Người trồng vải ở nhiều vùng khác của Bắc Giang bắt đầu đưa vải về chợ.
Năm nay vải được mùa, người trồng vải lại tái diễn tâm trạng vừa mừng vừa lo vải rớt giá, nhất là năm nay phía Trung Quốc, thị trường chính tiêu thụ vải Bắc Giang, siết chặt các biện pháp kiểm tra, kiểm dịch. Theo quy định, vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc phải có bao bì ghi rõ tên sản phẩm, địa chỉ, số lượng, số hồ sơ vườn trồng, số đăng ký vệ sinh xưởng, cơ sở bao gói... Về chợ vải Lục Ngạn năm nay, quang cảnh mua bán đã khác trước. Thương lái thu mua vải của nông dân và đóng gói, làm bao bì rất cẩn thận.
Phóng viên Trần Việt Đức ghi lại hình ảnh này tại chợ vải Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ngày 26 và 27/6.
|
|
|
Mấy ngày qua, dọc quốc lộ 31 qua thị trấn Chũ của huyện Lục Ngạn đã tấp nập ôtô, xe máy đến thu mua, vận chuyển vải tới khắp mọi miền đất nước và các cửa khẩu Lào Cai , Lạng Sơn. Tuy nhiên, vải rớt giá liên tục, mấy ngày trước 9.000 đồng/kg mà bây giờ chỉ còn 4.000 đồng/kg. |
|
|
|
Kiểm tra lần cuối trước khi đóng thùng hàng. |
|
|
|
Cửa khẩu Hà Khẩu tại tỉnh Lào Cai là nơi tập trung vải xuất đi Trung Quốc nhiều nhất. |
|
|
|
Hàng được chọn lọc trước khi đóng gói. |
|
|
|
Dịch vụ đóng gói bao bì cho vải thiều mọc lên như nấm, giá bao bì cho thùng 24kg cộng với nước đá là 50.000 đồng/thùng. Nước đá xếp bên dưới, vải xếp lên trên thật cẩn thận. |
Theo Trần Việt Đức
SGTT