Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ của nữ sinh 15 tuổi nghi bị dụ dỗ bỏ nhà đi: 'Đành rằng cháu là dại, nhưng những mất mát cần làm rõ'

Thứ ba, 09:27 11/12/2018 | Xã hội

Sau hơn nửa tháng được cho là bị mất tích, và được gia đình trình báo cơ quan chức năng, thiếu nữ Nguyễn Thị Như Q. đã được cơ quan công an đón trở về địa phương.

Theo đó, cô gái trên tên là Nguyễn Thị Như Q. (15 tuổi, ở xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) hiện đang là học sinh lớp 10 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà. Cô bé này nghi bị bạn trai khoảng 40 tuổi dụ dỗ lôi kéo bỏ đi nhiều ngày khiến gia đình lo lắng.

Hình ảnh thân mật giữa thiếu nữ và bạn trai U40.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, người đàn ông bị tố cáo đã lên tiếng phủ nhận sự việc. Đáng nói, người đàn ông này còn cho rằng, hình ảnh ôm, hôn nữ sinh chỉ là "chú - cháu" trêu đùa, anh này sẽ làm đơn kiện lại gia đình bồi thường danh dự, nhân phẩm.

Trước sự việc trên sáng ngày 10/12, trao đổi với PV, chị Nghiêm Thị Ph. (mẹ nữ sinh) cho biết, gia đình chị được Công an huyện Hưng Hà thông báo con gái chị đã về trụ sở. Tuy nhiên, gia đình chị vẫn chưa đưa được về nhà.

Tin nhắn dụ dỗ bé gái 15 tuổi đi khỏi nhà để làm "rót bia bấm bài".

Theo chị Ph., sau khi nhận được thông tin Q, trở về gia đình chị lên trụ sở công an huyện. Tuy nhiên, một cán bộ công an phụ trách khu vực nơi chị ở đã yêu cầu chị ký vào giấy trong đó có nội dung anh H. không có tội, sự việc Q. bỏ đi là tự nguyện, không ai ép buộc và chỉ liên quan đến thanh niên Trần Anh T. (SN 2000, trú tại xã Trí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình) nhưng gia đình chị không đồng ý.

Chị Ph. bức xúc cho biết: "Tôi chỉ đồng ý ký vào biên bản cảm ơn các anh công an đưa con gái tôi trở về còn nói anh H. không liên quan tôi không đồng ý. Đành rằng cháu đi là đã dại, nhưng những mất mát, tổn hại của cháu nữa cần phải được điều tra, làm rõ?

Cơ quan chức năng nên điều tra kỹ xem những ngày qua Q. ở đâu, làm gì? Tại sao giữa Q. và anh H. lại có bản hợp đồng lao động để con tôi đi rót bia, bấm bài trong khi nó mới có 15 tuổi? Bản hợp đồng lao động này là sai hoàn toàn".

Chị Ph. thấy rất nhiều hình ảnh của con gái cùng người đàn ông tên H. chụp ở quán karaoke.

Cũng theo chị Ph., gia đình đã gặp gỡ được cháu Q., tuy nhiên Q. lại bênh vực anh H. Khi gia đình hỏi cháu Q. những ngày qua đi đâu, Q. nói, 3 ngày ở Thái Bình, 3 ngày làm ở quán lẩu Hồng Kong trên Hà Nội, những ngày còn lại ở chỗ anh H. này.

Chị Ph. cũng cho biết, hiện tại anh H. nói con gái chị bỏ đi là tự nguyện và đổ tất cả cho Trần Anh T. (người được cho là bạn trai của Q.).

Nói về nam thanh niên tên T. chị Ph. cho biết, T. là người yêu của Q. nhưng thanh niên này làm trên Hà Nội, gia đình bà cũng không thấy có liên quan đến Q. Tuy nhiên, việc thanh niên này ở cùng với Q. đang làm tại quán lẩu Hồng Kong trên Hà Nội cũng cần phải làm rõ.

Theo lãnh đạo xã Minh Hoà thông tin thêm, ở địa phương, chị Ph. làm nghề dệt khăn tại nhà. Trước đây, chị Ph. và con gái sống ở xã Trí Hòa (huyện Hưng Hà) nhưng đến năm 2017, 2 mẹ con chị Ph. mua nhà và sinh sống tại xã Minh Hòa cho đến nay. Sau khi lập gia đình, chị Ph. sinh được cháu Q. nhưng do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp 2 người ly hôn, cháu Q. ở với mẹ.

Về phần cháu Q., cháu năm nào cũng đạt học sinh giỏi, 2 năm gần đây đạt tiên tiến. Đến khi thi vào 10 bị trượt nên xuống học cấp 3 bổ túc. Cũng kể từ đó Q. chểnh mảng chuyện học hành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Theo Minh Khôi - Minh Ngọc (Thời Đại)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 51 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top