Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung sẵn sàng đón “siêu bão” số 10

Thứ hai, 11:16 30/09/2013 | Xã hội

Giadinhnet- Hiện tại, mưa lớn trên diện rộng, gió giật cấp 6, cấp 7 đang “quần thảo” hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị… Người dân hai tỉnh này đã sẳn sàng đón “siêu bão”.

Bắt đầu từ sáng nay, do ảnh hưởng của “siêu bão” số 10 (Wutip) nên mưa lớn trải trên diện rộng thuộc các tỉnh Bắc Trung bộ. Dự kiến “siêu bão” đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị vào khoảng 16h chiều nay nhưng ở thời điểm này gió bắt đầu mạnh và mưa ngày một nặng hạt hơn…

Sáng nay, học sinh của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã được nghỉ học để tránh siêu bão, hàng ngàn tàu thuyền của bà con cũng đã được kêu gọi vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn.
 
Miền Trung sẵn sàng đón “siêu bão” số 10 1
Mưa, gió đã bắt đầu hoành hành hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Chỉ trong vòng khoảng 10 ngày, hai cơn bão lướt qua miền Trung trong đó có “siêu bão” Wutip đang quần thảo nên ảnh hưởng của những cơn bão này không hề nhỏ đối với người dân miền Trung. Tuy nhiên, các địa phương cũng đã chủ động trong công tác phòng chống bão lũ và tại các vị trí xung yếu, lực lượng PCBL&TKCN cũng đã sẵn sàng cho những tình huống xấu có thể xảy ra. 

Mối lo nhất của người dân miền Trung tại thời điểm này chính là ảnh hưởng của “siêu bão” gây lũ lụt, sạt lở đất… bởi trước đó bão số 9 cũng đã làm ngập lụt và ảnh hưởng nặng đến một số địa phương. Hiện nước tại các con sông ở Miền Trung đã bắt đầu lên và lên nhanh kết hợp với triều cường nên nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sống ở vùng hạ lưu các con sông, ven biển… đã và đang hiện hữu. Đến thời điểm này, đã có 22 hộ dân của xã Ngư Thủy Bắc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình buộc phải di dời do nguy cơ bị ngập lụt bởi triều cường… 
 
Miền Trung sẵn sàng đón “siêu bão” số 10 2
Mưa lớn trên địa bàn Tp. Đồng Hới
Các hồ đập thủy lợi, thủy điện cũng đã được xã nước về mức an toàn để đón lũ. Đã có sự cố xảy ra đối với thủy điện Thủy điện Đakrông 3, ở xã Tà Long, huyện Đakrông (Quảng Trị) vì một phím tràn của thủy điện này đã bị vỡ một bên với chiều cao khoảng 3 m, dài 7 m ở đợt mưa bão trước. Hiện 191 hộ dân nằm trong nguy cơ lũ lụt tại ba thôn ở xã Tà Long đã sẳn sàng di dời nếu có tình hình xấu xẩy ra. 
 
Miền Trung sẵn sàng đón “siêu bão” số 10 3
Neo đậu tàu thuyền tránh "siêu bão"
 
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thì bão số 10 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, có hướng di chuyển phức tạp. Càng vào gần bờ bão càng mạnh hơn và đi nhanh hơn. Trước khi đổ bộ bão mạnh trên cấp 13, giật cấp 16-17. Bão mạnh không thua gì bão Xangsane đổ bộ vào miền Trung  ngày 1/10/2006. Với cường độ của bão, dự báo cấp gió mạnh nhất có thể xảy ra  ở các tỉnh phía Bắc và Nam cơn bão như  Thanh Hoá, Quãng Nam có gió mạnh nhất là cấp 6, cấp 7; Nghệ An và Đà Nẵng gió cấp 7,cấp 8 giật cấp 10,11; Thừa Thiên - Huế gió cấp 8, cấp 9 giật cấp 12, có thể giật tới cấp 13.  
 
Miền Trung sẵn sàng đón “siêu bão” số 10 4
Nhiều người dân di chuyển trong mưa bão

Ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng trực tiếp của tâm bão gió mạnh từ cấp 10 đến 12, giật cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của bão nên từ đêm 29/9 từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên - Huế có mưa, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị mưa xuất hiện nhiều từ gần sáng 30/9. Mưa lớn sẽ tập trung trong ngày và đêm 30/9 sau đó ngớt dần từ Đà Nẵng trở vào. Nhưng từ Huế đến Thanh Hoá mưa có thể kéo dài đến 2/10. Đà Nẵng đến Nghệ An mưa phổ biến 200-300mm, có điểm mưa 400-500mm. Do đó, sẽ xuất hiện đợt lũ lớn trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Dự báo, lũ có thể trên báo động III. Các tỉnh ven biển cần đề phòng nước biển dâng kết hợp thủy triều gây sóng cao 3-4m. 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top