Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực: Ngày chủ nhật "nhàn nhã"

Thứ hai, 10:04 02/07/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Hôm qua 1/7 Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực, việc đăng ký hộ khẩu sẽ rất thông thoáng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của GĐ&XH trên địa bàn Hà Nội, nhiều người dân chưa "bắt nhịp" với quy định mới này.

Quận Hoàn Kiếm: Chỉ có 2 người đến hỏi thủ tục đăng ký

9h30 sáng  1/7, chúng tôi có mặt ở trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, nơi tiếp đón người dân đang cư trú trên địa bàn quận đến đăng ký hộ khẩu thường trú. Vì là ngày Chủ nhật nên lúc chúng tôi đến nơi thì khu vực tiếp dân vắng tanh, không có người dân nào đang làm hoặc chờ làm thủ tục đăng ký hộ khẩu.

14h30 chiều cùng ngày, chúng tôi trở lại địa điểm trên nhưng vẫn không thấy người dân nào đến đăng ký. Cả ngày 1/7 trời mưa to và kéo dài, có lẽ đây cũng là một trở ngại cho người dân thành phố đi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Hà Nội.

17h30, chúng tôi điện thoại cho ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Khôi cho biết: “Cách đây mấy hôm, UBND quận đã họp cùng với Công an quận để triển khai bộ luật này ngay khi luật có hiệu lực. Hôm nay, 1/7/2007, dù là ngày Chủ nhật nhưng trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm vẫn làm việc. Tôi vừa gọi điện sang hỏi thì các đồng chí bên Công an quận báo cáo là cả ngày hôm nay mới chỉ có 2 người dân đến hỏi thủ tục giấy tờ để làm đăng ký hộ khẩu thường trú. Chắc trong một hai ngày tới, số lượng người dân đến làm việc sẽ rất đông chứ không phải thưa thớt như thế này”.

Quận Đống Đa: 8 người dân đến trong buổi sáng

Cũng chung một tình trạng “vắng vẻ” như vậy, 8h30 sáng ngày 1/7 Công an quận Đống Đa mới đón hộ dân đầu tiên đến làm thủ tục nhập khẩu. Đó là gia đình ông Trần Công Hùng, trú tại I9, Thành Công. Con và các cháu ông Hùng có hộ khẩu Quảng Ninh, đều thuộc diện KT3 từ năm 1989 đến nay. Ngay khi Nhà nước ban hành luật mới, ông Hùng đã nhanh chóng lo đầy đủ mọi thủ tục để nhập khẩu cho con, cháu về Hà Nội.

Tính đến 11h30 buổi sáng cùng ngày, Công an quận Đống Đa mới chỉ tiếp 8 người dân, trên tổng số 11.926 khẩu (3.211 hộ) đủ điều kiện nhập hộ khẩu theo Luật Cư trú, đến xin các biểu mẫu hoặc xin được giải đáp thắc mắc về điều kiện cụ thể nhập hộ khẩu vào thành phố. Chưa có trường hợp nào được nhập hộ khẩu theo luật mới trong buổi sáng.

Quận Hai Bà Trưng: Chu đáo và rõ ràng

Tại quận này, đến 9h40 phút mới có 7 người đến làm thủ tục nhập khẩu. Công tác tiếp dân ở đây cũng được chuẩn bị chu đáo với phòng tiếp dân được trang bị máy lạnh. Các thủ tục được niêm yết rõ ràng và có cả bảng hướng dẫn về thủ tục, điều kiện nhập khẩu trên mỗi bàn dành cho người dân làm thủ tục.

Theo nhận định chung của cán bộ công an các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội thì trong ngày đầu tiên, Luật Cư trú có hiệu lực, người dân đến làm thủ tục đăng ký nhập khẩu chưa nhiều là do họ không biết Công an quận giải quyết vấn đề nhập hộ khẩu theo Luật Cư trú mới cho người dân cả ngày nghỉ.  

Nguyễn Thắng - Thu Hường

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top