Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miễn thuế TNCN với tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo: Đừng vội mừng

Thứ hai, 14:30 20/06/2011

GiadinhNet - Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn bị tính thuế TNCN nên mức miễn giảm thực tế không nhiều.

Quy định miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) với tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo đã đặt ra câu hỏi về việc có nên đưa chi phí khám, chữa bệnh đó vào phần "giảm trừ gia cảnh" hay không? Chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh hiểm nghèo là một gánh nặng ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế của người lao động.
 

Bệnh hiểm nghèo là một gánh nặng ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế của người lao động. Ảnh: Chí Cường

Lợi nhỏ và "thuế trùng"

Kể từ ngày 23/7 tới, theo Thông tư 78/2011 của Bộ Tài chính, sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khoản hỗ trợ khám, chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, từ nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp. Đối tượng được hưởng khoản hỗ trợ của doanh nghiệp là người bị mắc bệnh hiểm nghèo bao gồm người lao động làm việc tại doanh nghiệp và thân nhân người lao động như: Bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp. Mức hỗ trợ có thể là một phần hoặc toàn bộ số tiền khám chữa bệnh cho người lao động và thân nhân người lao động nhưng không quá số tiền trả viện phí sau khi đã trừ số tiền chi trả của cơ quan BHYT.

Thông tư này ra đời, nhiều người đã vội mừng vì hiểu nhầm là chi phí khám chữa bệnh sẽ được khấu trừ vào toàn bộ phần tiền lương, tiền công... trước khi tính thu nhập chịu thuế như là khoản "giảm trừ gia cảnh". Nhưng không phải, phần được miễn thuế chỉ là "khoản hỗ trợ" thêm của doanh nghiệp cho việc khám, chữa bệnh. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động vẫn bị tính thuế TNCN nên mức miễn giảm thực tế không nhiều.

Còn nữa, Thông tư này cũng đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất, việc quy định không đánh thuế TNCN với tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo lấy từ "nguồn thu nhập sau thuế Thu nhập doanh nghiệp" cho thấy, có thể thời gian qua khoản tiền hỗ trợ này vẫn bị đánh thuế TNCN(?!). Như vậy khoản tiền này đã bị đánh thuế 2 lần? Lần 1 là thuế Thu nhập doanh nghiệp và lần 2 là thuế TNCN? Thứ hai, việc Thông tư quy định miễn thuế TNCN cho khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ khám chữa bệnh cho bản thân và thân nhân người lao động, đặt ra vấn đề có nên đưa chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người nộp và thân nhân (người phụ thuộc) vào phần giảm trừ gia cảnh hay không? Vì ở Việt Nam hiện nay, chi phí khám chữa bệnh nhất là các bệnh hiểm nghèo thường rất lớn, ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế của người lao động.  

Sao không đưa vào "giảm trừ gia cảnh"?

Theo Thông tư 84/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN, "đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế theo hướng dẫn này (Thông tư 84-PV) là người bị mắc bệnh, nếu không điều trị theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ sẽ gây ảnh hưởng nguy hại trực tiếp đến tính mạng".

Thực ra, vấn đề có đưa chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo vào phần giảm trừ gia cảnh đã được đặt ra từ ngay khi soạn thảo sắc thuế này, nhưng tiếc là sau đó nó đã bị "bỏ ra". Liên quan đến "bệnh hiểm nghèo", hiện nay, chỉ có Điều 5 của Luật Thuế TNCN quy định, giảm thuế cho "đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế". Với quy định này, người nộp thuế chỉ được giảm trừ trong trường hợp bản thân bị mắc bệnh hiểm nghèo và tính giảm trừ trực tiếp vào số thuế TNCN phải nộp. Toàn bộ phần chi phí khám chữa bệnh, thường rất lớn và có thể ảnh hưởng không nhỏ đến "khả năng nộp thuế" không được khấu trừ trước khi tính thu nhập chịu thuế.

Theo quy định hiện hành, người nộp thuế chỉ được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập chỉ là "giảm trừ gia cảnh". Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế, gồm: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Sau hơn 2 năm thực thi thuế TNCN, mỗi năm ngân sách thu về 29.000-30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có không ít bất cập và vấn đề sửa thuế TNCN đã được đặt ra như điều chỉnh một số quy định, nâng mức "giảm trừ gia cảnh" cho người nộp thuế từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/tháng... Bỏ qua các khoản chi phí khám chữa bệnh của bản thân người nộp thuế và những người phụ thuộc rõ ràng cũng là một bất cập. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần cân nhắc đưa khoản chi phí khám chữa bệnh, trước hết là với các bệnh hiểm nghèo vào phần "giảm trừ gia cảnh" trước khi tính thu nhập chịu thuế.
 
Đắc Kiên
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Sống khỏe - 6 giờ trước

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có thể đang gặp những bệnh nguy hiểm. Vậy ngủ ngáy có tác hại đối với sức khỏe ra sao, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy hiệu quả?

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Dân công sở vẫn có thể diện tank top đi làm mà không sợ kém duyên nếu ghi nhớ 3 lưu ý sau

Đẹp - 9 giờ trước

3 gợi ý phối đồ dưới đây sẽ giúp bạn làm mới outfit đi làm bằng những chiếc tank top.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 9 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top