Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lũ lụt bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Bình ra đường tránh QL1A xin cứu trợ

Thứ ba, 16:16 20/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nước lũ lên nhanh, nhiều người dân xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chỉ kịp chạy thoát thân. Quá đói khát, hàng trăm hộ dân kéo nhau ra đường tránh QL1A để xin cứu trợ.

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn trên tỉnh Quảng Bình bị ngập nặng, khoảng 95.141 hộ tại 8 huyện, thị xã, thành phố: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TX Ba Đồn, TP Đồng Hới và Quảng Trạch chìm sâu trong biển nước.

Người dân kéo nhau ra đường xin cứu trợ.

Tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) là khu vực thấp trũng nên khi mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến cho nước lũ dâng cao vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979. Trong đó các địa phương bị lũ ngập sâu là An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, Hồng Thủy, thị trấn Kiến Giang. 

Lũ lụt bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Bình ra đường tránh QL1A xin cứu trợ - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân xã Hồng Thủy ngập sâu trong nước.

Nước lũ lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản bị nhấn chìm trong nước. Mặc dù đã có rất nhiều đoàn từ thiện, cứu trợ người dân bị ngập lụt, tuy nhiên do nước quá lớn, các đoàn cứu trợ vẫn chưa thể tiếp cận được. 

Ngày 20/10, dọc Quốc lộ 1A tuyến tránh Quảng Bình đoạn qua xã Hồng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình), hàng trăm người dân xã Hồng Thủy kéo nhau ra đường vừa tránh lũ, vừa chờ đợi các đoàn cứu trợ. 

Lũ lụt bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Bình ra đường tránh QL1A xin cứu trợ - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân xã Hồng Thủy kéo nhau ra đường tránh xin cứu trợ.

Lũ lụt bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Bình ra đường tránh QL1A xin cứu trợ - Ảnh 5.

Khi thấy có xe khách, xe tải đi qua người dân lại xin thức ăn, nước uống.

Lũ lụt bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Bình ra đường tránh QL1A xin cứu trợ - Ảnh 6.

Mỗi lần xin được thức ăn, nước uống mọi người lại phân phát cho nhau.

Mặc dù trời mưa rất to và lạnh nhưng người dân vẫn dầm mình đứng đợi 2 bên dọc theo tuyến đường tránh. Quá đói và thiếu nước, khi thấy những chiếc xe ô tô, xe khách, xe tải đi qua, người dân lại vẫy tay xin đồ ăn, nước uống để lót bụng cho qua cơn đói khát. 

May mắn lắm thì được các bác tài xế cho nước và bánh, mọi người lại phân phát cho nhau mỗi người một ít ăn, uống để cầm cự. 

Theo người dân địa phương, toàn xã đã bị ngập hoàn toàn, nhiều nhà ngập sâu, đường vào bị ngập nên các đoàn cứu trợ không thể đi vào, mà chỉ có thể đậu xe ngoài tuyến tránh. Vì vậy mọi người phải đi bộ gần 2km trên cát mới đến được khu vực đường tránh để nhận cứu trợ. 

Lũ lụt bủa vây, hàng trăm người dân Quảng Bình ra đường tránh QL1A xin cứu trợ - Ảnh 7.

Một đoàn cứu trợ trao lương thực, thực phẩm nước uống cho người dân trên tuyến đường tránh QL1A đoạn qua huyện Lệ Thủy.

Bà Hoàng Thị Thủy (58 tuổi, thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy) cho biết: "Nhà tôi không còn gì nữa, lúa má, đồ đạc trôi hết rồi, chỉ chạy thoát được người". 

Ông Nguyễn Tam Tùng, thôn Đông Hải (xã Hồng Thủy) là giáo viên, tham gia đoàn cứu trợ cho biết: "Nước lên quá nhanh, bà con trở tay không kịp, nhiều gia đình trôi hết lương thực, gia súc. Tình hình rất khó khăn, cần có sự hỗ trợ khẩn cấp cho bà con". 

"Dân chúng tôi khổ lắm, lụt lội mất hết lúa gạo, bây giờ không biết ở đâu, lấy gì ăn cho qua giai đoạn này", một người dân buồn bã nói.

Hoàng Thông

Hoàng Thông
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 31 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top