Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương Bộ trưởng hơn 10 triệu, thuê nhà 2 triệu

Thứ sáu, 07:00 12/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ví dụ này được ông Nguyễn Trần Nam – Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra ở buổi họp báo công bố luật tại Văn phòng Chủ tịch nước chiều qua (11/12). Khi đề cập đến Luật Nhà ở và các quy định về quản lý nhà công vụ theo luật này, câu chuyện cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội thuê biệt thự với giá vài trăm ngàn đồng/tháng hay việc quan chức về hưu không trả nhà công vụ cũng đã được nhắc đến.

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam tại buổi họp báo công bố luật chiều 11/12. 	Ảnh: Việt Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam tại buổi họp báo công bố luật chiều 11/12. Ảnh: Việt Nguyễn

 

Hết tiêu chuẩn thì phải trả

Giới thiệu tóm tắt về các điểm mới của Luật Nhà ở, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết, Luật đã quy định theo hưởng thu hẹp đối tượng được ở nhà công vụ cũng như có quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ, trường hợp khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ thì phải trả lại nhà, nếu không sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Đối tượng thuộc diện này là: Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển ở Trung ương thì từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; ở địa phương thì từ Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, ngay sau khi Bộ Xây dựng tiếp nhận việc quản lý nhà công vụ từ Văn phòng Chính phủ, đã ngay lập tức xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhà công vụ (vào tháng 5/2014), sau đó có thông tư hướng dẫn. “Việc hết thời hạn phải trả nhà công vụ không phụ thuộc vào việc anh có nhà khác hay chưa, sau 3 tháng là phải trả. Đó là quy định”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nói.

“Hồi xây dựng quy chế, chúng tôi đưa vấn đề nếu không trả sẽ thực hiện cưỡng chế. Thậm chí khi được nhận quản lý nhà công vụ Hoàng Cầu, tôi còn thông báo là nếu không trả sẽ cắt điện cắt nước. Hồi đó thì cũng có ý kiến nói rằng, toàn cựu lãnh đạo mà đặt chuyện cưỡng chế thì… Nhưng bây giờ luật đã chấp nhận điều đó, viết rõ là sẽ cưỡng chế, không có bàn gì đến việc ông có nhà hay không, về hưu 3 tháng là phải trả. Mà chuẩn bị về hưu là phải tính trước, đâu có chuyện đến lúc đó đặt điều kiện có nhà thì mới trả nhà công vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam khẳng định.

Tiền nhà cả năm bằng dăm điếu thuốc

Về giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà công vụ, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, bản thân Bộ này cũng đã nói rất nhiều. “Tôi ở Hà Nội từ rất sớm. Những năm 80-90, tôi thuê căn nhà 16m2 ở phố Mai Hắc Đế, tính ra là trả tiền nhà 1 năm chỉ bằng có mấy điếu thuốc lá Sông Cầu. Rất rẻ! Thậm chí có thời nhà thuộc sở hữu nhà nước thì gần Tết được quét vôi toàn thành phố, sơn cửa xanh, rất đẹp. Về sau này, tiền mất giá đi, chúng ta vẫn thu theo giá như thế. Tiền cho thuê của nhà nước quá thấp”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, trong giai đoạn trước đây, khoảng 30% cán bộ công chức được thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước. Lương cán bộ rất thấp nên bản thân những người đi thu tiền nhà cũng rất khổ. “Thấp thế mà còn không thu được hết. Tiền cho thuê nhà thậm chí chẳng đủ trả lương cho những người đi thu. Mà nhà nước thì không thể bao cấp được nữa, về sau bỏ quét vôi, bỏ sơn cửa, bỏ sửa chữa. Thế nên chúng ta mới có Nghị định 61, nhà nước bán các căn nhà thuộc sở hữu cho những người đang thuê. Hồi đó chỉ thu có 40% tiền sử dụng đất thôi (giá đất năm 1994), tiền nhà là giá trị còn lại, mà rất nhiều người không muốn mua. Về sau giá nhà đất nóng lên thì lại tranh nhau mua”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho rằng, đó là những lý do khiến giá nhà thuộc sở hữu nhà nước thấp như vậy, giống như việc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội thuê một căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông thuộc sở hữu nhà nước ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) với giá chưa đầy 500.000 đồng/tháng. “Còn hiện nay, với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng đã có thông tư hướng dẫn phương pháp tính giá cho thuê. Hiện nay cũng tương đối rồi. Ví dụ như nhà ở công vụ của Bộ Xây dựng đang ký hợp đồng cho các đồng chí thứ trưởng, bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương được luân chuyển lên trung ương, hiện nay là 14.000 – 18.000 đồng/m2/tháng. Ngoài ra là các chi phí khác”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nói.

“Như vậy, nếu một người thuê một căn hộ khoảng 150m2 là phải trả 2 triệu đồng rồi, mà lương Bộ trưởng có hơn 10 triệu đồng thôi. Như thế không phải cao, nhưng cũng không phải là thấp và đã có quy định rõ ràng”, lãnh đạo Bộ Xây dựng tính toán.

 

Trả lời PV Báo GĐ&XH tại buổi họp báo công bố luật, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa được sửa đổi, thông qua đã bỏ quy định người sử dụng lao động bảo quản sổ BHXH của người lao động trong thời gian làm việc, có nghĩa sẽ giao người lao động giữ sổ. Ngoài ra, Luật cũng bổ sung trách nhiệm về định kỳ 6 tháng, chủ sử dụng lao động phải công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm hạn chế việc trốn, nợ nghĩa vụ bảo hiểm. Hàng năm, các chủ sử dụng lao động phải niêm yết công khai thông tin do cơ quan BHXH cung cấp.

Tuy nhiên, ông Huân cho hay, dù Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 nhưng đây mới chỉ là lộ trình, các chủ sử dụng lao động sẽ vẫn “quản” sổ BHXH cho đến khi sổ này được tích hợp vào các loại thẻ thông minh đa năng mà người lao động sở hữu. Việc giám sát định kỳ 6 tháng cũng là lộ trình. Những vấn đề này sẽ được Chính phủ quy định chi tiết tại các văn bản hướng dẫn luật.

 

Công bố 10 Luật và 5 Nghị quyết

Ngày 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 10 Luật gồm: Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở.

Buổi họp báo cũng công bố 5 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu; Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật; Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân; Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân.

 

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top