Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Miếng bánh” phải đến tay người cần

Thứ ba, 06:06 23/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hàng vạn người mất việc, hàng triệu người nghèo thì tiền đâu trợ cấp cho xuể, chính sách nào lo cho xiết. Đến lúc này mới thấy việc đưa ra các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng là cần thiết và cấp thiết. Đồng tiền đó phải đến đúng các địa chỉ đang cần có vốn để giữ vững sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, hàng loạt công nhân mất việc. Nhiều công ty nợ lương công nhân, có đơn vị nợ đến bốn, năm tháng lương. Năm nay mức thưởng sẽ giảm đến 50%, có nơi không có thưởng, có nơi thông báo thưởng nhưng xin nợ lại sau Tết. Những thông tin tuần qua về vấn đề việc làm và lương thưởng thật buồn thảm.
 
Những người đi làm công nhân, làm thuê cho các doanh nghiệp phần lớn là người nghèo. Đồng lương của họ rất ít ỏi, nhưng dù sao cũng tạm độ nhật, tiền thưởng bèo bọt nhưng cũng vá víu được qua ngày Tết. Nhưng năm nay, nhiều người đã không có được những đồng tiền ít ỏi đó. Thậm chí, rất nhiều người không có đủ tiền xe về quê, ở lại cũng không có tiền để mua gạo. Doanh nghiệp biết như vậy, nhưng bản thân không còn đủ sức gồng gánh vì sản xuất kinh doanh không có lãi, thậm chí là thua lỗ.

Một số nơi công nhân quá bức xúc, tổ chức đình công đòi chủ doanh nghiệp thông báo lương và thưởng cuối năm. Câu chuyện này tỏ ra bất lợi cho cả hai bên. Công nhân đình công thì bị mất thêm mấy ngày công, doanh nghiệp gặp phải tranh chấp lao động thì sản xuất ngưng trệ. Trong lúc khó khăn này, mọi xung đột hay bất trắc xảy ra đều tăng thêm khó khăn và thiệt hại. Không ai muốn như thế, nhưng vì quá cực khổ, người ta như bị dồn đến chân tường, không còn đủ bình tĩnh để tìm cách giải quyết có lợi nhất.

Có nhiều giám đốc công ty nói thực lòng, gắng chịu đến Tết này cũng chỉ vì không nỡ nhìn người lao động đã gắn bó với mình phải tay trắng trong tháng Tết, còn qua Tết chắc phải đóng cửa. Chưa có con số thống kê nhưng người mất việc hiện nay rất nhiều, còn qua Tết thì đội quân thất nghiệp còn tăng rất cao. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có chính sách hỗ trợ người nghèo, người mất việc làm. Điều này là đương nhiên nhưng vẫn là giải quyết cái ngọn, chưa phải là cái gốc.
 
Hàng vạn người mất việc, hàng triệu người nghèo thì tiền đâu trợ cấp cho xuể, chính sách nào lo cho xiết. Đến lúc này mới thấy việc đưa ra các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng là cần thiết và cấp thiết. Đồng tiền đó phải đến đúng các địa chỉ đang cần có vốn để giữ vững sản xuất. Các doanh nghiệp đó tồn tại thì sẽ đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, là giữ sự ổn định đời sống xã hội. Các gói tài chính đã được công bố, chỉ sợ “miếng bánh” đó không đến đúng tay người cần ăn, để có sức làm ra nhiều “chiếc bánh” khác cho xã hội, mà đến tay các nhóm lợi ích, chỉ biết ăn chứ không biết làm thì rất nguy.
 
Lê Thanh Phong
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top