Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lũ quét tại Nghệ An, Thanh Hoá

Thứ sáu, 16:06 05/10/2007 | Xã hội

Rạng sáng 5/10, một cơn lũ quét bất ngờ tràn qua các xã Châu Kim, Mường Nọc, Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Lũ quét đã chia cắt hoàn toàn 3 xã, hệ thống thông tin liên lạc bị mất hoàn toàn, mạng điện thoại di động Vina Phone bị ngưng trệ...

>> Cảnh giác với lũ rất lớn
>> Cơn bão số 5
>> Bộ Y tế thành lập tổ công tác khắc phục hậu quả bão

Cầu đập tràn giữa địa phận xã Mường Nọc và Châu Kim bị sập hoàn toàn.

Các lực lượng chỉ đạo cứu hộ của huyện Quế Phong đang tìm mọi biện pháp để vượt sông sang cứu hộ cứu nạn. Tất cả các cầu tràn trên tuyến Quốc lộ 48 từ thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong xuống Quỳ Châu bị ngập, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, đã phát hiện 1 xác chết trên sông Nậm Giải - địa phận xã Châu Kim, hàng ngàn ha lúa mùa đang chín rộ bị ngập. Lúc này nước từ thượng nguồn bắt đầu đổ về, tại huyện Nghĩa Đàn, một số nhà dân 2 bên bờ sông Hiếu đã bị ngập và đang đứng trước nguy cơ bị nước cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở vùng miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên 1 tổ hợp lũ trên sông Chu, sông Mã và sông Bưởi. Mực nước trên các sông này đều đã vượt báo động 3, riêng tại sông Chu, sông Bưởi, mực nước lên tới đỉnh lũ lịch sử của nhiều năm trước.

Ngay từ chiều 4/10, tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và hàng trăm phương tiện vận tải đến các địa phương vùng lũ để hỗ trợ di dân và hộ đê. Hiện nay, nhiều vùng dân cư, nhất là ở ngoài đê đã bị nước lũ cô lập, trong đó toàn bộ dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc , xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh đang tập trung lực lượng về các địa phương ven các sông có lũ để di dân, hộ đê và tổ chức cứu trợ lương thực cho nhân dân. Do lũ lớn diễn ra cùng lúc trên nhiều sông lớn, kết hợp với triều cường, nên tỉnh Thanh Hóa có khả năng bị thiệt hại nặng về tài sản, cây lương thực và hoa màu.

Trước tình hình nước sông Đà, sông Hồng, sông Thao, sông Mã, sông Cả và sông Lam đang lên rất cao, nhiều khả năng gây ra lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét ở các địa phương, đặc biệt hồ thủy điện Hòa Bình đang phải xả 6 cửa đáy nên nước ở hạ lưu đang lên rất nhanh.

Bộ Quốc phòng đã điện yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân nắm chắc diễn biến tình hình lũ lụt và yêu cầu hỗ trợ của địa phương; chuẩn bị ngay lực lượng, phương tiện sẵn sàng và chủ động tham gia sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo dự báo, sáng nay, hồ Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ 6. Mực nước sông Hồng đang lên nhanh và có thể đạt mức 10 - 10,5 mét (báo động II) vào sáng 6/10. Sông Hiếu tại Quỳ Châu (Nghệ An) có khả năng tương đương mức lũ lịch sử năm 1988 (80,05 mét), sông Chu tại Xuân Khánh (Thanh Hóa) lên mức lũ lịch sử năm 1962 (gần 13,49 mét). Sáng 6/10, nước sông Hồng có khả năng đạt mức 10,5 mét.

Mưa trên cả nước

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, ngày 6/10, cả nước có mưa vừa đến mưa to. Hà Nội, Hải Phòng, TP Vinh đều có mưa rào, nhiệt độ trung bình 25-33 độ C. Riêng TP HCM có mưa rào kèm dông, Pleiku có nhiệt độ thấp nhất 20 độ C.

Vnexpress

* Tiếp tục cập nhật

Theo VTV

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top