá xăng. Liên bộ Tài chính - Công Thương vẫn đang phải cân nhắc các kịch bản cho giá bán lẻ xăng dầu. Trong khi đó giá dầu thế giới tiếp tục giảm còn trên 60 USD một thùng, mức thấp nhất trong 7 tháng qua.
 
Cơ quan chức năng có thể sẽ thiên về phương án tăng thuế nhập khẩu để tăng thu ngân sách, thay vì điều chỉnh giá bán. Mức thuế dự kiến sẽ được nâng từ 5% lên 10%. Theo một quan chức Bộ Tài chính thời gian qua, do giá nhiên liệu thế giới giảm mạnh, giá bán lẻ trong nước đã 3 lần được điều chỉnh, trong đó xăng giảm được 1.500 đồng/lít.
 
Như vậy, Nhà nước đã san sẻ quyền lợi với người tiêu dùng và đã đến lúc cần phải tăng thu cho ngân sách bằng việc nâng thuế lên một mức cao hơn (?!)
 
7. U22 Việt Nam đoạt Cup Merdeka. Với lối đá phòng ngự phản công chắc chắn, U22 Việt Nam buộc chủ nhà Malaysia phải chấp nhận hòa 0-0 sau 120 phút trận chung kết, tối 25/10.
 
Ở loạt đá 11 mét, các cầu thủ trẻ của Việt nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 6-5, giành cúp Merdeka lần thứ 2, sau 46 năm. Năm 1966 thế hệ của Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thới Vinh... đã giành chiếc Cup Merdeka đầu tiên cho Việt Nam.
 
Qua 40 lần tổ chức, chất lượng khách mời ở mấy giải đấu gần đây của Cup Merdeka không còn cao, nhưng thành công của U22 Việt Nam ở giải đấu lần này vẫn đáng được ngợi khen, nhất là về mặt tinh thần và thể lực.
 
Ở giải đấu này các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Điều mà một số người cho rằng chính là điểm yếu nhất của đội quân do ông Calisto dẫn dắt.

 Đ.K (Tổng hợp)

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top