Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở rộng Hà Nội về phía... Hà Tây

Thứ sáu, 08:49 07/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Đó là thông tin “nóng” nhất, được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội “tiết lộ” tại phiên chất vấn sáng 6/12, tại HĐND thành phố đối với lãnh đạo UBND thành phố.

>> Thủ tướng đồng ý mở rộng địa giới Hà Nội
>>
Hà Nội nên mở rộng địa giới về phía Ba Vì
>>
Hà Nội được phép mở rộng địa giới: Ngoại thành "hút" khách

Mở đầu phiên chất vấn, hàng loạt câu hỏi được nhiều ĐB thẳng thắn yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố HN phải giải trình các vấn đề gây nhiều bức xúc cho không ít cán bộ nhân dân lâu nay.

ĐB Vũ Đức Tân chỉ rõ 6 sai phạm nghiêm trọng tại dự án vành đai 3 của Hà Nội, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng ngàn nhân khẩu. “Dự án này gặp phải sự phản đối quyết liệt, dẫn đến khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp của hàng trăm hộ dân, là do cấp dưới đã làm sai. Lãnh đạo UBND Thành phố giải quyết vấn đề này như thế nào?”, ĐB Tân “mở màn” phần chất vấn.

Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn sau khi nhậm chức được 4 tháng, Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh nói chung chung: Nội dung một số tố cáo của nhân dân về dự án này, UBND thành phố đã nhận được đơn thư. Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo rà soát lại, giao cho thanh tra làm cụ thể. Khi nào có kết luận sẽ thông báo rộng rãi. Riêng quy hoạch nút giao thông ở dự án này do Bộ GTVT làm chứ không phải của thành phố.

Không đồng ý với cách trả lời của ông Khanh, ĐB Tân “truy” tiếp:

“Vậy cuộc sống của hàng trăm hộ dân, mà ít nhất là 15 hộ gia đình bị cưỡng chế di dời mà vẫn không có chỗ ở, lãnh đạo thành phố có biết không?”

Phó Chủ tịch Khanh nói ngắn: “Tôi vừa nói với các anh ở quận Thanh Xuân phải xem xét vấn đề này ngay”.

GS. Phạm Xuân Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy “chất vấn lấp lửng” ông Khanh, khi “ngỏ ý” để ông Khanh có thể “chưa phải trả lời ngay”:

“Nút” vành đai 3 và đường 6 chúng ta phải rút kinh nghiệm lớn. Ai đã chỉ đạo làm lệch “nút” giao thông này và làm xáo trộn lòng dân khi mà chưa có sự chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố?”

Ông Khanh xin phép chưa trả lời ngay câu này vì mới nhận nhiệm vụ được 4 tháng.

Về dự án thành phố sông Hồng do phía Hàn Quốc đưa ra, ĐB Phạm Thị Thành cảnh báo: Chúng ta có nên đưa ra một quy hoạch khác để so sánh với dự án này không? Nếu không cẩn thận, đây sẽ trở thành “quy hoạch treo khổng lồ” tồn tại mấy chục năm về sau.

Chia sẻ với sự bức xúc của ĐB Thành, GS. Trần Trọng Hanh - Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội phản ánh: “Dự luận rất bức xúc về dự án này. Thành phố tổ chức triển lãm rồi hội thảo nhưng thể chế không có, không tuân theo quy trình, không đúng thẩm quyền phê duyệt. Vậy ai chịu trách nhiệm ký kết, trong khi tiền là của dân?”

Nhậm chức cùng thời gian với Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi lần đầu tiên trả lời chất vấn trước HĐND thành phố về các lĩnh vực được phân công phụ trách. Khi bị GS. Trần Trọng Hanh “hỏi dồn” về quy hoạch và phát triển Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi “tiết lộ” rằng: Hà Nội có hướng phát triển về phía Tây, cụ thể là tỉnh Hà Tây.

Trước khẳng định này của Phó Chủ tịch TP, trong giờ giải lao nhiều ĐB bàn tán “xôn xao” trước thông tin tối quan trọng này vừa được ông Khôi tiết lộ. Nhiều người dân ở Hà Nội và Hà Tây đã điện thoại đến phóng viên để “hỏi lại cho rõ” khi thấy ông Khôi trả lời trực tiếp như thế trên truyền hình Hà Nội (?).

Chiều 6/12, trong phần trả lời thêm, Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh khẳng định:

Tới đây sẽ cho phép thành lập 9 trung tâm phát triển quỹ đất, giúp cho UBND thành phố chuẩn bị “quỹ đất sạch” đón các nhà đầu tư. “Dự báo năm 2008 Hà Nội sẽ thu hút hàng loạt các nhà đầu tư lớn. Vừa qua, Chủ tịch Thành phố đã làm việc với nhiều nhà đầu tư. Vì thế, việc chuẩn bị quỹ đất là cần thiết”, ông Khanh cho biết.

Tuy nhiên, ông Khanh cho rằng, sẽ không có chuyện thu hồi tràn lan, để hoang hoá, không hiệu quả.

Tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh kết luận:

HĐND thành phố đề nghị UBND TP quan tâm đến các vấn đề: Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành tập trung giải quyết các nội dung đã chất vấn, theo hướng rõ địa chỉ, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện... để HĐND TP tiến hành giám sát. Thực hiện nghiêm túc những điều đã hứa, cam kết tại phiên chất vấn, trả lời vào kỳ họp sau.

Hồng Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top