Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Thứ sáu, 17:05 15/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày mai nắng nóng dịu dần ở miền Bắc, trời chuyển mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi.

Trung tâm Khí tượng thông báo, chiều nay (15/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc đang bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh - Ảnh 1.

Miền Bắc nắng nóng dịu dần, chuyển mưa dông từ 17/5

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên từ chiều tối mai (16/5) đến ngày 17/5 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày mai (16/5) có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Từ chiều tối mai (16/5) đến sáng 17/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng vẫn tiếp tục ở các tỉnh Trung Bộ trong nhiều ngày tới, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21/5.

Trưa nay (15/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ; phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày mai (16/5), do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nắng nóng diện rộng xảy ra tại các khu vực miền Nam và Tây Nguyên. Từ ngày 16/5, nắng nóng diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc khi mùa mưa bắt đầu.

Tại TP.HCM, cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ cao nhất ngày 15/5 có thể lên ngưỡng 35 độ C. Mặc dù nắng nóng không còn quá gay gắt như những ngày trước đó, nhưng chỉ số tia UV vẫn duy trì ở mức 7-9. Đây là mức có nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ngay sau đó, khu vực sẽ đón mùa mưa từ ngày 16/5. Những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh phía nam sẽ duy trì trạng thái sáng nắng, chiều mưa dông. Nền nhiệt cao nhất tại đây trong khoảng 33-35 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng trong ngày nhưng khi mưa xuống vào chiều tối, trời sẽ mát mẻ hơn.

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh - Ảnh 2.

Vị trí và đường đi của bão Vongfong

Theo thông tin mới nhận được từ Trung tâm Khí tượng về cơn bão Vongfong. Hồi 13 giờ ngày 15/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 16/5, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 17/5, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 300km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

K.N 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 42 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top