Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn phí tại Thường Xuân (Thanh Hóa): Không thu của dân, lấy gì trả nợ?

Thứ sáu, 08:00 12/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, dưới hình thức “tự nguyện” hoặc “phát huy quy chế dân chủ”, UBND thị trấn Thường Xuân đưa ra hàng loạt các khoản thu về các loại “Quỹ” khiến người dân oằn mình ra đóng.

Theo phản ánh, người dân địa phương phải đóng rất nhiều khoản vô lý, thậm chí có những khoản phí Nhà nước đã cấm nhưng vẫn phải đóng. Đặc biệt trong năm 2013, UBND thị trấn Thường Xuân đã đưa ra 12 khoản thu các loại quỹ, để hợp thức hóa, chính quyền địa phương đã biến tướng từ “phí” thành “quỹ” của những khoản thu trên theo dạng “tự nguyện” hoặc “phát huy quy chế dân chủ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Minh Chính, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân cho biết: “Qua nắm bắt tình hình chúng tôi biết người dân thắc mắc về Quỹ mua xe tang (30.000/1 hộ/1 năm), Quỹ làm đường nghĩa trang (100.000đ/1 hộ/1 năm). Do một số người dân không đi họp hoặc nói trước quên sau nên không nắm bắt được tình hình. Hiện xe tang của địa phương đã sử dụng được hơn 10 năm, quá cũ kỹ rồi, còn đường vào nghĩa trang phần đa người dân đã đồng ý thông qua những lần tiếp xúc cử tri”.

Khi được hỏi về 2 loại quỹ: “Quỹ dân phòng” và “Quỹ xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp học”, ông Chính phân trần: “Năm 2012, do Nhà nước cấm nên chúng tôi không thu tiền xây dựng, nhưng phần nợ đọng về xây dựng trường là hơn 300 trăm triệu, đã đến lúc phải trả. Mặc dù quy định cấm nhưng không thu của người dân chúng tôi biết lấy gì trả nợ. Thị trấn chỉ còn cách thực hiện xã hội hóa giáo dục, kêu gọi người dân đóng góp (100.000đ/1 hộ/1 năm, thu trong vòng 4 năm). Liên quan đến “Quỹ dân phòng” dù Nhà nước đã cấm, nhưng do thành lập các đội Quy tắc, các tổ trật tự xã hội ở 5 khu phố, kinh phí hoạt động không có... Mà quỹ này chúng tôi đã thu mấy năm nay rồi có vấn đề gì đâu, trước kia là 15.000đ, hiện nay thấy anh em hoạt động vất vả quá chúng tôi tăng lên 20.000đ/hộ/năm”.

Được biết, thị trấn Thường Xuân có 1.400 hộ, theo tính toán của ông Chính trừ đi khoảng 400 hộ thuộc gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, còn lại số hộ đóng góp là 1.000 hộ. Như vậy, tổng số tiền các hộ phải đóng góp hàng năm cho hàng loạt các khoản thu không hề nhỏ. Liệu số tiền đó có sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả hay không? Đề nghị UBND huyện xác minh lại các khoản thu trên tránh tình trạng người dân phải đóng các khoản quỹ vô lý mà không phát huy được hiệu quả, gây bức xúc dư luận.

          Ngọc Hưng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top