Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mần chi có!

Thứ bảy, 17:06 24/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet – Đó là câu trả lời chung của các cơ quan chức năng trước thực trạng phá rừng ở tiểu khu 218 (TK 218) rừng Thượng Hóa (Quảng Bình).

 
Ngày 20/7, PV đã đi tìm câu trả lời về các đầu lậu gỗ chia nhau xẻ rừng TK 218 Phú Minh (Thượng Hóa, Minh Hóa). Ngay sát nách, tại trạm bảo vệ rừng Thượng Hóa (thuộc lâm trường Minh Hóa), các “lãnh đạo” đều cho rằng “chắc đó là người dân vào rừng lấy một vài que gỗ để về làm nhà chứ không có chuyện lâm tặc có tổ chức vào rừng kiểu như báo chí phản ánh!?…
 

Các đường tiểu ngạch đưa gỗ ra rừng

 

Một gốc cây to bị xẻ thịt

Chúng tôi đến trạm Kiểm lâm Thượng Hóa cách vị trí TK 218 trên đường Hồ Chí Minh khoảng 18 km. Tại đây chúng tôi được ông Hồ Nguyên Ngọc – Trạm trưởng - tiếp.

Khi PV phản ánh thực trạng phá rừng tại TK 218 và việc lâm tặc khai thác gỗ có tổ chức, có quy mô đồng thời các đầu nậu có hiện tượng “làm luật” để thông tuyến thì ông Ngọc quả quyết: “Hoàn toàn không có chuyện lâm tặc khai thác công khai kiểu như các anh phản ảnh! Ngày nào anh em cũng đi tuần, mần chi có chuyện đó…”

Còn về tình trạng lâm tặc tập kết khoảng từ 5 - 10 m³ gỗ tại bìa rừng (cách đường Hồ Chí Minh khoảng từ 100 - 200 m) thì ông Ngọc “nhảy dựng” lên khẳng định “không có” đồng thời quả quyết “mất gì ông cũng mất” với PV. Tuy nhiên sau một phút trấn tỉnh, ông Ngọc cho biết “nếu đi sâu hơn nữa có hay không ông cũng không dám chắc!”.

Ông Ngọc chưa dứt lời thì chúng tôi nhận được tin từ đồng nghiệp “Đội cơ động Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng, vừa bắt được 6 m³ gỗ Trám Hương, Lèo Heo tại tiểu khu 218”...

Với thái độ bất hợp tác và ngụy biện trước thực trạng đang diễn ra trên địa bàn mình quản lý ông Ngọc còn viện dẫn những quy định của ngành để không cung cấp thông tin cho PV.
 

Dấu vết lâm tặc để lại sau khi rút ruột cây

Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời PV đến trạm bảo vệ rừng (BVR) Thượng Hóa, đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác gỗ tại TK 218 (Thượng Hóa) nhưng lãnh đạo đi vắng, cả trạm chỉ có 1 người ở lại làm công tác BVR. Để hiểu rõ hơn PV đã có buổi làm việc với ông Đinh Văn Cam – Giám đốc lâm trường Minh Hóa.

Những phản ảnh của PV về gỗ lậu giữa rừng đều được ông khẳng định “mần chi có”. Tuy nhiên khi đặt trước mặt chùm ảnh gỗ rừng TK 218 bị lâm tặc làm thịt thì ông mới bắt đầu “xuôi” và buông câu nói nhỏ rằng “chắc đó là gỗ của Khe Sến…?!”.

Một điều rất lạ trong quá trình làm việc ông Cam thường xuyên đề cao chuyện đơn vị ông làm tốt công tác bảo vệ rừng. Theo ông kể, từ đầu năm đến giờ thu “cả tá” cưa xăng của lâm tặc, lâm trường khiến lâm tặc các nơi đều “ớn”. Ông này cũng biện minh: lực lượng bảo vệ rừng của ông còn quá mỏng và hiện tại đang phải điều người đi làm ở khu vực khác. Tuy nhiên, về việc lâm tặc vào rừng thì ông còn phải “chờ” trạm BVR Thượng Hóa báo cáo như thế nào đã...

“Nhắm mắt đưa chân” vì xe của lãnh đạo...

Từ TK 218 xuôi về phía VQG Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 25 km có 2 trạm BVR của lâm trường Bố Trạch và 2 trạm kiểm lâm của Vườn Quốc gia. Gỗ lậu tại TK 218 hàng đêm vẫn về xuôi mà không gặp bất kể một “sự cố” nào của cơ quan chức năng. Là đường độc đạo nên việc bắt 1 thanh củi cũng không khó chưa nói đến là cả chuyến xe vậy nhưng gỗ lậu vẫn qua trạm về xuôi một cách dễ dàng...
 

Gỗ được tập kết để đưa về xuôi

 
Sau hơn nửa tháng liên tục “theo dấu” những chiếc xe của H sẹo, C chuồn chuồn, H con thường xuyên vận chuyển gỗ lậu cho chủ gỗ là L Hoa, Đ... ở Troóc (Phúc Trạch, Bố Trạch), PV nhận thấy lực lượng KL, BVR tại các trạm Chà Nòi, Khe Ghát, Khe Sến, Troóc không thể không biết.

Ông Phan Duy Trí - Trạm phó Trạm KL Chà Nòi (thuộc Hạt KL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết: Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ khu vực của Vườn chứ ở đường Hồ Chí Minh anh em không thể kiểm soát được. Chỉ khi nào lãnh đạo yêu cầu chúng tôi mới làm vì trước đây trong lúc truy đuổi lâm tặc đã có xảy ra tai nạn...

Theo cách giải thích của ông Trí, việc lâm tặc vận chuyển gỗ lậu qua trạm bằng xe ô tô thì trạm Chà Nòi chỉ biết “đứng nhìn”. Vậy nhưng khi PV phản ảnh việc 4 kiểm lâm của trạm đứng ngay ở đường tiểu ngạch chính của lâm tặc ở TK 218 (không thuộc địa phận quản lý của VQG) thì ông Trí cho rằng “anh em qua đó để nghe điện thoại”?!...
 

6m³ gỗ lậu bị cơ quan chức năng bắt ngày 20/7 tại TK 218

Cách trạm Chà Nòi khoảng chục cây số là trạm bảo vệ rừng Khe Sến (thuộc lâm trường Bố Trạch), ông Nguyễn Cẩm Sâm - Trạm trưởng - thừa nhận: Nhiều lần dừng xe để kiểm tra nhưng thẩm quyền của chúng tôi có hạn do đó nếu không nhận được nguồn tin chính xác thì chúng tôi luôn gánh chịu sự lăng mạ chửi bới và có khi phải đền tiền cho lái xe khi họ vận chuyển hàng đông lạnh.

Đề cập đến việc các trạm bị đầu lậu “làm luật” theo tháng để xe thông tuyến, ông Sâm cho biết: Chúng tôi không bao giờ có chuyện làm luật kiểu ấy, thỉnh thoảng gặp một vài xe chở cho một số vị lãnh đạo ở trên nên chúng tôi đành “nhắm mắt đưa chân” cho đi!...

Trong khi lực lượng KL, BVR còn “miệt mài” giải thích với rất nhiều lý do thì rừng ở TK 218 đang bị “đổ máu” một cách nghiêm trọng. Chỉ khoảng 40 km đường Hồ Chí Minh có đến 7 trạm với gần trăm người có đủ thẩm quyền nhưng tất cả đều đang chối đây đẩy và hầu như không hề biết rừng đang bị tàn phá...
 
Vĩnh Quý
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top