Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang tiền dân đi “xóa” hành vi phạm luật?

Thứ hai, 17:00 21/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Để giải quyết việc tồn tại các trạm đấu giá quyền thu phí dẫn đến tình trạng phí chồng phí, Bộ GTVT đã có phương án “xóa trạm” với mức tiền 800-900 tỷ đồng.

Mang tiền dân đi “xóa” hành vi phạm luật? 1

Trạm thu phí số 2 vừa đầu tư tốn kém vào hệ thống thu phí một dừng thì nay có nguy cơ sẽ bị dừng thu.

 
Đó cũng là khoản tiền được đề xuất lấy từ Quỹ bảo trì, nơi người dân đóng góp vào(?!) Dù vậy, trong khi chờ “xóa” thì các chuyên gia kinh tế, luật sư khẳng định: Việc tồn tại các trạm là hành vi phạm luật.
 
Mất 800-900 tỷ  để mua lại và xóa trạm(?!)

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT về phương án có thể thực hiện để xử lý các trạm đấu giá quyền thu phí đường bộ sau khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào cuộc sống. Ông Trường cho rằng sẽ thống nhất trên tinh thần đàm phán với nhà đầu tư để nhà nước mua lại. Sau đó sẽ dùng Quỹ bảo trì đường bộ để trả cho nhà đầu tư và sẽ xóa bỏ trong thời gian ngắn nhất.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị xây dựng 2 phương án xử lý đối với 4 trạm thu phí đã bán quyền thu phí cho nhà đầu tư thực hiện chủ trương xã hội hóa thu phí đường bộ gồm: Hoàng Mai, Bàn Thạch, Bãi Cháy, Phù Đổng. Trong đó có phương án kiến nghị Nhà nước đứng ra mua lại quyền thu phí trong thời gian còn lại theo hợp đồng bán quyền thu phí, sau đó sẽ cho dừng thu phí, giải thể trạm.
Vẫn thu là phạm luật

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Tiến sỹ, luật sư Vũ Thái Hà, Công ty TNHH YouMe, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước đương nhiên phải bỏ những trạm thu phí dạng đấu giá như trên. “Trên góc độ một người dân, tôi cũng vừa phải đi đăng kiểm và đóng phí bảo trì nhưng khi đi qua các trạm này tôi vẫn phải xé vé, như vậy là bất hợp lý. Trong trường hợp này thì nhà nước phải dành một khoản ngân sách để mua lại và xóa trạm là hợp lý”.

Theo Bộ GTVT, thời hạn bán quyền thu phí còn lại của các trạm này là đến hết 31/12/2014. Số tiền trả cho nhà đầu tư để mua quyền thu phí thời gian còn lại của cả 4 trạm này khoảng từ 800 đến 900 tỉ đồng. Bộ GTVT dự kiến báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính thanh toán cho nhà đầu tư một khoản tiền trong lần đầu và Quỹ BTĐB trả dần số tiền còn lại trong khoảng 3-4 năm tiếp theo. Cùng đó, ông Trường cho biết, Bộ GTVT sẽ xóa thêm 2 trạm thu phí từ ngày 1/2 là trạm Cần Thơ và trạm Tiên Cựu. Trạm thu phí Cần Thơ được Bộ GTVT thành lập vào khoảng tháng 7/2010 nhằm thu phí để hoàn vốn xây cầu Cần Thơ. Còn trạm thu phí Tiên Cựu (Hải Phòng) trước đây được Bộ GTVT giao cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), thu phí hỗ trợ thực hiện dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng sẽ dừng thu theo thời điểm nêu trên.
 
Trả bao nhiêu cho vừa?

Trước phương án mà Bộ GTVT công bố là sẽ đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính thanh toán cho nhà đầu tư một khoản tiền trong lần đầu và Quỹ BTĐB trả dần số tiền còn lại trong khoảng 3-4 năm tiếp, ông Nguyễn Văn Tú (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng, Hà Đông, Hà Nội), Trạm trưởng trạm thu phí số 2 QL1 cho rằng: Phải hài hòa và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Ông Tú chia sẻ: “Chính sách Nhà nước ban hành thì doanh nghiệp phải chấp hành và ủng hộ. Tuy nhiên, khi bỏ ra một khoản tiền khổng lồ là 361 tỷ đồng để giành quyền thu phí trong 5 năm thì doanh nghiệp rất kỳ vọng vào tương lai. Tuy nhiên, tương lai đó đã không còn. Khi chưa tiếp nhận bàn giao, chúng tôi đã phải bỏ tiền để sửa đường tại trạm, bố trí nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng để thu tạm thời. Sau đó bỏ ra một khoản tiền không nhỏ theo đơn giá hiện thời là 5 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống trang thiết bị tân tiến cho phép thu phí một dừng. Hiện hệ thống này mới hết bảo hành được mấy ngày và thời gian sử dụng còn rất dài. Phương án mà Bộ có thể đề xuất và thực hiện thì cần có một cách tính hợp lý để vừa đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, vừa giúp thực hiện tốt chính sách nhà nước”.

Về ý kiến đề xuất của Bộ GTVT là sẽ lấy quỹ Bảo trì đường bộ để trả cho doanh nghiệp, đại diện Hiệp hội vận tải Việt Nam đã lên tiếng: “Không phù hợp”. Còn trên góc độ trực tiếp thu phí, ông Tú cho rằng ý kiến của Hiệp hội cũng có lý nhưng không hoàn toàn hợp lý. Bởi theo ông Tú, trước khi quỹ đi vào hoạt động thì Nhà nước cũng đã phải bỏ ngân sách để bảo trì. Đó cũng là tiền thu từ các trạm ngân sách. Nay xóa các trạm ngân sách thì phương án khả dĩ là lấy tiền từ ngân sách hoặc quỹ bảo trì vừa thu.
 
Gây nên hiện tượng “phí chồng phí”

“Một văn bản pháp luật khi đã ra đời thì tất cả các đối tượng áp dụng đều phải tuân thủ và các hành vi kéo dài sau thời điểm có hiệu lực đều là sự vi phạm pháp luật và đều có các chế tài xử lý. Sau 1/1/2013 tất cả các trạm thu phí dù là trạm thu ngân sách hay trạm bán quyền thu phí cho tư nhân đều phải chấm dứt hoạt động. Sự tồn tại hoạt động của các trạm sau mốc nêu trên là vi phạm pháp luật, tạo nên tình trạng nhờn luật, gây nên hiện tượng phí chồng phí, gây bức xúc cho người dân, làm mất hiệu lực của quản lý Nhà nước”.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong
(Chuyên gia kinh tế)
Minh Anh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 26 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 53 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 59 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top