Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ của nạn nhân bị thương nặng trong vụ ô tô BMW đâm liên hoàn: 'Con chỉ kịp thì thào với tôi vài câu'

Thứ hai, 15:45 22/10/2018 | Xã hội

Trong số các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn, có 2 người đang bị thương nặng được điều trị tại Khoa hồi sức Cấp cứu BV Gia Định. Ở bên ngoài bệnh viện chờ vào thăm con do bị ô tô tông, những người mẹ đứng ngồi không yên, mặt thẫn thờ đau đớn.

Ngày 22/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (BV, TP. HCM) cho biết đang điều trị cho 3 bệnh nhân là những nạn nhân trong vụ xe ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Trong số các nạn nhân bị thương, có 2 người đang bị thương nặng được điều trị tại Khoa hồi sức Cấp cứu.

Đứng bên ngoài túc trực, chờ vào thăm con, bà Trần Mỹ Lệ (63 tuổi, quận Bình Thạnh) buồn bã cho biết mình là mẹ của anh Hồ Hữu Đ. (42 tuổi) đang được điều trị bên trong phòng Hồi sức cấp cứu.

Nạn nhân Đ. bị thương nặng đang nằm cấp cứu trong bệnh viện

Bà Lệ chia sẻ hiện đang rất lo lắng cho sức khoẻ của con, hy vọng con tai qua nạn khỏi, bình yên trở về với gia đình. Người mẹ cho hay, lúc đó khoảng 5h sáng bà chuẩn bị đi tập thể dục thì nhận được điện thoại của bệnh viện Gia Định thông báo anh Đ. đang cấp cứu tại đây. Lúc này bà như người mất hồn, sau đó mới bình tĩnh lại cùng con trai út (em anh Đ.) và con dâu tức tốc đến bệnh viện xem tình hình con trai.

Mẹ anh Đ. tỏ ra lo lắng cho tình hình sức khoẻ của con trai

Khi đến BV, bà kịp thấy con đang nằm trên giường bệnh được y tá đưa vào phòng cấp cứu sau khi đi chụp citi. "Y tá có nói với tôi là thằng Đ. bị gãy cổ, gãy chân. Khi đó tôi thấy nó vẫn còn tỉnh nhưng mơ màng lắm, người lờ đờ, nên khi hỏi thì con thì thào: "Con không biết gì nữa", rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Tôi chỉ kịp nghe con thì thào vài câu đó thôi, sau đó chờ ngoài này đến 11h mới được vào thăm", bà Lệ nghẹn ngào.

Theo bà Lệ, anh Đ. làm việc trong ngành xây dựng nên giờ giấc thất thường, có khi về khuya cũng đôi lúc về sớm. Tối hôm xảy ra sự việc người mẹ tưởng con về nhà rồi nhưng khi nghe tin từ bệnh viện báo con đang cấp cứu, bà rất bất ngờ.

Vợ và em trai anh Đ. vẫn túc trực bên ngoài phòng bệnh sau khi nhận được tin anh bị tai nạn phải cấp cứu.

Còn chị Trần Thuỵ Thuỳ Như (vợ anh Đ.) cho biết, chị và anh Đ. cùng con trai (16 tuổi) ở chung nhà với mẹ chồng. Thời điểm xảy ra sự việc, chị nghĩ chồng mình đi công việc riêng ở gần đó, nhưng không may gặp nạn. "Khi nhận được tin chồng bị xe tông, tôi cùng mẹ chạy đến bệnh viện thấy lúc đó anh ấy vẫn còn tỉnh nhưng không thể nói chuyện như bình thường được, chỉ thì thào vài câu", chị Như đau đơn chia sẻ.

Theo chị Như, chị đã ký giấy để bác sĩ phẫu thuật cho chồng mình. Chị hy vọng chồng sớm bình phục về với vợ con.Hiện nhiều người thân và bạn bè anh Đ. cũng có mặt khá đông để thăm hỏi.

Trong khi đó, vừa từ phòng phẫu thuật ra, anh Phan Huy B. (24 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hoà) đã tỉnh, có thể trò chuyện được với người thân nhưng khắp cơ thể vẫn còn đau nhức, ê ẩm.

Anh B. đã tỉnh có thể trò chuyện với người thân nhưng vẫn còn đau nhức, ê ẩm khắp cơ thể.

Nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình (BV Gia Định), vẫn chưa hết hoảng hồn, anh B. kể: "Lúc đó tôi đang đi chơi với bạn bè về, đến ngã tư Hàng Xanh thì dừng đèn đỏ. Khi vừa dừng đèn đỏ thì tự nhiên "tối thui mặt mày". Lúc đó chỉ kịp nghe tiếng "bùm" rồi nằm xuống đường, chân co cứng, không cử động được luôn. Sau đó được mọi người đưa lên taxi đến bệnh viện. Sau đó mới biết tôi bị ô tô do người phụ nữ điều khiển tông vào".

Theo anh, lúc đó anh đang đi hướng từ Điện Biên Phủ về đường Bùi Đình Tuý (quận Bình Thạnh) để về nhà. Khi gần về đến nhà (cách khoảng 200m) thì xảy ra sự việc trên.

Khu vực các nạn nhân trong vụ tai nạn đêm qua đang nằm điều trị

Cũng theo lời anh B, khi dừng đèn đỏ chỗ Hàng Xanh anh thấy có nhiều CSGT đứng làm nhiệm vụ, tưởng chừng sẽ an toàn. Tuy nhiên không ngờ sau đó lại bị xe ô tô "điên" tông bất tỉnh, không biết gì nữa. "Hiện tại cơ thể tôi rất khó chịu, đau nhức. Giờ chỉ lo cho sức khoẻ, để đi học lại", anh B. chia sẻ.

Trong khi đó cô Đông (mẹ anh B.), đứng bên cạnh giường bệnh chăm sóc con xót xa chia sẻ: "Nhận được tin con bị xe tông nhập viện lúc gần 0h ngày 21/10, tôi như chết đứng, không tin đó là sự thật. Sau đó tôi vội đặt vé máy bay từ TP. Nha Trang vào Sài Gòn, khoảng 6h sáng hôm sau mới đến nơi. Khi đến bệnh viện thì con đang ở trong phòng mổ cấp cứu, sau đó mới gặp được con."

Theo cô Đông, B. đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Bách Khoa TP. HCM nên rất lo lắng cho việc học của con sau tai nạn này. Hiện bà chưa có thời gian thông báo với nhà trường để xin nghỉ học một thời gian.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top