Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý do bất ngờ khiến “cò” thổi giá vé tăng 10 lần ở trận Việt Nam - Campuchia

Thứ bảy, 06:30 24/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet – “Sức nóng” của trận đấu không quá cao, sân bé nhưng vé “chợ đen” cũng chạm ngưỡng… “khủng”. Các cò vé vừa tung hoành “săn mồi” vừa tiết lộ lý do tăng giá.

Dù vào ngày hôm nay (24/11), trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia trong khuôn khổ giải bóng đá AFF Cup mới diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy nhưng từ sáng sớm ngày 22/4 hàng chục “cò vé” đã tung hoành ngang dọc khắp khu vực đường Trịnh Hoài Đức với mục đích tìm kiếm “con mồi”.

Mức vé được VFF phát hành trong trận giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia lần lượt là 100.000 – 200.000 và 300.000 đồng. Tuy nhiên, hàng chục “cò vé” đẩy mức giá chợ đen lên đến gần 2 triệu đồng/cặp ở khán đài A.

Vé trận Việt Nam – Campuchia đã được VFF phát hành hết cùng với đợt mở bán trực tiếp trận Việt Nam – Malaysia. Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ muốn có vé chỉ còn cách duy nhất là thông qua kênh mua ngoài “chợ đen”.

Đặc biệt, sau trận hòa 0 - 0 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar chỉ mang lại cho thầy trò Park Hang-seo 1 điểm thì người hâm mộ lại càng hi vọng các cầu thủ giành trọn 3 điểm tại trận đấu vào lúc 19h30 ngày 24/11 tới.


“Cò vé” hoạt động hết công suất tại khu vực đường Trịnh Hoài Đức.

“Cò vé” hoạt động hết công suất tại khu vực đường Trịnh Hoài Đức.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, giá vé tại đây cao nhất được đẩy lên mức gần 2 triệu đồng/cặp, riêng ở khán đài B “cò vé” chào mời với mức 1,2 triệu đồng, mức thấp nhất là 900.000 đồng.

Phóng viên vừa đỗ xe sát lề đường lập tức có đến 3 “cò vé” bao vây. Khi được hỏi về giá vé ở khán đài B, một nữ “cò vé” nói: “Giá chị bán ở khán đài B là 1,2 triệu đồng/cặp, nếu em lấy 2 cặp chị bớt cho chút xăng xe”.

Khi PV chê giá vé quá cao với độ “hot” của trận đấu cũng như giá trị thực của tấm vé, lập tức “cò vé” này nói: “Nếu không em mua vé loại thấp nhất nhé, giá chỉ 900.000 đồng/cặp thôi. Mà em nên mua sớm đi kẻo hết vé đấy bởi ở trận này chỉ bán vé cầm chừng chỉ 75% số ghế thôi”.


Hàng chục “cò vé” chờ săn “mồi”.

Hàng chục “cò vé” chờ săn “mồi”.

Một “cò vé” khác còn cho biết: “Sở dĩ trận đấu phải chuyển sang SVĐ Hàng Đẫy bởi SVĐ Mỹ Đình đang phục vụ cho lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc. Trong khi đó SVĐ Hàng Đẫy sức chứa có hạn nên vé mới bị đẩy lên cao, còn đá ở SVĐ Mỹ Đình thì trận này giá không “sốt” đến thế này đâu”.

Rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam cũng đã tìm đến khu vực này để tìm mua những tấm vé để cỗ vũ cho đội tuyển. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ từ 1- 2 triệu đồng/cặp để theo dõi trận đấu.


Nhiều người hâm mộ không khỏi ngao ngán trước giá vé “chợ đen”.

Nhiều người hâm mộ không khỏi ngao ngán trước giá vé “chợ đen”.

“Trong trận bóng trước 2 anh em tôi rất muốn xem nhưng giá vé chợ đen quá cao nên trong trận này quyết tâm xem bằng được. Tôi đã bỏ ra 1,2 triệu đồng để mua cặp vé ở khán đài B để tối ngày 24 này đến chiêm ngưỡng những bàn thắng đẹp của các cầu thủ”, anh Nguyễn Nam Hưng nói.

Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ lại lắc đầu ngán ngẩm trước những tấm vé trong trận đấu này bị đẩy lên quá cao. Anh Nam – nhân viên xây dựng cho biết: “Chúng em mới ra trường nên kinh tế còn hạn hẹp, nhưng giá vé từ 900.000 đồng/cặp là quá cao, nếu xuống 500.000 đồng/cặp chắc chắn sẽ mua ngay”.


“Cò” đứng hẳn ra đường mời chào nếu phát hiện xe máy, ô tô chạy chậm.

“Cò” đứng hẳn ra đường mời chào nếu phát hiện xe máy, ô tô chạy chậm.

Nhiều “cò vé” còn cho biết, có thể giá vé sẽ tiếp tục tăng lên nhưng không ít người hâm mộ lại hi vọng giá vé sẽ giảm nhiệt để có cơ hội vào sân cỗ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Được biết trong trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, tổng số vé được phát hành là hơn 14.000 vé so với sức chứa 20.000 chỗ ngồi ở sân Hàng Đẫy. Do chất lượng sân Hàng Đẫy nhiều hạng mục đã xuống cấp nên VFF chỉ bán vé 75% công suất của sân để đảm bảo an toàn.

Đây cũng là trận bóng lịch sử cuối cùng được tổ chức tại SVĐ Hàng Đẫy sau 60 năm khánh thành và đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, TP Hà Nội lập dự án đầu tư tổ hợp thể thao Hàng Đẫy bao gồm khu vực sân vận động Hàng Đẫy diện tích 23.433 m2 và phụ cận là nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức diện tích 6.938 m2, khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư diện tích 1.787m2.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Top