Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất con dấu, cả phường nháo nhào

Thứ ba, 13:33 16/04/2013 | Xã hội

UBND phường phải đóng cửa không tiếp dân. Tất cả đồ đạc, tư trang, đồ dùng cá nhân của cán bộ, nhân viên, thậm chí cả chậu hoa, cây cảnh cũng được lục tung kiểm tra, nhưng vẫn chưa tìm thấy con dấu.

Sáng 15/4 là ngày làm việc đầu tuần, rất nhiều người dân đến UBND phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để chứng thực giấy tờ, nhưng họ ngạc nhiên khi thấy trước cổng trụ sở có tấm bảng ghi “Ủy ban bận họp, không tiếp dân”. Đến chiều 15/4, UBND phường vẫn chưa tiếp dân.

Bà Cộng Thị Lan, Chủ tịch UBND phường 9, giải thích sau khi chào cờ đầu tuần, cán bộ Văn phòng UBND phường kiểm tra, thấy hộp đựng con dấu còn đầy đủ. Sau đó, 5 cán bộ vào văn phòng photocopy, đóng dấu các loại giấy tờ, trong đó hai lần sử dụng dấu của UBND phường. Sau khoảng 10 phút lên phòng chủ tịch lấy giấy tờ, người giữ các con dấu quay lại thì phát hiện con dấu của UBND phường không còn. Mọi người nhốn nháo đổ xô đi tìm.

Mất con dấu, cả phường nháo nhào 1
  UBND phường khóa kín cổng, treo biển “Ủy ban bận họp, không tiếp dân” để tìm con dấu. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

“Lúc đó trong trụ sở UBND phường chưa hề có người dân nào đến liên hệ công việc, chỉ toàn cán bộ thôi. Từ khi sử dụng đến khi phát hiện bị mất con dấu chỉ trong 10 phút. Tôi khẳng định chỉ có cán bộ trong ủy ban lấy cắp con dấu này”, bà Lan nói.

Suốt buổi sáng công an phối hợp cán bộ phường đã kiểm tra tất cả đồ đạc, tư trang, đồ dùng cá nhân của cán bộ, nhân viên cũng như lục tung tất cả tủ, bàn làm việc. Công an cũng lục tung mọi ngõ ngách, chậu hoa, cây cảnh, đồ đạc trong khuôn viên trụ sở. “Dù đã lục soát không sót chỗ nào nhưng vẫn không tìm thấy. UBND phường đã yêu cầu từng cán bộ, nhân viên làm tường trình; đồng thời kêu gọi người nào lỡ lấy thì tự giác trả lại để sớm ổn định tình hình nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng”, bà Lan cho biết thêm.

Cũng theo bà Chủ tịch, mới đầu giờ sáng 15/4 có một cán bộ phường gửi đơn xin thôi việc đến Đảng ủy phường với lý do “không muốn uổng phí thời gian cho một nơi mà tôi không thể phát triển”. Bà Lan nhắc lại sự việc này nhiều lần và cho rằng có chuyện bất thường đang xảy ra trong trụ sở phường.

“Việc mất con dấu đang ảnh hưởng rất lớn đến công việc của phường. Ngay cả bản báo cáo lên chủ tịch UBND thành phố về sự việc mất con dấu cũng không có con dấu để đóng vào. Trước mắt, người dân cần giải quyết công việc, phường sẽ hẹn nhưng chưa biết thời gian cụ thể vì phụ thuộc vào việc cho phép làm lại con dấu của các cơ quan chức năng. Công an phường 9 đã báo cáo sự việc mất con dấu lên Công an TP Tuy Hòa”, bà Lan nói.

Về sự việc trên, ông Trần Hiền, Quyền Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết đã yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra sự việc. “Còn việc làm lại con dấu, cứ theo quy trình mà làm”, ông nói.

Theo Pháp luật TP HCM

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top