Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lợi nghìn tỷ chưa dễ đã... ham!?

Thứ sáu, 15:46 23/07/2010

GiadinhNet - Hà Nội đã thí điểm thành công đề án dùng chung hạ tầng viễn thông tại quận Hoàn Kiếm.

 
Thành công này là đáng mừng, lợi ích cũng đã rõ song dư luận vẫn hồ nghi: Liệu mô hình này có thể mở rộng?
 
Phương thức “1 đổi 1”

Bưu điện Hà Nội, một trong 10 nơi thí điểm đặt trạm BTS dùng chung. Ảnh: ĐK

 
Cách đây hơn 3 tháng, tại Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội (Sở TT&TT), đại diện 7 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã ký kết Biên bản thoả thuận dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông tại quận Hoàn Kiếm. Các trạm dùng chung có vị trí toạ độ trùng hợp hoặc gần nhau. Tại đây, doanh nghiệp đóng góp kinh phí xây dựng hoặc chỉ định đơn vị có đủ năng lực triển khai, sau đó, các doanh nghiệp khác sẽ thuê lại theo giá thoả thuận.
 
Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông (Sở TT&TT) cho biết, vì hiện nay tại nhiều vị trí đã có các doanh nghiệp khai thác, lắp đặt trạm BTS (trạm phát sóng) nên phương thức được khuyến khích các nhà mạng sử dụng là “1 đổi 1”. Chẳng hạn, ở vị trí A đã có trạm của Vinaphone nay nếu Viettel có nhu cầu thì với bản cam thoả thuận dùng chung, Viettel có thể thuê lại trạm này của Vinaphone. Đổi lại Viettel sẽ cho Vinaphone dùng chung ở một địa điểm khác mà Viettel đã đặt trạm.

Ông Sỹ cho biết, hiện Hà Nội đã triển khai xây dựng các trạm BTS thí điểm dùng chung tại 10 vị trí xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông rà soát lại kế hoạch phát triển trạm BTS của mình để có phương án dùng chung trên địa bàn toàn thành phố. Do thấy được lợi ích của việc hợp tác nên hiện các doanh nghiệp đã tiếp tục mở rộng sang địa bàn nhiều quận, huyện khác.
 
Ông Hà Huy Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư viễn thông tin học (INCOM) - đơn vị tư vấn đề án dùng chung cơ sở hạ tầng trạm BTS tại Hoàn Kiếm cho biết, ngoài 10 trạm ở Hoàn Kiếm, hiện INCOM đã tư vấn, thiết kế cho khoảng 150 trạm BTS dùng chung cho các mạng tại 10 quận, huyện nội thành Hà Nội.

Lợi hàng nghìn tỷ đồng

Một cán bộ của Sở TT&TT tiết lộ rằng, để đề án thí điểm triển khai thành công, Sở đã phải rất nỗ lực, với không ít các cuộc họp, bàn thảo và thậm chí còn phải “tạo sức ép” để các doanh nghiệp “bắt tay” với nhau.


Đề án thí điểm dùng chung trạm BTS tại quận Hoàn Kiếm đã cho thấy hiệu quả. Về kinh tế, hiện đã có những trạm được 3-4 nhà mạng dùng chung, tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Theo ông Hà Huy Thìn, chỉ tính 3 mạng lớn là Viettel, MobiFone, VinaPhone, để phục vụ tốt nhu cầu phát triển thì riêng trên địa bàn Thủ đô, mỗi mạng cần có 2.000 trạm.
 
Ví như để đầu tư xây dựng một trạm BTS hoàn chỉnh mỗi nhà mạng mất khoảng 500 triệu đồng. Nếu mỗi mạng làm 1 trạm thì 3 mạng sẽ mất khoảng 1,5 tỷ đồng, song nếu vẫn 1 trạm đó mà dùng chung, chi phí phát sinh chỉ thêm khoảng 20%, tương đương 600 triệu đồng, tiết kiệm được đến hơn 50%. Như vậy, nếu tính toán sơ bộ cho 3 mạng lớn trên địa bàn Hà Nội, nếu dùng chung thì chi phí cho hạ tầng BTS đã tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ đồng. Nếu mô hình được nhân lên với khoảng 42.000 trạm BTS cho cả 7 mạng thì số tiền tiết kiệm được cho doanh nghiệp và xã hội sẽ là rất lớn.

Bên cạnh những lợi thế về chi phí đầu tư, việc dùng chung trạm BTS còn có những hiệu quả về xã hội. Ý tưởng xuất hiện từ năm 2009, khi các nhà mạng gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS do bị người dân phản đối. Việc dùng chung hạ tầng cũng giảm thiểu được tác động xã hội này. Theo Công ty INCOM, 10 vị trí triển khai thí điểm đều là trụ sở của các cơ quan nhà nước. Mặt bằng thi công thuận tiện, dễ dàng hơn, đồng thời cũng hạn chế được tình trạng khiếu kiện của người dân.
 
Lợi nhưng...  không phải dễ!

Tuy nhiên, thực tế triển khai đề án thí điểm tại Hoàn Kiếm cũng đã hé lộ những vấn đề nan giải nếu kỳ vọng việc dùng chung này sẽ mở rộng ra toàn quốc. Lợi ích của việc dùng chung hạ tầng mạng với xã hội và với bản thân các doanh nghiệp viễn thông là rất rõ ràng. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp có chịu “bắt tay” hợp tác vì lợi ích chung hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Thực tế, việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường viễn thông, kể cả việc cạnh tranh phát triển hạ tầng vẫn là một rào cản lớn hiện nay.

Mặt khác, ông Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, trong bản thoả thuận cũng chỉ đặt nguyên tắc về việc cho phép dùng chung, ngoài ra cũng không có thoả thuận về giá thuê, chi phí phát sinh... Đây có thể là một rào cản không nhỏ trong tương lai khi các nhà mạng muốn mở rộng hợp tác, đặc biệt với các mạng mới phát triển. Có thể Bộ Thông tin và Truyền thông phải vào cuộc với những quy định cụ thể và “mạnh tay” hơn.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 1 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 2 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Top