Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máy bay chở 9 người mất liên lạc khi tìm kiếm phi công Su-30

Thứ năm, 20:47 16/06/2016 | Xã hội

Chiếc CASA chở 9 người trên đường tìm kiếm phi công Trần Quang Khải bị mất liên lạc trên vùng biển Hải Phòng trưa nay.

Tin tức của Máy bay chở 9 người mất liên lạc khi tìm kiếm phi công Su-30 liên tục được cập nhật:

21h00: Bộ đội biên phòng Bạch Long Vỹ chưa phát hiện được dấu vết gì của chiếc máy bay. Cả huyện đảo đang thức trắng ngóng chờ thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

20h30: Thống kê của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn đến tối nay, gần 2.700 người được huy động tham gia tìm kiếm 2 máy bay mất tích thuộc Quân khu 4, biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, phòng không không quân...

Chiến dịch cũng huy động 257 phương tiện gồm 14 máy bay (không quân 12; hải quân 2); 183 tàu, 60 ôtô.

Trong ngày 16/6, tàu 886 của hải quân tổ chức rà quét tại hiện trường tìm xác máy bay Su-30 MK2 nhưng chưa có kết quả. Đến 14h, do thời tiết xấu, sóng cấp 4-5, tàu phải dừng quét quay về đảo Mắt tránh trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng thông báo sẽ khen thưởng kịp thời tàu thuyền nào tìm được tung tích phi công Su-30 gặp nạn.

20h00: Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, chiếc CASA 8983 cất cánh lúc 9h10 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và mất liên lạc lúc 12h30 tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E. Trên máy bay có 9 người, lái chính là Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng phòng không không quân.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Quốc phòng đã có Điện số 132/TK chỉ đạo: Bộ tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, các Bộ tư lệnh: Biên phòng, Cảnh sát biển tập trung tìm mọi biện pháp triển khai tàu có tốc độ cao đến khu vực máy bay mất liên lạc; đồng thời thông báo cho tàu, thuyền, ngư dân đang hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, tham gia tìm kiếm cứu nạn.

19h45: Lãnh đạo Cục Hàng hải đã phát tín hiệu thông báo máy bay mất tích cho các tàu thuyền trên biển qua Đài thông tin duyên hải Việt Nam. Cục này cũng cử 2 tàu SAR đi tìm kiếm theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Được biết trước đó, văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác nhận, chiếc CASA cất cánh lúc 9h10 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và mất liên lạc lúc 12h30 phút. Trên máy bay có 9 người, lái chính là Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng phòng không không quân.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã vào cuộc liên quan đến máy bay CASA mất tích.

Lãnh đạo Cục Hàng hải đã phát tín hiệu thông báo máy bay mất tích cho các tàu thuyền trên biển qua Đài thông tin duyên hải Việt Nam. Cục này cũng cử 2 tàu SAR đi tìm kiếm theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Biên phòng Hải Phòng đã điều 2 tàu tuần tra, phối hợp với tàu hải quân, đồng thời kêu gọi tàu ngư dân đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm. Hơn 16h, Biên phòng Hải Phòng điều thêm một tàu tuần tra cùng 11 người từ đất liền ra tiếp ứng. Lực lượng của các đồn biên phòng Cát Bà, Cát Hải cũng được huy động tăng cường.

Vị trí máy bay CASA mất tích tại tọa độ 19 độ 26 phút 40 vĩ độ Bắc, 19 phút 54 kinh độ Đông, cách đảo Bạch Long Vỹ 47 hải lý về hướng Nam Tây Nam, trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Cuối giờ chiều, lực lượng tìm kiếm chưa tiếp cận được vị trí như thông báo.

Thời tiết khu vực Bạch Long Vỹ đang diễn biến bất thường. Sóng lớn, gió to, mây đen bao phủ khiến công tác cứu hộ cứu nạn khó khăn hơn.

"Chim cắt" CASA-212- 400 là dòng máy bay vận tải quân sự đa dụng thế hệ thứ tư, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tuần thám biển, tuần tra biên giới... CASA có thể hạ độ cao xuống 100 m so với mặt biển, được trang bị các thiết bị cho tầm kiểm soát 80 km và có khả năng tìm kiếm, theo dõi mục tiêu bất kể ngày, đêm. Dưới thân máy bay được trang bị camera "mắt thần".

Cũng trong chiều nay, trung tá Bùi Đình Hậu, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371, Quân chủng Phòng không không quân, cho biết lực lượng cứu hộ phát hiện một vật giống áo phao trôi ở biển Đông Bắc thuộc tỉnh Thái Bình. Các lực lượng đang tiếp cận để xác minh, chưa thể xác định đây có phải là áo phao của phi công hay không.

Bước sang ngày thứ ba, Bộ Quốc phòng đã huy động 1.500 người cùng gần 200 phương tiện, trong đó có 5 máy bay mở rộng vùng tìm kiếm phi công thứ hai cùng chiếc Su-30MK2 mất tích. Vùng tìm kiếm mở rộng từ biển Hà Tĩnh tới Thái Bình.

Trước đó vào 4h30 sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29, chiếc Su30 biến mất khỏi màn hình khi cách mục tiêu chiến đấu 15 km, trên vùng biển đông bắc đảo Mắt (Nghệ An).

Một ngày sau, thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi), một trong hai phi công mất tích được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu sống ở cách nơi nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Mắt. Chiều cùng ngày, anh Cường về đất liền an toàn. Phi công còn lại chưa rõ tung tích là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi), Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923.

Hiện tại, biển động, thời tiết gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Đài khí tượng dự báo, rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộngày và đêm nay vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 16 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 41 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top