Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loay hoay việc dạy, học thêm

Thứ bảy, 06:19 21/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tại diễn đàn của Bộ GD&ĐT, có rất nhiều ý kiến tranh cãi về vấn đề dạy thêm, học thêm. Nhiều người bày tỏ không nên bỏ việc dạy, học thêm nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng, việc dạy, học thêm không lành mạnh và không có tác dụng.

Qua nhiều phân tích, kỹ sư điều khiển học Trần Tấn Chức (email chucttdqre@gmail.com) cho rằng, dạy học thêm hầu như không có mục đích nâng cao dân trí mà trái lại góp phần tạo ra sự quá tải, làm lụi tàn khả năng tư duy của học sinh. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, trước hết, phải đảm bảo được đời sống cho giáo viên và nghiêm cấm tuyệt đối vấn nạn dạy, học thêm, đảm bảo các bài giảng ở trường của giáo viên truyền tải được tất cả nội dung trong chương trình và đúng sư phạm.
 
Bạn đọc có email hcnb2003@yahoo.com cho biết: Tôi là phụ huynh đã từng có con đi học thêm, đã từng phải nhịn ăn, nhịn mặc, chạy tiền cho con đi học thêm, đã từng nằm bệnh viện vì gãy tay do một nam sinh cũng đang vội vã đi học thêm tông phải nên cá nhân tôi không ủng hộ lắm việc đi học thêm.
 
Cũng phản ứng về việc dạy thêm học thêm, phụ huynh có email lequangdung@gmail.com cho biết: Bản thân tôi có con học tiểu học ở một trường khá có tên tuổi tại quận Đống Đa (Hà Nội) và đã quá mệt mỏi về chuyện cô giáo tổ chức dạy thêm. Nếu không tham dự vào lớp học thêm do cô tổ chức thì đến lớp sẽ thấy ngay được phản ứng của cô giáo như: phải ngồi xuống bàn cuối cùng của lớp dù những bạn khác cao lớn hơn vẫn được xếp lên trên, tham gia phát biểu xây dựng bài cô cũng lờ đi không gọi...
 
Giáo viên Nguyễn Mạnh Hùng, Trường THCS Nguyễn Du, Đăk Glong, Đăk Nông (email manhhung_dgl@yahoo.com. vn) cho biết: mình là giáo viên đã công tác tại trường vùng sâu, vùng xa 7 năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dạy thêm, học thêm để lấy tiền. Mặc dù vậy, ở địa phương, học sinh vẫn đủ kiến thức để học tiếp lên các lớp.
 
Về phía phụ huynh học sinh, nhiều ý kiến đưa ra đều thống nhất không nên đổ lỗi cho nhà trường mà trước hết gia đình nên quản việc học của con cái ở nhà. Theo bạn đọc ở email hcnb2003@yahoo.com: Để tránh tình trạng con tôi không thể làm những bài toán nâng cao trong lớp, gia đình đề nghị cháu (trong những giờ đáng lẽ phải đi học thêm), làm thêm những bài trong các sách tham khảo. Nếu không biết thì điện thoại hỏi thêm. Sau một thời gian, cháu nhà tôi tiến bộ hơn trong việc tự học và có thời gian hơn để đọc báo, xem phim, hoặc sáng tác mỹ thuật.
 
Bạn đọc tại email longdiet@yahoo.com cũng cho biết: Dạy thêm là điều cần thiết. Kiến thức chỉ tỉ lệ thuận với những ai học nhiều. Vậy tại sao lại cấm dạy thêm học thêm. Nhưng làm thế nào để hạn chế tiêu cực trong học thêm? Theo tôi, học sinh có nhu cầu học môn gì, thầy cô sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, khi kiểm tra, thầy cô bộ môn không được ra đề mà hiệu phó chuyên môn nên lên mạng lấy đề thi theo từng học phần của môn học đúng với phân phối chương trình. Còn phía Bộ GD&ĐT, nên xây dựng ngân hàng đề cho tất cả các môn theo phân phối chương trình.
 
Theo phụ huynh học sinh ở  email tnhai@vinashin.com.vn: Bản thân việc dạy thêm học thêm là điều tốt. Song hiện nay việc dạy thêm đã bị quá lạm dụng cho việc nâng cao thu nhập của giáo viên trực tiếp dạy học sinh. Để chống tiêu cực trong dạy thêm học thêm, đề nghị Bộ GD&ĐT quy định: Giáo viên dạy thêm phải báo cáo với nhà trường quản lý về thời gian, địa điểm, số học sinh trực tiếp dạy, số học sinh trong trường trong tổng số học sinh lớp dạy thêm. Số học sinh học thêm phải dưới 50% trên tổng số học sinh của lớp. 
 
“Cấm dạy thêm nếu có tiêu cực”
 
Trước đây, Viện Nghiên cứu Giáo dục TP Hồ Chí Minh đã thực hiện một đề tài liên quan đến vấn đề này và kết luận một số điểm chính: Nhu cầu học thêm là một nhu cầu thật của phụ huynh và học sinh; nguyên nhân do chương trình quá nặng, thời gian phân phối cho việc giảng dạy, học tập không thích hợp. Thực tế, một số giáo viên dùng điểm để ép học sinh học thêm. Do đó, nên cấm loại dạy thêm, học thêm trong trường hợp này.
 
(Nguyễn Phụng Hoàng, email hcnb2003@yahoo.com)
 
“Nếu cấm dạy thêm ở bậc tiểu học, nên làm triệt để”
 
Thực ra không phải gia đình không có điều kiện cho con học thêm nhưng tôi thấy, nếu học thêm thì nên đầu tư những kiến thức khác giúp ích cho tương lai của cháu sau này. Tôi không muốn bỏ thời gian công sức để cho con học trước những gì cô dạy sẽ dạy trên lớp hoặc chỉ để dành dạy ở lớp học thêm. Nếu có chủ trương cấm dạy thêm ở bậc tiểu học, nên làm  triệt để, giúp các cháu có thời gian tự học và nghỉ ngơi.  
 

“Phụ đạo học sinh yếu kém tại trường nếu cần thiết”

Vì bệnh thành tích của một số năm trước, hiện một số học sinh ngồi nhầm lớp vẫn còn. Vì thế, để hạn chế dạy thêm, học thêm nhưng học sinh yếu kém vẫn có điều kiện được bồi dưỡng, nên chăng cần tổ chức giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh khá giỏi và dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém ngay tại trường và trả thù lao tương xứng.
 
(Nguyễn Mạnh Hùng, GV Trường THCS Nguyễn Du – ĐăkGlong - ĐăkNông)
 
Lương Mỹ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top