Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở đường phá luôn di tích

Thứ tư, 11:59 27/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Một dự án làm đường, phá rừng và xâm phạm nghiêm trọng di tích lịch sử quốc gia diễn ra tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Mở đường phá luôn di tích 1
Mặc dù biết xây dựng tuyến đường phía tây Tắc Pỏ xâm hại đến di tích cấp quốc gia nhưng huyện Nam Trà My vẫn cố tình cho làm? Ảnh:ĐH

Cách đây không lâu, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xây dựng tuyến đường phía tây Tắc Pỏ. Đáng tiếc là dự án này đã không chỉ phá mất một phần diện tích rừng đặc dụng, mà còn xâm phạm luôn vào khu vực bảo vệ của Di tích lịch sử cấp quốc gia “Căn cứ Liên khu ủy và Ban Quân sự khu V”, hay còn gọi là khu căn cứ Nước Là mà cơ quan chuyên môn không hề hay biết.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, vài tháng trước, rừng Nam Trà My vẫn còn là khu rừng già nhiều cây cổ thụ. Nhưng hiện tại thì nó đã bị xẻ dọc với những vạt ta-luy dương cao hàng chục mét. Ngay chính người dân địa phương cũng tỏ ra bất ngờ khi con đường này được mở ra.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết, dự án xây dựng tuyến đường phía tây Tắc Pỏ nằm trong quy hoạch nông thôn mới ở địa phương. Dự án được thi công vào cuối năm 2012 trên cơ sở quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Nam, hiện đã triển khai được khoảng 70% khối lượng hạng mục phóng tuyến, san nền. Tuy nhiên, chính quyền huyện Nam Trà My thừa biết việc mở đường có ảnh hưởng đến khu vực bảo vệ di tích Nước Là, nhưng lại không hề có bất cứ văn bản hay sự tham khảo nào từ phía sở ngành liên quan, trong đó có Bộ VH,TT&DL. Vì theo Luật di sản, nếu là di tích quốc gia thì phải báo cáo với Bộ VH,TT&DL.

Ông Hồ Văn Ni, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Chúng tôi đã làm quy trình lập dự án xin thiết kế dự toán đầu tư, trình các cơ quan huyện, tỉnh phê duyệt cho phép đầu tư. Nguồn vốn đầu tư đã được bố trí, nếu không làm thì họ cắt vốn? Chúng tôi đã ghi nhận đi vào khu di tích là thiếu sót rồi. Địa phương thấy rồi, sau này rút kinh nghiệm, chủ quan quá, cơ quan chuyên môn tham mưu không nghiên cứu kỹ, đề xuất trình lên chúng tôi thì ký, cứ theo chỉ đạo nông thôn mới thì làm thôi”, ông Ni cho biết.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam thì việc thi công mở đường đã xâm phạm di tích Nước Là với chiều dài 328m, trong đó khu vực 1 bị xâm phạm 190m, còn lại là khu vực 2. Phạm vi cày ủi tuy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố gốc cấu thành di tích, nhưng đã ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của di tích.

Ngày 26/3, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với UBND huyện Nam Trà My để bàn phương hướng khắc phục hậu quả việc làm đường giao thông ảnh hưởng đến khu vực bảo vệ cũng như cảnh quan của khu di tích lịch sử Nước Là. Ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam đề nghị huyện Nam Trà My cần dừng thi công, có báo cáo gấp gửi UBND tỉnh Quảng Nam, sở ngành liên quan và đặc biệt là Bộ VH,TT&DL. Về phương hướng khắc phục, chủ đầu tư cần thực hiện một số giải pháp kỹ thuật đảm bảo hạn chế ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo không tiếp tục xâm hại di tích; tương lai cần có phương án quy hoạch khoanh vùng, cắm mốc di tích theo hướng thu hẹp lại cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Đặc biệt, sau khi tuyến đường hoàn tất, tuyệt đối không được bố trí dân cư ven đường thuộc khu vực này và một số đề nghị khác có liên quan.
 
Đức Hoàng
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top