Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ dán logo 'đã uống rượu bia, không lái xe' rồi chở con gái đầu trần vượt đèn đỏ trên đường phố Hà Nội

Chủ nhật, 15:38 12/05/2019 | Xã hội

Hình ảnh người phụ nữ chở theo bé gái đầu trần liên tục vượt đèn đỏ trên phố Hà Nội khiến nhiều người bức xúc. Cô bé ngồi sau còn dán sticker hình tròn để tham gia tuyên truyền "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Sáng ngày 12/5, 8.000 người đã tập trung về khu vực phố đi bộ hồ Gươm cùng nhau giơ cao khẩu hiệu "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Hoạt động đi bộ này để vận động người dân nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên.

Tuy nhiên, trong khi hoạt động tuyên truyền đang diễn ra, thì một hình ảnh không mấy đẹp đã được anh K.N chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

"Hay lắm, tham gia, hô hào, khẩu hiệu các kiểu trên hồ. Xong bà chị đèo con gái không mũ bảo hiểm, tay vẫn cầm sticker uống rượu bia không lái xe, chị đi chầm chậm và đèn đỏ dọc Ngô Quyền Ngô - Thì Nhậm, chị vượt không sót một cái nào. Vậy bao giờ những kiểu hình thức như này mới đi được vào ý thức của mọi người vậy", dòng chia sẻ của anh K.N trên mạng xã hội.

Quan sát hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ chở theo con gái nhỏ, không chỉ tay cầm sticker mà trên lưng áo của bé gái ngồi phía sau cũng dán một chiếc sticker tròn khá lớn để tuyên truyền khẩu hiệu "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Thế nhưng, tham gia tuyên tuyền là thế, nhưng bé gái lại không đội mũ bảo hiểm, đồng thời bà mẹ liên tục vượt đèn đỏ, vi phạm giao thông.

Theo dõi đoạn clip trên, nhiều người bày tỏ bất bình với người phụ nữ khi liên tục vi phạm an toàn giao thông. Tài khoản L.M để lại bình luận đá xoáy, "Chị ấy chỉ hô hào, kêu gọi mọi người uống rượu bia thì không lái xe chứ có bảo mọi người chấp hành đúng luật giao thông đâu. Câu nào ra câu đấy chứ".

Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc làm này không chỉ gây nguy hiểm cho chính hai mẹ con và những người đi đường khác mà còn thành một bài học không tốt cho chính bé gái ngồi phía sau. "Chính mẹ bé vượt đèn đỏ như vậy thì sao giáo dục được trẻ nhỏ. Mỗi lần hướng dẫn con, đứa trẻ lại nói "hôm trước đi với mẹ không phải đội mũ, không phải dừng đèn đỏ..." thì đúng là chẳng biết nói sao. Người lớn còn vi phạm thì những khẩu hiệu, những lời tuyên truyền kia cũng chỉ là lí thuyết suông thôi. Quan trọng vẫn là ý thức của mỗi người", một dân mạng chia sẻ.

Tuy nhiên đây không phải là trường hợp duy nhất, trong sáng nay trên mạng xã hội cũng chia sẻ thêm những hình người dân mặc áo, dán sticker tuyên truyền nhưng đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Theo PV - Clip Kiên Nguyễn (Helino)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top