Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất việc tăng cao, còn việc lương thấp

Thứ sáu, 10:16 20/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Lượng lao động thất nghiệp tăng cao trên phạm vi toàn quốc; số lao động còn việc thì lương thấp, thiếu thốn đủ bề.

Lao động còn việc đang chịu áp lực lớn về tiền lương.
Ảnh: M. Anh
 
Lượng lao động thất nghiệp tăng cao trên phạm vi toàn quốc. Số lao động còn việc thì lương thấp, thiếu thốn đủ bề từ nhà ở, điều kiện sinh hoạt, văn hóa, giải trí… Theo các chuyên gia lao động, để giải quyết tình trạng nêu trên thì cần giải pháp mạnh từ chính sách đến thực tiễn.
 
Không thất nghiệp thì… khốn đốn
 
“Qua khảo sát tại các KCN, KCX ở Hà Nội, TP HCM, Bình Dương cho thấy chỉ có 29% số người được hỏi duy trì được việc làm, 18,4% thất nghiệp, bị sa thải; 71,7% bị cắt giảm thời gian lao động, 23,7% không được nhận lương đúng kỳ hạn... Nhiều công nhân rời bỏ xí nghiệp tìm kiếm công việc khác không ổn định ở các thành phố hoặc trở về quê làm ăn sinh sống”.

 GS. TS Đặng Cảnh Khanh,  Viện Nghiên cứu Thanh niên

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thống kê của 53 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương thì đã có gần 147.000 lao động thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2012. Tại TP HCM, tới tháng 5/2012, tình hình lao động thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng. Con số do UBND TP HCM công bố cho thấy quý I/2012 đã có tới trên 5.000 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động. Cũng trong thời gian này có 36.000 lao động đăng ký thất nghiệp, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm 2012 đã có gần 27.800 lao động nhận bảo hiểm xã hội với số tiền 140 tỷ đồng.

Tại tỉnh Bình Dương, nơi tập trung đông các KCN, KCX trong 4 tháng đầu năm cũng đã có tới trên 7.000 lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và trên 10.300 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Tại TP Hà Nội, cũng trong thời gian trên, đã có trên 7.300 lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và gần 7.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về mảng nghiên cứu chuyên ngành, GS. TS Đặng Cảnh Khanh - Viện Nghiên cứu Thanh niên cho biết, số đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp ở nhóm thanh niên cũng chiếm tỷ lệ lớn. Cụ thể, ở độ tuổi dưới 24 là 12.275 người (chiếm 24,5%); từ 25 - 40 tuổi là 31.366 người (chiếm 62,7%); trên 40 tuổi là 6.416 người (chiếm 12,8%)

Các con số nêu trên cho thấy tình hình lao động thất nghiệp đang ngày càng gia tăng. Số lao động có việc làm thì đang chịu áp lực lớn về chi tiêu và vấn đề tiền lương. Theo TS. Lê Thanh Hà (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) bình quân thu nhập của người lao động trực tiếp sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp tuy tăng nhưng cũng chỉ đạt bình quân khoảng 3,2 triệu đồng/người/tháng; tình trạng nợ lương người lao động ở các ngành xây dựng, giao thông vận tải vẫn chậm khắc phục… Do thu nhập thấp, giá cả hàng hoá tiêu dùng, các dịch vụ xã hội thiết yếu liên tục tăng cao nên nhìn chung đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức, lao động còn gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo TS Thanh Hà thì vấn đề nhà ở cho công nhân, lao động, nhà trẻ cho con công nhân, lao động ở các tỉnh, thành phố lớn, khu chế xuất, khu công nghiệp vẫn là yêu cầu rất bức xúc. Hiện vẫn có 1,6 triệu lao động phải sống trong những khu nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn, không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu, không an toàn…
 
Cần cơ chế toàn diện

Để giải quyết tình trạng thất nghiệp tràn lan nêu trên, các chuyên gia nghiên cứu về lao động cho rằng cần quy hoạch và phát triển rộng khắp các cơ sở giới thiệu việc làm ở các địa phương, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm; tăng đầu tư mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang các nước, các khu vực phù hợp với lao động Việt Nam; Xây dựng, hoàn thiện chính sách tiền lương trên nguyên tắc tiền lương và thu nhập trả cho người lao động phải đảm bảo đủ sống ở mức trung bình của xã hội trở lên. 

Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu đô thị. Cùng đó cũng cần có chính sách ưu đãi cần thiết để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân.

TS Thanh Hà cho rằng, về chuyên ngành quản lý lao động thì cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật lao động; sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động; thúc đẩy quan hệ đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các bên về quan hệ lao động theo đúng nguyên tắc thị trường, nhất là liên quan đến thiết lập và vận hành cơ chế hai bên ở doanh nghiệp và cấp ngành.

Trên bình diện thực tiễn thì các cơ quan liên quan đã bắt tay thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế lao động thất nghiệp. Tại vùng nông thôn, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1956 đã được triển khai và đạt được những thành quả nhất định. Trong giai đoạn gần đây, khi lượng lớn lao động từ các KCN, KCX, từ thành phố, đô thị đổ dồn về nông thôn do tình trạng thất nghiệp thì việc đào tạo và tạo việc làm tại chỗ cho đối tượng này ở nông thôn cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu lượng lao động thất nghiệp.

Trên mảng xuất khẩu lao động, ngoài việc duy trì các thị trường truyền thống, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận, chỉ đạo ngành lao động tiếp tục đưa lao động quay trở lại thị trường Libya khi đã có đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lao động.
 
Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu đô thị. Cùng đó cũng cần có chính sách ưu đãi cần thiết để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân.

TS Thanh Hà cho rằng, về chuyên ngành quản lý lao động thì cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật lao động; sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động; thúc đẩy quan hệ đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các bên về quan hệ lao động theo đúng nguyên tắc thị trường, nhất là liên quan đến thiết lập và vận hành cơ chế hai bên ở doanh nghiệp và cấp ngành.

Trên bình diện thực tiễn thì các cơ quan liên quan đã bắt tay thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế lao động thất nghiệp. Tại vùng nông thôn, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1956 đã được triển khai và đạt được những thành quả nhất định. Trong giai đoạn gần đây, khi lượng lớn lao động từ các KCN, KCX, từ thành phố, đô thị đổ dồn về nông thôn do tình trạng thất nghiệp thì việc đào tạo và tạo việc làm tại chỗ cho đối tượng này ở nông thôn cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu lượng lao động thất nghiệp.

Trên mảng xuất khẩu lao động, ngoài việc duy trì các thị trường truyền thống, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận, chỉ đạo ngành lao động tiếp tục đưa lao động quay trở lại thị trường Libya khi đã có đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lao động.
 
Minh Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top