Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể của lái xe vụ va chạm giữa xe cứu hỏa với xe khách khiến một cảnh sát tử vong

Thứ hai, 17:21 19/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet – “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa phùn, rất nhiều phương tiện chạy trên đường, họ chạy nhanh và không chịu nhường đường cho đội cứu hộ”, một chiến sỹ Cảnh sát PCCC có mặt trên xe cứu hỏa kể lại.

Vụ va chạm giữa xe cứu hỏa với xe khách: Một chiến sĩ cảnh sát đã tử vong Vụ va chạm giữa xe cứu hỏa với xe khách: Một chiến sĩ cảnh sát đã tử vong

GiadinhNet – Do bị thương nặng, 1 chiến sỹ của phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã tử vong trong vụ tai nạn xe khách đâm xe cứu hoả chiều 18/3.

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giữa chiếc xe cứu hỏa và xe khách khiến 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC tử vong và nhiều người bị thương, theo ghi nhận của phóng viên, 3 chiến sỹ PCCC vẫn đang được điều trị tích cực Bệnh viện 198.

Bác sĩ Nguyễn Danh Thành, khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện 198 cho biết, các chiến sĩ được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang lúc rạng sáng 19/3. Hai thiếu úy Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Tuấn Anh trong tình trạng chấn động não, chóng mặt, buồn nôn, đã được dùng thuốc, truyền dịch. Bệnh nhân còn lại là trung úy Trần Văn Tuân, tài xế xe cứu hỏa gặp nạn, bị gãy kín 1/3 xương đòn trái.

Trò chuyện với chúng tôi, trung úy Trần Văn Tuân (SN 1989, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú va chạm mạnh với xe khách.


Trung úy Trần Văn Tuân, tài xế xe cứu hỏa gặp nạn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Ảnh: PV

Trung úy Trần Văn Tuân, tài xế xe cứu hỏa gặp nạn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Ảnh: PV

Theo lời kể của anh Tuân, ngay khi nhận được nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã lập tức lên đường. Khi gần tới đường cao tốc thì nhận được tin báo tắc đường ở khu vực Phú Xuyên, Thường Tín nên yêu cầu đi sang làn đường đối diện để đi ngược chiều nhằm kịp thời giúp người dân.

“Lúc xảy ra tai nạn, xe ô tô khách chạy quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Sau cú đâm mạnh tôi choáng và ngất đi và không biết gì xung quanh nữa”, Trung úy Tuân nhớ lại.

Nằm cùng phòng với anh Tuân, anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, hiện tại anh đã đỡ buồn nôn và choáng váng. Theo lời kể của anh Sơn, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa phùn, rất nhiều phương tiện chạy trên đường, họ chạy nhanh và không chịu nhường đường cho đội cứu hộ.


Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Sơn đang được các bác sĩ thăm khám.

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Sơn đang được các bác sĩ thăm khám.

Chiến sĩ tiếp theo là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội), người bị thương ở phần tay, phần đầu, vai phải… Hiện tại, Tuấn Anh vẫn đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.

Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc con, ông Nguyễn Văn Được bảo, ngay sau khi được thông báo về vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và một xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ông vội gọi điện cho con xem có bị nạn không. Tuy nhiên, người nghe máy là người khác và báo Sơn đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay lập tức, ông Được vội vã lên Bệnh viện Bạch Mai (nơi con và đồng đội điều trị vào tối ngày 18/3 trước khi chuyển sang Bệnh viện 198) . Tuy nhiên, do thời điểm đó, đường tắc nghẽn nên mãi 20h ngày 18/3, ông Được mới có mặt tại bệnh viện.

“Nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi lo lắm. Tới thời điểm này, thấy sức khỏe con ổn hơn, tôi mới đỡ lo”, ông Được tâm sự.


Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh vẫn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh vẫn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Theo các bác sỹ, tình trạng cả 3 bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Các chiến sĩ đang được cán bộ bệnh viện chăm sóc, tận tình, chu đáo, đầy đủ các chế độ.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 18/3, một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đang đi làm nhiệm vụ cứu hộ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chạy ngược chiều theo hướng Hà Nội - Ninh Bình.

Đến Km 192 thì bị xe khách 45 chỗ lưu thông hướng ngược lại đâm phải. Cú va chạm mạnh khiến 1 chiến sỹ PCCC tử vong, 5 người bị thương nặng, trong đó có 2 người trên xe khách và 3 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC số 12.


Hiện trường vụ xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 1 Cảnh sát PCCC tử vong.

Hiện trường vụ xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 1 Cảnh sát PCCC tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, xe cứu hỏa là phương tiện ưu tiên số 1, khi đi làm nhiệm vụ có thể đi vào bất kỳ đường nào kể cả ngược chiều, đi bên phải, bên trái đều được để tiếp cận hiện trường.

Xác định lỗi trong vụ va chạm giữa xe cứu hỏa với xe khách khiến một cảnh sát tử vong Xác định lỗi trong vụ va chạm giữa xe cứu hỏa với xe khách khiến một cảnh sát tử vong

GiadinhNet – Về nguyên tắc, xe cứu hỏa không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top