Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ma túy tổng hợp: Báo động hiểm họa khôn lường!

Thứ bảy, 00:26 30/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 29/5, lần đầu tiên tại TP HCM đã diễn ra hội thảo quốc tế về các loại ma túy tổng hợp. Hội thảo do Ủy ban Phòng chống AIDS TP HCM tổ chức nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về phòng ngừa, kiểm soát việc buôn bán, sử dụng ma tuý tổng hợp.

Thực trạng nguy hại

Các chất ma túy tổng hợp gọi tắt là ATS xuất hiện ở nước ta khoảng 10 năm trở lại đây. Hiện nay, ma túy tổng hợp đã có mặt ở khắp các tỉnh thành trong cả nước với diễn biến phức tạp. Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 700 nghìn viên ma túy tổng hợp, tăng gần gấp đôi so với thời kỳ trước. Riêng tại TP HCM, từ năm 2008 đến nay phát hiện gần 3.000 người nghiện mới. Đáng báo động, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong tầng lớp thanh thiếu niên khá giả có chiều hướng gia tăng.

Theo ông Lê Tiến Trung, Phó Trưởng phòng điều tra tội phạm, Bộ Công an cho biết ma túy tổng hợp ở Việt Nam qua bắt giữ thường có hai loại: loại gây kích thích thường là Amphetamin và Methamphetamin; loại gây ảo giác và kích thích thường gọi là thuốc lắc, viên đêm, viên chúa, viên hoàng hậu, viên Max, viên Xì cọp, viên ngàn lẻ một đêm.

Chất gây kích thích Amphetamin, Methamphetamin khi sử dụng, không gây buồn ngủ từ 5-7 ngày, nhạy cảm về âm thanh, ánh sáng; cơ bắp liên tục có các hoạt động; luôn có cảm giác no giả tạo; nếu thiếu thuốc sẽ có cảm giác sâu bọ bò dưới da, dẫn đến một số đối tượng cào rách mặt, mũi, nhức đầu, chóng mặt, nôn ọe, nấc cụt, co thắt, tim đập nhanh, tăng huyết áp, toát mồ hôi dẫn đến suy hô hấp, trụy mạch và tử vong.

Chất gây ảo giác Ecstasy, sau khi sử dụng thuốc từ 20-30 phút sẽ tạo ảo giác, không phân biệt sáng tối, không còn khái niệm thời gian, không gian, co giật vùng đầu, cổ và các chi; khiến sung mãn, tự tin, nhiệt độ tăng, gây cảm giác nóng hưng phấn, thích hoạt động tập thể; thích các hành vi có cảm giác mạnh, nhạy cảm âm thanh, ánh sáng có cường độ lớn, hưng phấn có cảm giác bay bổng, lắc lư quay cuồng, la hét, đập phá đồ đạc, cởi quần áo, thích quan hệ tình dục tập thể, thác loạn kể cả đồng giới lẫn khác giới.
 
Chất gây ảo giác mới phát hiện cuối năm 2007 là chế phẩm Lyergic Acid Diethylamie (viết tắt là LSD), thường gọi là hàng đá, là ma túy tổng hợp ở dạng tinh thể màu trắng chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ (25-50 micrograms) bằng hạt vừng, hạt mè, hạt đường cũng có thể tác động lên não, gây ra những ảo giác.
 
Việt Nam nằm gần 2 trong 3 khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới

Ông Lê Tiến Trung, Phó Trưởng phòng điều tra tội phạm, Bộ Công an cho hay: Đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bao gồm thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông, sinh viên thích cảm giác mạnh; lái xe đường dài, lái xe taxi phải thức đêm và đối tượng thanh thiếu niên điều khiển giao thông thích bay bổng. Ngoài ra nếu thiếu hiểu biết về ma túy tổng hợp thì đối tượng phụ nữ trung niên thích giảm cân và học sinh đang trong thời kỳ ôn thi rất dễ bị lôi kéo.

Ông Trung cho biết, nguồn ma túy tổng hợp loại kích thích vào Việt Nam chủ yếu từ khu vực tam giác vàng qua đường bộ và đường hàng không và ma túy tổng hợp loại ảo giác từ các nước Bắc Âu, Mỹ , Nhật, Đài Loan, Úc và chủ yếu là từ Hồng Kông, MaCao qua đường bộ, đường hàng không, đường bưu điện.

Riêng ở Việt Nam, đầu thập niên 90 (1992) lực lượng Cảnh sát chống ma túy phát hiện một vụ sản xuất Methamphetamin ở dạng tinh thể, xuất đi Đài Loan sản xuất tại Hóc Môn (TP HCM), từ đó đến nay chưa phát hiện thêm vụ nào.

Ông Trung cảnh báo: dân bay, dân lắc, tổ bay, tổ lái chuyển ra các tỉnh ngoại ô khi bị truy quét ở các tụ điểm ăn chơi thác loạn ở thành phố thì chuyển về “lắc tại gia” “lắc” tại quán karaoke hoặc lắp dàn âm thanh hàng chục nghìn USD để “lắc” trên ô tô, chạy trên các tuyến giao thông; lập nên các trang Web thành lập “Hiệp hội lắc” trên mạng để lôi kéo, tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp

Theo ông Trung, Việt Nam nằm gần khu vực tam giác vàng và trăng lưỡi liềm vàng là 2 trong 3 khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Việt Nam còn giáp với Trung Quốc là nước sản xuất tiền chất nhiều nhất thế giới, có nhiều điểm sản xuất ma túy tổng hợp bí mật được các đối tượng buôn lậu ma túy vận chuyển vào Việt Nam.

 Bất cập trong quản lý

“Một số văn bản pháp luật về quy định xử lý tội phạm mua bán, tang trữ, vận chuyển, tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp còn bất cập chưa phù hợp với thực tế như việc quy định về giám định chưa có hệ thống máy móc, chưa có mẫu chuẩn hàm lượng chất ma túy trong các viên ma túy tổng hợp. Chưa có cơ sở pháp lý truy tố người đứng ra tổ chức, chứa chấp việc sử dụng ma túy tổng hợp tại các vũ trường, quán karaoke; xử lý người nghiện ma túy tổng hợp. Hiện cả nước chưa có cơ sở cai nghiện nào cai nghiện ma túy tổng hợp, chưa có tiêu chí, văn bản hướng dẫn thế nào là người nghiện ma túy tổng hợp.”- ông Trung cho biết.

Ông Trung cho rằng, công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở. Nhiều bộ cấp giấy phép sản xuất nhập tiền chất: Bộ Công thương, Bộ Y tế cấp một số loại; còn lại một số tiền chất chưa quy định Bộ nào cấp giấy phép.

Về những giải pháp phòng chống ma tuý trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết: “Như chúng ta thấy, cuộc đấu tranh phòng chống ma túy thì không có hình thức hay một biện pháp nào cũng như không thể chỉ dựa vào một lực lượng chức năng. Qua kinh nghiệm của mình và thế giới là phải hợp lực đấu tranh thông qua nhiều biện pháp. TP HCM ngoài những đợt tấn công cao điểm đối với tội phạm ma túy, tập trung những phong trào giáo dục, nâng cao ý thức đối với mọi người đặc biệt giới trẻ. Một trong những vấn đề hết sức quan trọng chính là cố gắng tạo ra và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó, loại trừ những điều kiện dễ khiến giới trẻ bị lôi kéo vào môi trường không tốt đó.”

Huyền Trang

huyentrang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top