Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn xây dựng ở phường Văn Miếu: Văn bản ra nhiều nhưng “vô hiệu”

Thứ hai, 11:47 30/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân cho rằng việc “nói mà không làm” của phường khiến việc khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp.

Báo GĐ&XH đã có bài viết: “Phường Văn Miếu, Đống Đa, HN: Loạn xây dựng” phản ánh việc trên địa bàn phường này có hàng chục công trình xây dựng trái phép, không phép. Tiếp xúc với người dân, lãnh đạo UBND phường đã nhiều lần hứa hẹn sẽ “cắt ngọn” nhưng đến nay các công trình này vẫn tồn tại, thách thức dư luận.
 
Tiếp tục làm ngơ
 
Tại địa bàn này có tới 9 công trình không phép, 18 công trình sai phép và 5 công trình không được phường lập hồ sơ theo dõi. Tỷ lệ xây dựng sai phạm trong năm 2010 lên tới 32,7%.
 
Trước tình trạng “loạn xây dựng” này, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu liên tục khẳng định rằng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng “cắt ngọn” những công trình vượt tầng trên.
 
Tuy nhiên những ngày cuối tháng 8 này, UBND phường vẫn “án binh bất động” đối với một số công trình có sai phạm.
 
Qua tìm hiểu được biết, người dân tại khu nhà 71 Nguyễn Khuyến vẫn bị một số đối tượng xây dựng trái phép, lấn chiếm diện tích chung, chưa bị “cắt ngọn” tầng 3.
 
Toà nhà số 28 Trần Quý Cáp được cấp phép 5 tầng, xây thành 8 tầng vẫn chưa bị xử lý triệt để; toà nhà tại ngõ 115 Nguyễn Khuyến được cấp phép 6 tầng, nhưng xây thành 8 tầng cũng vẫn y nguyên.
 
Toà nhà số 48 Ngô Sĩ Liên được cấp phép 5 tầng, nhưng xây thành 9 tầng vẫn tồn tại. Người dân trên địa bàn hết sức bức xúc với sự làm ngơ của chính quyền sở tại.
 
Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân cho rằng việc “nói mà không làm” của UBND phường Văn Miếu khiến tình trạng khiếu nại, tố cáo tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, họ tỏ ra hết sức bức xúc trước việc một công trình xây dựng trái phép đè xuống khu nhà 71 Nguyễn Khuyến.
 
Về công trình này, UBND phường đã nhiều lần ra thông báo cưỡng chế nhưng đến nay nó vẫn tồn tại. Từ ngày 12/10/2009, UBND phường đã có thông báo số 281 yêu cầu chủ hộ xây dựng trái phép phải khôi phục tình trạng ban đầu của toà nhà như khu vệ sinh, bể nước chung...
 
Ngày 14/5/2010, UBND phường và các ban ngành họp yêu cầu “cắt ngọn” tầng 3 khu nhà này và khôi phục nguyên trạng. Ngày 4/6/2010, UBND phường tiếp tục có quyết định số 130/QĐ-UBND đưa ra thời hạn trong vòng 3 ngày nếu không chịu phá dỡ sẽ bị cưỡng chế.
 

Toà nhà xây không phép tại 2A Nguyễn Khuyến vẫn tồn tại. Ảnh: CH

 
Người dân bức xúc
 
Tuy nhiên, những  hộ cải tạo trái phép đã không chấp hành và còn tiếp tục cho đục thông từ số nhà 12 Ngô Sỹ Liên (khách sạn ASIAN) sang số nhà 71 Nguyễn Khuyến để đi lại.
 
Làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH, bà Vũ Mai Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết đã nhiều lần yêu cầu người xây dựng trái phép tự dỡ bỏ nhưng họ vẫn chưa thực hiện. Sở dĩ như vậy bởi Xí nghiệp quản lý Nhà Hà Nội chưa cung cấp bản vẽ nguyên trạng.
 
Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, ngay sau khi có yêu cầu của phường Văn Miếu, Xí nghiệp Quản lý nhà Hà Nội đã cung cấp bản vẽ nhưng hơn 1 tháng nay, sự việc vẫn không có gì tiến triển.
 
Ông Nguyễn Thanh Giang, một người dân cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc với cách làm việc của UBND phường Văn Miếu. Nhiều lần họp với dân, lãnh đạo phường nói sẽ xử lý kiên quyết các công trình xây dựng trái phép nhưng họ không làm. Khu nhà 71 đã nhiều lần nhận được văn bản của thành phố, của quận Đống Đa yêu cầu phường xử lý nhưng phường vẫn làm ngơ?”.
 
Từ ngày 1/6/2010, ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã yêu cầu UBND phường Văn Miếu lập hồ sơ các công trình vi phạm trên địa bàn, tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Quận yêu cầu phường tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn theo Nghị định 180, Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 04 của UBND TP Hà Nội.
 
Tuy nhiên, tình trạng “làm ngơ” vẫn tiếp tục diễn biến khiến người dân hết sức bức xúc.
 
Kim Hoa
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top