Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loay hoay cấp sổ đỏ

Thứ hai, 09:36 27/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tiến độ chậm, hàng ngàn sổ đã ký còn tồn đọng, hàng chục ngàn hồ sơ đã nộp nhưng chưa được ký, hàng trăm ngàn căn hộ dự án chưa được cấp sổ đỏ, không biết có bao nhiêu nhà tự quản cần cấp sổ đỏ vì chưa thống kê được số căn hộ…

Đó là một phần thực trạng của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở (sổ đỏ) tại Hà Nội.
 
Việc cấp sổ đỏ tại Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, bất cập.
Ảnh: Chí Cường
 
Báo cáo hay…
 
Quản lý các dự án rất yếu

Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 23/2. Theo ông Hiển, qua kiểm tra, việc giám sát tổ chức thực hiện các dự án nói chung ở các địa phương rất yếu. Tình trạng mua bán dự án, chuyển nhượng, làm sai thiết kế... khá phổ biến dẫn tới chúng ta không cấp được sổ đỏ cho dân. Ông Hiển đề nghị Hà Nội cần tiếp tục thanh tra, kiểm soát các vi phạm đất đai và xử lý nghiêm vài trường hợp để làm gương cho các dự án khác.
UBND TP Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ gia đình, cá nhân. Qua công tác thanh kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Hà Nội, hàng loạt vấn đề tồn tại xung quanh việc cấp sổ đỏ được chỉ ra. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh, đọc báo cáo của các quận huyện chỉ thấy "lạc quan, tin tưởng, phấn chấn".

Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, ông Vũ Văn Hậu cũng thẳng thắn nhận định: "Đọc kết luận thanh tra của Sở TNMT và các quận huyện thấy kết quả vênh nhau nhiều quá. Cái đó có thể có 2 nguyên nhân, một là Sở làm sai, hai là các quận huyện ước lượng, chính vì ước lượng nên kết quả không sâu. Nói chung có nhiều cái yêu cầu báo cáo, các đồng chí cứ "né".

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho rằng, nếu chỉ căn cứ vào kết quả tự thanh tra và kiểm tra của các quận huyện thì không thể đánh giá được thực tế. Cũng theo ông Nghĩa, mặc dù thành phố đã có văn bản yêu cầu các quận huyện, thị xã tổ chức thanh tra công vụ công tác cấp sổ đỏ, sở TN&MT cũng có văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản của thành phố. Sở TN&MT đã liên tục "thúc", thậm chí còn gia hạn báo cáo kết quả thanh tra. Nhưng hiện nay vẫn còn đơn vị chưa báo cáo kết quả thanh tra.

Với các quận huyện đã báo cáo, ông Nghĩa cho biết: 100% các quận huyện không làm đúng như mẫu báo cáo của Sở; Một số quận huyện không theo sát phường, xã; Một số không báo cáo được nguyên nhân, không đề xuất được biện pháp xử lý cán bộ, không quy trách nhiệm được tập thể cá nhân vi phạm; Vẫn còn đơn vị chưa thành lập phòng đăng ký đất đai... Đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng không kiểm soát được việc cấp sổ đỏ ở các xã phường, thị trấn.
 
Không để "hòa cả làng"
 
Theo thống kê của Sở TN&MT, số lượng các căn hộ chưa được cấp sổ đỏ trên địa bàn toàn thành phố là cực lớn, trong đó đáng chú ý có gần 200.000 nhà dự án chưa có sổ đỏ. Nhưng đến nay mới cấp được khoảng 6.000 sổ đỏ và đã tiếp nhận 5.000 hồ sơ, số lượng còn lại là 180.000 trường hợp. Cũng theo Sở TN&MT, toàn bộ nhà tự quản chưa có số liệu thống kê.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh,  trước tình trạng bức xúc về cấp sổ đỏ, thành phố đã chỉ đạo Sở TN&MT yêu cầu các quận huyện tổ chức thanh kiểm tra, Sở TM&MT chỉ thanh tra một số điểm nổi cộm, nói nôm na là để các đồng chí "tự xử" trước. "Nhưng không hiểu các đồng chí "tự xử" kiểu gì mà thành tích lại nhiều hơn cả khuyết điểm. Đọc báo cáo thấy lạc quan, tin tưởng, phấn chấn. Nếu cứ làm theo cách thức thế này khó chuyển biến", ông Khanh nêu. Cùng theo ông Khanh, kết quả cuối cùng của thanh tra là chỉ cho được các địa chỉ, chỗ nào làm tốt thì tuyên dương, chưa tốt thì xử lý. Nhưng đọc lại kết quả thanh tra thì chỉ thấy "ông" nào đã nộp báo cáo, "ông" nào chưa nộp báo cáo.

Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu: "Phải rạch ròi để thấy trách nhiệm từng cấp, chứ không lại hòa cả làng". Cấp phường, xã là phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc đất, phải có hồ sơ, phải cập nhật, quản lý, xử lý các vi phạm. Tất cả thông tin liên quan đến hồ sơ gốc đất đai là trách nhiệm của chính quyền phường xã; Cấp sổ đỏ là trách nhiệm của quận, huyện, UBND thành phố đã phân cấp theo quy định của luật. Nếu tắc ở dưới phường thì phải thanh tra ở phường xem tại sao hồ sơ tắc? Những cái nào còn vướng mắc thì kiến nghị lên UBND để giải quyết; Trách nhiệm của thành phố là cơ chế chính sách. Mắc, khó, bí chỗ nào thì các sở nghành của thành phố phải nghe, tìm hiểu rồi tham mưu cho UBND để gỡ.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, sau buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về cấp sổ đỏ (ngày 20/2), Bộ đã tiến hành xây dựng một dự thảo. Dự kiến trong tuần này, Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến của 2 thành phố để hoàn thiện dự thảo nhằm giải quyết những  khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ.
 
Lê Minh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top