Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về con người thật của 'công chúa béo' Quỳnh Anh sau nhiều lần ra mắt

Thứ bảy, 11:00 12/01/2019 | Xã hội

Trong 3 năm yêu nhau, Quỳnh Anh đã đến nhà Duy Mạnh chơi rất nhiều lần và để lại ấn tượng rất tốt cho "mẹ chồng tương lai".

Duy Mạnh và Quỳnh Anh là cặp đôi được người hâm mộ yêu quý nhất nhì đội tuyển Việt Nam. Dù hầu như anh chàng nào trong tuyển cũng là "hoa đã có chủ" nhưng riêng cặp đôi Duy Mạnh và "công chúa béo" lại chiếm được nhiều cảm tình của công chúng nhất bởi sự đáng yêu và ăn ý của cả hai.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã có khoảng thời gian bên nhau khá lâu

Được biết, Quỳnh Anh là ái nữ thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông (Chủ tịch CLB Sài Gòn) và cũng là em vợ của cầu thủ đình đám Văn Quyết. Dù có gia thế thuộc loại "khủng" và hậu phương vững chắc nhưng Quỳnh Anh lại rất được lòng mọi người nhờ sự độc lập và chăm chỉ trong công việc. Hiện cô nàng đang sở hữu một shop thời trang mang thương hiệu của riêng mình. Và đương nhiên, với chiều cao và thân hình chuẩn thì bạn trai của cô là Duy Mạnh sẽ nghiễm nhiên trở thành "người mẫu" bất đắc dĩ.

Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc dịu dàng, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện mỗi lần gặp mặt

Không chỉ được người hâm mộ của Duy Mạnh yêu mến, Quỳnh Anh còn rất được lòng gia đình "chồng tương lai", đặc biệt là mẹ Duy Mạnh. Trả lời báo chí về hình mẫu con dâu tương lai, cô Lan - mẹ của Duy Mạnh cho biết cô không đòi cao vì gia đình là nông dân. “Nhà cô thì Duy Mạnh là con nhà nông, không đòi hỏi gì cao sang, chỉ cần cô dâu ngoan hiền là được”. Cô cũng cho biết, Quỳnh Anh thường xuyên đến nhà mình chơi. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô Lan đã dành không ít lời khen ngợi cho "công chúa béo". Trong mắt cô Lan, Quỳnh Anh là người ngoan hiền, chịu khó và rất chăm chỉ trong việc kinh doanh. Quỳnh Anh cũng chăm sóc Duy Mạnh rất nhiều kể từ khi hai người yêu nhau.

Duy Mạnh và bố mẹ

Cô Lan, mẹ Duy Mạnh rất hài lòng và yên mến bạn gái của con trai

Đến với nhau từ khi U23 chưa nổi tiếng và ít được công chúng quan tâm, Quỳnh Anh và Duy Mạnh cứ lặng lẽ ở bên và động viên nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Dù ít được gặp nhau bởi lịch thi đấu dày đặc của Duy Mạnh nhưng cả hai vẫn tranh thủ mọi lúc để quan tâm và chăm sóc nhau. Đi đâu Mạnh cũng chỉ nhớ về gia đình và "công chúa béo" của mình, không quên mua quà về cho bạn gái. Duy Mạnh cũng từng từ chối rất nhiều lời "gạ gẫm" vì đã có người yêu và cũng chẳng bao giờ ngại ngần thể hiện tình cảm của mình với Quỳnh Anh.

Người hâm mộ yêu mến Quỳnh Anh vì cô chân thành và không chút vụ lợi về danh tiếng của bạn trai. Hơn ai hết, Quỳnh Anh hiểu được những khó khăn mà nghề cầu thủ phải trải qua nên cô luôn ở ở bên Duy Mạnh những lúc cần thiết nhất. Hy vọng rằng, cả hai sẽ có một cái kết thật viên mãn và hạnh phúc trong tương lai.

Việt Hà (SHTT)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 18 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top