Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở rộng Hà Nội: Cần có kế hoạch và đồng thuận

Thứ hai, 15:10 31/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Việc mở rộng địa giới Hà Nội đã được HĐNDTP Hà Nội nhất trí thông qua. Đó là sự đồng thuận của Nhà nước, nghĩa là mới một nửa sự đồng thuận, nếu chúng ta còn tính tới dân, tính tới ý kiến của người dân.

Mà người dân thì không chỉ dân Hà Nội, mà còn là dân các địa phương sẽ sáp nhập vào Hà Nội.   

Chắc có người sẽ nói: “Được làm dân Thủ đô, thích quá đi rồi, cần gì phải hỏi ý kiến cho…mất thì giờ?” Có phải thế chăng? Thời bao cấp, thì đúng là như thế! Nhưng bây giờ đã khác. Sống ở đâu, thuộc địa phương nào mà làm ăn tốt, có cơ hội phát triển đúng nghề nghiệp, công việc của mình, có thu nhập ngày càng cao, thì ở đó là tốt. Không nhất thiết phải “thứ nhất hộ khẩu đàng hoàng Thủ đô” như trước.

Dân Mê Linh đang sống khá tốt, dân ở một số địa phương thuộc Hà Tây cũng đang sống khá. Bây giờ, nhập vào Hà Nội, liệu những nghề nghiệp truyền thống và những nghề mới họ đang làm có được phát huy? Sẽ diễn ra những “cơn sốt đất” kỳ quái và giá đất nông nghiệp sẽ đột nhiên tăng vọt. Nhưng bên cạnh việc người nông dân bán đất thu được một mớ tiền (nhiều khi không biết dùng làm gì, không biết cách tiêu tiền cho thoả đáng), thì về lâu dài, sau khi mất đất, họ sẽ bị bứng khỏi quê cha đất tổ mà hàng nhiều đời gia đình họ đã sinh sống và có thể, sẽ trở nên vô gia cư, vô nghề nghiệp. Đó là điều đáng sợ nhất. Và đó cũng là một vấn đề không hề nhỏ, không thể quyết một cách đơn giản và cấp thời.

Sau khi sáp nhập, mức sống của những người dân ở những địa phương sáp nhập vào Hà Nội có được cải thiện hơn khi họ thuộc về những địa phương cũ? Đó mới là điều người dân các địa phương sắp sáp nhập quan tâm, chứ không phải cái danh xưng “ dân Hà Nội”. Mà nói cho ngay, những người nông dân ở những huyện cách xa Hà Nội ấy họ có cách sống của họ, tập quán của họ từ bao đời nay. Văn hoá và phong tục là điều không dễ thay đổi. Có nhập vào Hà Nội, thì họ vẫn là những người “nhà quê” bình dị thế thôi.

Theo kinh nghiệm, việc đô thị hoá một cách cấp tập, đột ngột bao giờ cũng để lại những di chứng, những hậu quả tiêu cực. Nhiều hậu quả tiêu cực còn kéo khá dài.

Vì vậy, theo tôi, lấy ý kiến nhân dân là cần thiết, để nhân dân đóng góp nhiều giải pháp cho Hà Nội mở rộng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn, là việc phải có kế hoạch, có qui hoạch cụ thể để Hà Nội phát triển thế nào sau khi mở rộng và những vùng sáp nhập vào Hà Nội sẽ sống thế nào, sẽ đi lên từ những thế mạnh nào, và người dân ở những vùng “Thủ đô hoá” ấy sẽ có đời sống ra sao…(?) Đó mới là chuyện phải lo đầu tiên. Và phải lo một cách cẩn thận, rốt ráo!

Thanh Thảo

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top