Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung sơ tán, di dời gần 18 ngàn người tránh mưa lũ

Thứ bảy, 10:29 16/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng và trưa nay (16/11), lũ trên các sông Quảng Trị và bắc Khánh Hòa sẽ đạt đỉnh. Mưa tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung, hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Sáng 16/11, Trung tâm PCLB miền Trung & Tây Nguyên cho biết: Từ 19h ngày 14/11 đến 19 giờ 15/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm; các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Gia Lai và Kon Tum có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; các tỉnh còn lại có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.

Tổng lượng mưa 3 ngày, từ 19h/12/11 đến 19h/15/11, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào ngày 15/11 với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm; các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Gia Lai và Kon Tum có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; các tỉnh còn lại có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.
 
Miền Trung sơ tán, di dời gần 18 ngàn người tránh mưa lũ 1
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do mưa lũ.

Đêm qua, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum và Gia Lai đã đạt đỉnh và ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,2 - 3,65m; các sông ở Quảng Trị, hạ lưu sông Thu Bồn và từ Phú Yên đến Bắc Khánh Hòa đang lên.          Dự báo lũ trên các sông ở Quảng Trị, hạ lưu sông Thu Bồn và từ Phú Yên đến Bắc Khánh Hòa tiếp tục lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum và Gia Lai xuống dần, nhưng còn ở mức cao.

Sáng và trưa nay (16/11), lũ trên các sông Quảng Trị và bắc Khánh Hòa sẽ đạt đỉnh; riêng hạ lưu sông Thu Bồn và sông Ba có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai, Kon Tum cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, đồng bằng.
 
Các tỉnh trong khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã chuẩn bị triển khai phương án  sơ tán, di dời dân. Tỉnh Quảng Nam hoàn thành việc sơ tán dân trước 19h ngày 15/11, Quảng Ngãi, Phú Yên hoàn thành trước 17h ngày 15/11.

Tính đến 06h ngày 16/11 đã sơ tán, di dời tổng cộng 5.474 hộ/ 17.678 người của 18 huyện, thị từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đến nơi an toàn.

Cụ thể: Quảng Ngãi: 13 huyện, thị với 1.679 hộ/5.874 người, Quảng Nam: huyện Đại Lộc với 1.213 hộ/3.959 người, Bình Định: TP Quy Nhơn với 220 hộ, Phú Yên: thị xã Sông Cầu với 717 hộ/2.235 người, Khánh Hoà: 03 huyện, thị với 1.645 hộ/5.610 người.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hoà còn di dời 1.273 người/809 lồng, bè ra khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Miền Trung sơ tán, di dời gần 18 ngàn người tránh mưa lũ 2
Nhiều tuyến giao thông lên các huyện miền núi ở Quảng Nam bị sạt lở do mưa lũ

Trong lúc đó, tàu cá BĐ 96682 TS /13 LĐ, do ông Phạm Văn Tường (Hoài Hải- Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, tàu bị hỏng máy lúc 12 giờ ngày 13/11 ở toạ độ 11035N, 111035E , thả trôi theo hướng 280 độ, tốc độ trôi 1,5 hải lý/giờ. Lúc 17h45 ngày 14/11, đã được tàu BĐ 96616 TS của Ông Đinh Công Lý ở cùng xã  lai kéo về cảng Cam Ranh an toàn.

Đối với thuyền viên Nguyễn Văn Thường (quê ở Tiền Giang) của tàu BĐ 30249 TS do bà Nguyễn Thị Diệu (trú xã Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) làm chủ, bị rơi xuống biển tại vị trí 07045N, 105025E. Hiện tàu vẫn đang tìm kiếm người bị nạn.

Lúc 06 giờ ngày 16/11 đã có 15 hồ thủy điện xả tràn, 09 hồ xả với lưu lượng lớn hơn 400m3/s cụ thể: Bình Điền: 654m3/s; Hương Điền: 636m3/s; Sông Tranh 2: 2.352m3/s; Sông Ba Hạ: 2.400m3/s; Ya Ly: 2.000m3/s; PlaiKrông: 602m3/s; Sê San 3: 1.920m3/s; Sê San 4: 2.356m3/s; Sê San 4A: 2.472m3/s.
 
Cũng theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung & Tây Nguyên, mưa lũ đã làm 03 người chết (Quảng Ngãi 1 người, Bình Định 1 người và Gia Lai 1 người); có 4 người mất tích và 2 người bị thương.

Có 18 nhà bị đổ, sập, trôi; 5 nhà tốc mái và hơn 1.700 nhà bị ngập (trong đó Bình Định có 1.703 nhà bị ngập, Phú Yên có 42 nhà).

Tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp. Tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên nhiều nơi bị ngập trên diện rộng, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, nhiều xã bị chia cắt do tuyến giao thông và cầu bị ngập.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 32 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top