Hà Nội
23°C / 22-25°C

Méo mặt vét nhẵn túi sắm đồ cho con

Thứ sáu, 07:48 06/08/2010

Để cho con không mặc cảm với bạn bè, các vị phụ huynh đã vét nhẵn túi để sắm đồ cho con khi bước vào năm học mới.

 
Chiếc ba lô nhỏ in hình búp bê barbie cho trẻ vào lớp Một có giá 420.000 đồng/chiếc, ba lô có cần kéo giá lên đến 780.000 đồng. Bộ đồng phục, đôi xăng đan cho con đến trường cũng vài trăm nghìn/món.... Và còn vô số thứ phải sắm cho con khi mùa tựu trường cận kề khiến các bà mẹ như muốn "lên cơn" vì thứ gì cũng đắt đỏ.

"Nhà giàu cũng khóc"!

"Với giá cả vật dụng, đồ dùng học tập cho học sinh tiểu học mà đắt đỏ như thế này thì không chỉ những gia đình có thu nhập thấp không với tới mà các vị phụ huynh tiền bạc dồi dào cũng không mua nổi", chị Thảo Bình, kế toán tổng hợp một công ty xuất nhập khẩu có văn phòng tại quận 3, TP.HCM than thở.

Chị Bình cho biết, mấy ngày cuối tuần, vợ chồng chị đưa con đi mua sắm đồ dùng, dụng cụ học tập. Chỉ trong hai ngày chị Bình đã phát "sốt" khi tổng kết lại tiền mua sắm cho con đã "vét gần sạch" tiền lương tháng này của vợ chồng chị. Con gái anh chị năm nay vào lớp Một.

Người có thu nhập khá cũng điên đầu khi mùa tựu trường cận kề. 

Hai ngày mua sắm cho con, chị Bình rút ra kết luận: "Đồ trẻ con còn đắt hơn đồ người lớn! Trong khi đó, các bé chỉ sử dụng một thời gian ngắn rồi bỏ vì còn lớn nữa, không thể dùng lâu". Bà mẹ trẻ này kể lại, hôm chiều Chủ nhật vợ chồng chị chở con ghé vào một cửa hàng đoạn gần Cầu Bông quận Bình Thạnh để cho con lựa một chiếc cặp theo ý của bé.

"Chọn tới chọn lui một hồi, con bé chỉ vào chiếc ba lô nhỏ màu hồng có gắn cần kéo, mặt trước in hình búp bê Barbie giá... 780.000 đồng/chiếc!Vợ chồng tôi như muốn té xỉu vì chiếc giỏ tôi đi làm cũng chỉ có giá 150.000 đồng và tôi đã xài gần  2 năm nay chưa đổi", chị Bình so sánh.

Tuy nhiên, "nỗi khổ" của vị phụ huynh này vẫn chưa dừng lại khi bé một mực đòi mua cho được đôi xăng đan gắn hoa cúc vàng có gắn đá trắng làm nhụy. “Đôi xăng đan khá đơn giản nhưng giá lên đến 330.000 đồng/đôi, cộng thêm đôi giày cho bé học thể dục 450.000 đồng nữa coi như đã bay đứt hơn triệu rưỡi bạc. Vợ chồng tôi choáng hết cả mặt mũi!”, chị Bình than vãn.

Nhưng đó mới chỉ là “khúc dạo đầu”! Theo chân các vị phụ huynh đi mua sắm cho con mùa tựu trường mới thấy quả là “trăm dâu đổ đầu tằm”. Thấy con cái nhà người ta được sắm sang tươm tất, sợ con mình không có tủi thân nên các ông bố bà mẹ cũng ráng nhịn ăn, nhịn mặc để cho con bằng bạn bằng bè. Đó là tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ.

Bên cạnh những sản phẩm bình dân không mấy bắt mắt có giá từ vài nghìn đến hơn chục nghìn đồng/món, các đồ dùng được cho là “cao cấp”, là hàng nhập từ HongKong, Đài Loan với màu sắc tươi tắn, mẫu mã đa dạng, thiết kế tinh xảo luôn thu hút các bé. Tuy nhiên, giá của những chủng loại hàng hóa này quá cao, không phải phụ huynh nào cũng đủ khả năng.

Chị Ngà liệt kê: “Bút viết cho học sinh tiểu học mà giá đến 25.000-30.000 đồng/cây, một hộp sáp tô màu giá 70-80.000 đồng. Tranh ảnh học tập, truyện sách tham khảo được làm bằng giấy láng giá vài chục nghìn đồng/cuốn, tùy kích cỡ, số trang. Đơn giản như chiếc hộp đựng bút viết cũng 40-50.000 đồng...”.

Chị Hoa, một tiểu thương kinh doanh đồ dùng học tập cho trẻ em tại chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) cũng nhìn nhận: Để sắm cho con một bộ đồ dùng tốt, đẹp các vị phụ huynh gần như phải “dốc ngược ví” mới đủ tiền trả. Tuy nhiên, như vậy còn đỡ hơn là mua hàng kém chất lượng, các bé còn nhỏ chưa biết giữ gìn tài sản đồ rất mau hư, lại phải mua cái mới còn tốn nhiều tiền hơn.

Giá tăng chóng mặt!

Giá sách vở, văn phòng phẩm tăng 20-30% so với 2009.

Theo các đơn vị cung ứng sản phẩm đồ dùng học sinh tại TP.HCM, so với mùa tựu trường năm 2009, năm nay giá sách vở, văn phòng phẩm tăng thêm từ 20-25%. Một số mặt hàng tăng đến 30%, đặc biệt là hàng ngoại nhập do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

Tập vở, bút viết các loại hiện đang bắt đầu vào mùa tiêu thụ. Theo dự báo của các đơn vị kinh doanh lĩnh vực này, mức độ tiêu thụ các sản phẩm này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh vào giai đoạn cao điểm, từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Công việc bận rộn khiến các bậc phụ huynh cũng muốn chuẩn bị sẵn đầy đủ cho con em càng sớm càng tốt.

Trong năm 2010, giá giấy nhập về trong nước tăng cao cũng khiến các các công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm tập vở, sách truyện tranh ảnh phục vụ công việc học tập gặp nhiều khó khăn trong việc cân nhắc đưa ra mức giá hợp lý mà vẫn cạnh tranh được trên thị trường. Đây không chỉ là bài toán khó của các doanh nghiệp mà các bậc phụ huynh có con em đang đi học cũng phập phồng mỗi khi đưa con đi mua sắm, chuẩn bị đón mùa tựu trường.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 8 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 9 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top