Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lục được đống ảnh cưới ngày xưa của bố mẹ, dân tình thi nhau khoe như của báu

Chủ nhật, 16:00 24/03/2019 | Xã hội

Những bức ảnh cưới bố mẹ ngày xưa tuy mộc mạc, đơn giản và màu sắc cũng chẳng phải lung linh nhưng vẫn tạo ra nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ ngày nay hoài niệm về một thời để nhớ đã qua...

Nếu một ngày nào đó dọn nhà, chúng ta vô tình tìm thấy những bức hình cưới của bố mẹ mấy chục năm trước, không biết cảm xúc của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ vừa mừng vui, vừa bất ngờ, vừa háo hức lại vừa sụt sùi xúc động như đang quay ngược thời gian trở về quá khứ, được chứng kiến đám cưới của 2 phụ huỵnh thời bấy giờ. Và đảm bảo, ai trong chúng ta cũng tò mò về những bộ trang phục, cách trang điểm, kiểu tóc, thậm chí cả nhà cửa, đồ đạc hồi đó ra sao nữa.

Mới đây, trong một diễn đàn lớn trên mạng xã hội, giới trẻ lại hào hứng khoe ảnh cưới bố mẹ từ thời "ông bà anh" một cách rầm rộ. Bắt nguồn từ cô nàng có nickname Xiao YYonnie khi vô tình bới được đống ảnh cưới năm xưa của hai bậc phụ huynh, vừa đăng lên Facebook khoe đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng ngàn cư dân mạng.

Đính kèm bức ảnh là lời "tự thú": "Chuyện là mẹ mình giấu album cưới khá kĩ, hiếm khi lấy ra cho ai xem, chỉ khi lúc nhỏ mình mới xem được vài lần thôi nhưng không nhớ rõ ra sao cho lắm. Theo thời gian mình bận rộn đi học, đi làm nên cũng quên mất sự tồn tại của album cưới luôn. Và mới lúc nãy chả hiểu sao mình canh mẹ mình xuống nhà xem tivi thì mình mới lén vào phòng lấy ra xem thử, vừa lật ra xem thì liền thấy cảm xúc dâng trào kinh khủng, có lẽ là do mình yêu thích, nhớ nhung vô cùng cái bầu không khí êm đềm của ngày xưa quá. Không xét về hoàn cảnh hiện tại thì ba mẹ mình của ngày xưa trông hạnh phúc lắm.

Và đặc biệt là áo cưới ngày xưa, cái mà nhiều người nói là đã xưa rồi, đã lỗi thời rồi, quá sến súa, không phù hợp với hiện đại này lại làm mình yêu thích thật sự. Bây giờ muốn tìm loại áo cưới như thế mà sao thấy khó quá, mình chỉ hy vọng sau này đến lượt mình kết hôn thì mình sẽ có cơ hội diện loại áo cưới "cổ, xưa, sến" này".

Bức ảnh này đã mở màn trào lưu khoe ảnh "phụ huynh em" từ thời ngày xưa.

Ngay sau khi bài viết kèm bức ảnh đăng tải, rất nhiều người đã trầm trồ khen ngợi nhan sắc của 2 phụ huynh đồng thời dân mạng thi nhau kể về những kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mình, dù chỉ được nghe kể lại.

"Dù là ngày xưa nhưng nhan sắc 2 phụ huynh nổi bật thật. Váy cưới cũng đẹp nữa. Nhìn đơn giản mà bình yên, hạnh phúc ghê".

"Cứ nhìn hình cưới của quý phụ huynh mình lại nhớ hồi xưa mình bật băng đám cưới ba mẹ mình lên coi xong ngồi khóc ngon lành, khóc từ lúc đút đầu đĩa tới hết, ba mình còn chửi mình là đồ điên nữa, mà hồi nhỏ có biết gì. Áo cưới mẹ mình ngày xưa là áo dài, có áo choàng, ren rủng hoa hoè tá lả, giờ vẫn còn cất tủ".

"Bố mẹ mình còn không có ảnh cưới cơ. Dắt nhau về nhà giới thiệu 2 bên gia đình họ hàng rồi về ở với nhau. Nhà bố mình nghèo lắm. Mẹ mình cũng nghèo. Nhưng 2 người lúc nào cũng tu chí làm ăn, không ăn chơi này nọ. Mình cũng chỉ ước sau này gặp được 1 người giống bố mình thôi".

Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn trẻ "tranh thủ" khoe những bức hình cưới của ba mẹ mình với dòng nhận xét đầy tự hào.

Mình khoe suốt ấy vì ba mình quá đẹp trai. Ảnh: Võ Nguyễn Hải Linh
"Mình khoe suốt ấy vì ba mình quá đẹp trai". Ảnh: Võ Nguyễn Hải Linh
Mẹ mình những năm 89 - 90 này. Lúc này mẹ 30 tuổi rồi. Ảnh: Đoan Mộc Ly
"Mẹ mình những năm 89 - 90 này. Lúc này mẹ 30 tuổi rồi". Ảnh: Đoan Mộc Ly
Ba mẹ mình một thời. Ảnh: Nguyễn Thị Hà Trang
"Ba mẹ mình một thời". Ảnh: Nguyễn Thị Hà Trang
Mẹ mình được một anh trai nhà giàu,hiền lành qua rước về nè, nhưng giờ anh trai đó là ba mình mất rồi!. Ảnh: Hồ Bích Trâm
"Mẹ mình được một anh trai nhà giàu,hiền lành qua rước về nè, nhưng giờ anh trai đó là ba mình mất rồi!". Ảnh: Hồ Bích Trâm
Váy cưới của mẹ mình 22 năm về trước. Ảnh: Mai Hong Nhung
"Váy cưới của mẹ mình 22 năm về trước". Ảnh: Mai Hong Nhung
Mình cũng muốn đi dự đám cưới của ba mẹ mình một lần cho biết. Than cha cưới than mẹ ra mình than nâu. Ảnh: Ai Quynh Tran
"Mình cũng muốn đi dự đám cưới của ba mẹ mình một lần cho biết. Than cha cưới than mẹ ra mình than nâu". Ảnh: Ai Quynh Tran
Váy cưới ngày xưa kiểu như hoàng gia ấy, đẹp mà sang thật. Ảnh: Lan Lan
"Váy cưới ngày xưa kiểu như hoàng gia ấy, đẹp mà sang thật". Ảnh: Lan Lan
Còn đây là mẹ mình nha. Ảnh: Trầm Diệp Chi
"Còn đây là mẹ mình nha". Ảnh: Trầm Diệp Chi
Khoe 1 xíu. Ảnh: Quỳnh Shino
"Khoe 1 xíu". Ảnh: Quỳnh Shino
Các bạn có thấy giống Ngôn Phi và Lạc Kỳ Phương không?. Ảnh: Hà My
"Các bạn có thấy giống Ngôn Phi và Lạc Kỳ Phương không?". Ảnh: Hà My
Mẹ mình ngày ấy. Ảnh: Phương Ngân
"Mẹ mình ngày ấy". Ảnh: Phương Ngân
Trên là đám cưới của cha mẹ mình. Dưới là đám cưới của mình. Ảnh: Ngọc Kim Trần
"Trên là đám cưới của cha mẹ mình. Dưới là đám cưới của mình". Ảnh: Ngọc Kim Trần
Mẹ mình hồi xưa xinh nhất làng. Phan T.Như Thảo
"Mẹ mình hồi xưa xinh nhất làng". Phan T.Như Thảo
20 năm trước. Ảnh: Hoàng Ngân
"20 năm trước". Ảnh: Hoàng Ngân
Chết cười, bố mẹ mình nè. Ảnh: Vân Nguyễn
"Chết cười, bố mẹ mình nè". Ảnh: Vân Nguyễn

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top