Hà Nội
23°C / 22-25°C

Méo mặt đi ăn tiệc cuối năm

Chủ nhật, 10:40 23/01/2011

Cuối năm là mùa làm ăn của các nhà hàng bởi đây là dịp các văn phòng, công sở, hội nhóm bạn bè tổ chức ăn Tất niên.

Cuối năm là mùa làm ăn của các nhà hàng. Bởi đây là dịp để các văn phòng, công sở, hội nhóm bạn bè… tổ chức ăn Tất niên sớm trước khi trở về ăn Tết với gia đình. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra xung quanh chuyện ăn tiệc cuối năm.

Hớt hải đặt tiệc cuối năm

Tại Hà Nội, xu hướng chọn quán nhậu, nhà hàng làm chỗ tổ chức tiệc tất niên đang trở nên phổ biến với nhiều cơ quan. Trước Tết cả tháng, phòng hành chính các công sở đã rậm rịch tham khảo, tìm nhà hàng, đặt chỗ trước.

Địa điểm được các công sở chọn cho cả cơ quan thường là những nhà hàng có địa điểm rộng, có sức chứa lớn và nhất là có hệ thống âm thanh, ánh sáng tốt, phục vụ nhu cầu tổ chức vui chơi, bốc thăm trúng thưởng…
 
Chị Lan, nhân viên ngân hàng cho biết, năm nay chị phụ trách việc đi đặt chỗ cho cơ quan “nhưng cứ chủ quan còn lâu mới đến gần Tết, thế là giờ mới đi tìm chỗ thì đã hết các chỗ rộng rãi mất rồi. Mà cơ quan cả trăm người, lo chỗ ăn đẹp rồi lại còn phải có cả loa đài nữa để mọi người còn chơi. Giờ không tìm được chỗ nào là "no đòn" với sếp”.

(Ảnh minh họa)

Lịch đặt chỗ của các nhà hàng lớn như Vạn Tuế, Phù Đổng, Làng Ngói, Nhà hàng Sen... đều kín đặc, phần đông là khách công sở.

Chị Vỹ, nhân viên phụ trách đặt tiệc của nhà hàng Phù Đổng, số 1F, Thái Hà cho biết: Đến thời điểm này, nếu đặt tiệc 50 người đã là khó khăn. Nếu đặt trên lượng người này thì còn phải tùy tình hình và tùy ngày thì mới có thể trả lời được.

Đặt tiệc ở nhà hàng lớn đã khó, đặt tiệc ở các quán ăn nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì vào những ngày này. Đi một loạt các hàng ăn lớn nhỏ trên các phố Giảng Võ, Láng Hạ, Trần Duy Hưng, Ngọc Khánh …, sẽ rất khó khăn nếu một nhóm 20 người đi ăn mà không đặt trước. Nhiều nhóm bạn đã lựa chọn cách ăn ở một số nhà hàng không nổi tiếng hoặc ở sâu trong ngõ nhỏ để tránh tình trạng phải kéo nhau đến rồi kéo nhau về.

Tại một quán ăn ở phố Nguyễn Quyền, một nhóm hơn chục người đi ăn đã phải đặt bàn trước cả 3 ngày mới có thể có chỗ ăn. Nhưng oái oăm thay, nhà hàng bây giờ khó tính hơn, bắt phải đặt tiền đặt cọc với giao hẹn “nếu đến muộn 30 phút thì mất tiền đặt cọc và sẽ cho nhóm khác vào luôn”.

Vậy là cả nhóm phải hớt hải cử người đến sớm nửa tiếng để… giữ chỗ. Linh, người bạn trong nhóm phải đến giữ chỗ cho biết: “Cuối năm, đường hay tắc, nhóm mình lại toàn hay trễ hẹn, “giờ cao su” nên mình cứ đến trước thế này cho chắc ăn, không lại mất tiền mà không được việc”.

Được mùa, nhà hàng “khinh” khách

Tuy nhiên, sau khi ăn xong bữa trưa tất niên cuối năm ở các nhà hàng vào dịp này, nhiều khách đã tỏ ra bực mình.

Chị Phương Thủy cùng nhóm bạn đi ăn ở 1 quán trên phố Mai Hắc Đế cho biết: "Mọi khi ăn đồ nướng ở đây thì 1 người phục vụ 1 bàn. Cuối năm đông khách thì 1 người phục vụ 2 bàn, mình vẫn cố nhịn vì nghĩ nhà hàng đông khách.

Nhưng nhân viên nướng thịt cháy đen cũng không buồn xin lỗi khách. Khách có ý kiến thì nhân viên khác mang đĩa thịt... ném xuống bàn rồi chả buồn nói gì. Gọi thêm đồ ăn mới, nhân viên mang lên đĩa thịt mới, để chế độ lửa nhỏ rồi quay sang phục vụ bàn khác".

Theo các chủ nhà hàng, từ 25–29 Tết là “cao điểm ăn nhậu”, thời gian này, nhiều nhà hàng thậm chí phải áp dụng chính sách tính thêm tiền… thuê phòng.

Vì thế, trong những ngày này, nếu khách muốn có nhu cầu ngồi thêm thì chịu khó bỏ thêm tiền chỗ ngồi. Nếu không thì đành đứng dậy chuyển sang đi hát Karaoke hoặc uống café.

Càng về cuối năm, dân công sở, các hội nhóm càng có nhu cầu đi ăn liên hoan nhiều. Có người một ngày còn đi 2,3 chỗ. Tuy nhiên, cũng vì lí do đó, nhiều nhà hàng đang làm cao, chặt chém khách.
 
Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên đi đặt tiệc, ăn tiệc cho thấy, trong bối cảnh này, khách có thể đặt các nhà hàng mới mở để vừa được thử thêm món mới, vừa được hưởng dịch vụ tốt hơn.
 
Theo VietnamNet
 
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chỉ với 1 mẹo đơn giản này, nấm hương ngâm sẽ nở to đều trong 3 phút

Chỉ với 1 mẹo đơn giản này, nấm hương ngâm sẽ nở to đều trong 3 phút

Ăn - 2 phút trước

Chỉ với 3 phút, nấm hương khô sau khi ngâm sẽ ngậm nước nở to và đều.

Vì sao thực đơn đám cưới Quang Hải gây tranh cãi?

Vì sao thực đơn đám cưới Quang Hải gây tranh cãi?

Ăn - 7 phút trước

GĐXH - Thực đơn tiệc cưới Quang Hải khiến dân mạng tò mò.

Món ăn này là "thần dược dưỡng da" của phụ nữ, ăn tuần 1 lần giúp thải độc cơ thể, nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong

Món ăn này là "thần dược dưỡng da" của phụ nữ, ăn tuần 1 lần giúp thải độc cơ thể, nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong

Ăn - 21 phút trước

Đu đủ hầm tuyết giáp là món ăn dưỡng nhan tuyệt vời dành cho làn da phụ nữ.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 26 phút trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 43 phút trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON95-III chạm 25.000 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá cả thị trường - 47 phút trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay (28/3).

"Soi' tủ đồ công sở của Minh Thu - người yêu thầm Huỳnh Anh trong 'Lỡ hẹn với ngày xanh'

"Soi' tủ đồ công sở của Minh Thu - người yêu thầm Huỳnh Anh trong 'Lỡ hẹn với ngày xanh'

Đẹp - 48 phút trước

GĐXH - Ngắm nhan sắc trẻ trung và gu thời trang công sở thanh lịch, cuốn hút của Minh Thu - người yêu thầm Huỳnh Anh trong "Lỡ hẹn với ngày xanh".

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 57 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Top