Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ bé hai đầu vượt cạn trong nghèo túng

Chủ nhật, 09:01 16/10/2011 | Xã hội

Vợ mang thai được vài tháng thì chồng đi biệt không về. Đêm trở dạ, chị được người nhà đưa đến bệnh viện với niềm tin sẽ sinh đôi.

 
Ấp Sà Lan của xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tuy cách trung tâm thành phố Sóc Trăng không xa nhưng heo hút, đường đất lầy lội.
 
Ngày 14/10, lão nông Lâm Phung (65 tuổi) cõng bình xịt thuốc trừ sâu từ đồng về đã thấy nhiều người chờ trước sân. Hàng xóm đến không phải vì hiếu kỳ về việc con gái ông là Lâm Thị Mỹ Dân (35 tuổi) vừa sinh một bé gái có hai đầu, mà họ đến để hỏi thăm sức khỏe và hướng xử trí của ngành y tế đối với cháu bé đáng thương ấy.
 
2 em bé chỉ có chung một cơ thể. Ảnh: Thiên Phước
 
Trước khi ông về, trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ ở làng quê đông đồng bào dân tộc Khơme này chỉ có mẹ già 83 tuổi với đứa cháu ngoại mới bập bẹ là con đầu lòng của Dân. Bà lão lãng tai, không rành tiếng Việt nên chẳng trả lời khách được gì. Đứa bé hiếu động mải lo nhặt đất sình. Tiếng cười trẻ con lạc vào không gian yên bình của một làng quê nghèo khó.

Không đông con nhưng ít đất sản xuất nên gia đình ông Phung chẳng dư giả. Con gái lớn có chồng được ông cho vài công ruộng với mảnh đất sát bên cất nhà lá làm tổ ấm. Cô con gái thứ hai bỏ học từ nhỏ, bám víu với nghề nông vẫn ở chung với bố mẹ dù đã có chồng hơn bốn năm trước. Vợ chồng ông đã lớn tuổi, lại có mẹ già ở chung nên con trai út không dám khi làm công đâu xa.

Cuộc sống chật vật nên em trai Dân chưa lấy vợ dù tuổi ngoài 30. Anh chỉ quanh quẩn trên cánh đồng lúa, cố gắng tăng vụ giúp cha để có thêm đồng lời lo cho gia đình.

Ông Phung kể rằng, khi Dân mang thai lần hai được vài tháng vợ chồng cãi nhau. Dù Dân đang bụng mang dạ chửa, con trai đầu lòng còn quá nhỏ nhưng chàng rể Nguyễn Hải Long quê tận Long An đành đoạn bỏ đi biền biệt không về. Rạng sáng 12/10, Dân trở dạ mà không có chồng bên cạnh. Cậu em trai quýnh quáng bồng chị vượt con đường lầy lội qua bên kia sông tìm xe ôm đưa ra Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.

Lão nông bảo, lúc con gái ông mang thai có đi siêu âm định kỳ. Kết quả chẩn đoán song sinh vì có hai đầu, hai tim thai. Vì vậy khi con trở dạ vợ chồng ông cũng vội vã đón xe ra Sóc Trăng, gọi thêm con gái lớn đi cùng để phụ lo cho hai đứa bé sắp chào đời.

"Các bác sĩ sau khi khám xong cho hay cháu tôi chỉ có một cơ thể với hai cái đầu, không sinh thường được mà phải mổ bắt con. Cả nhà tôi ôm nhau khóc", ông Phung buồn bã nói.
 
Anh trai của bé gái 2 đầu hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác.
Ảnh: Thiên Phước
 
Hay tin cháu ngoại được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) để tìm hướng can thiệp thích hợp. Mẹ và em trai chị Dân chỉ kịp vay hàng xóm vài trăm nghìn đồng làm lộ phí vì mùa này chưa có lúa để bán.

Hiện chị Dân vẫn nằm tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng vì sức khỏe còn yếu. Người chị cả phải khóa cửa nhà để chăm sóc cô em gái bất hạnh.

Bé gái 2 đầu ra đời hôm 12/10 bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM để có hướng xử trí. Các bác sĩ nhận định bé là trường hợp song sinh không hoàn chỉnh hiếm gặp. Bé có hai đầu, hai não độc lập, hai thận, hai quả tim dính nhau, hai dạ dày nhưng chỉ có một lá gan, chung nhau một ruột non, ruột già, một hậu môn và một bộ phận sinh dục nữ. Do đó khó có thể tách rời bé thành 2 cơ thể riêng biệt mà sẽ phải hy sinh một cháu, hoặc chấp nhận lớn lên với một cơ thể hai đầu.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top