Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn giá gửi xe và lân “dỏm”

Thứ sáu, 14:06 06/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Không khí Tết vẫn còn tràn ngập trên các tuyến phố chính và các điểm vui chơi, giải trí, tham quan ở TPHCM và các khu vực lân cận. Trong khi khách chơi xuân kêu ca về chuyện giá gửi xe “nhảy” loạn thì người làm ăn buôn bán vướng nạn lân “dỏm” dịp khai trương.

Giá gửi xe “nhảy múa”

Mùng 10 Tết âm lịch nhưng giá gửi xe máy tại các điểm tham quan, mua sắm, các đình chùa vẫn còn tiếp tục “nhảy múa” loạn xạ. Dạo một vòng quanh các chợ mua sắm lớn, giá gửi xe đã không thống nhất. Các điểm gửi xe xung quanh chợ Bến Thành nhận giữ xe máy với giá 4.000đ/chiếc.
 

Giá gửi xe ở các chợ mua sắm lớn không thống nhất.

 
Đây là khu chợ bán lẻ nên các điểm giữ xe chẳng cần phân biệt, đều lấy 4.000đ. Ngược lại, khu vực chợ Bình Tây có phần nhân nhượng hơn vì đây là chợ bán sỉ. Những bạn hàng quen mặt đến chợ thường xuyên gửi xe với giá 3.000đ/chiếc, khách lạ bị tính 4.000đ/chiếc. Lý do đắt  hơn bình thường là... còn Tết.
 
Giá gửi xe máy vào chùa lễ Phật còn đắt đỏ hơn. Tại ngôi chùa lớn Vĩnh Nghiêm, một lượt gửi vẫn tính 3.000đ/chiếc, đắt hơn bình thường 1.000đ. Những điểm giữ xe tự phát, ăn theo lượng khách thập phương đến chùa Một cột Thủ Đức cũng tính giá 4.000đ/chiếc. Khi được hỏi tại sao phí giữ xe cao, chủ một điểm giữ xe đáp tỉnh bơ: Chỗ nào cũng vậy.
 
Cách chùa Một cột Thủ Đức không xa là tu viện Quảng Đức. Bên trong tu viện có dịch vụ giữ xe với phí “tùy hỷ” nhưng ít ai biết vì một lực lượng giữ xe hùng hậu đã chiếm cứ hai bên cổng tu viện. Khách đến lễ Phật vừa đến cổng đã được chào mời đon đả, chỉ cần khách gật đầu là... 5.000đ/chiếc.
 

Đầu năm, rất đông người dân đi chùa lễ Phật.

 
Một cụ bà tham gia giữ xe kiểu này cho biết, đây là những người dân địa phương trông xe tự phát vào dịp Tết. Cụ bà cũng cho biết thêm, việc giữ xe tự phát kéo dài qua rằm tháng giêng mới chấm dứt. Từ nay đến thời gian đó, giá gửi xe vẫn 5.000đ/chiếc. TPHCM có hàng trăm ngôi chùa lớn khác như chùa Giác Lâm, chùa Ngọc Hoàng... cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Múa lân “dỏm”, xin tiền thật

Người dân hẻm 472 đường Cách mạng tháng Tám từ Tết đến nay vẫn thường xuyên bị tra tấn bởi những màn múa lân “dỏm” để xin tiền thật. Theo lời bà con nơi đây, một số thanh niên không phải người địa phương đã trang bị những “thiết bị, phụ tùng” tương tự như đội lân, nhưng không đầy đủ để “xộc” vào từng nhà múa may, quay cuồng xong rồi xin tiền. Nếu khổ chủ không chịu xì tiền, lân trống sẽ múa, đánh mãi trước bàn thờ.
 

Múa lân.

 
Tâm lý bà con ngày Tết không ai muốn xảy ra chuyện không hay nên đành bấm bụng chi 50.000đ - 100.000đ cho qua chuyện. Ăn được ăn quen, đội lân không mời mà đến này cứ tìm đến nơi đây khiến bà con đâm sợ. Bà Ba, một người dân thuộc khu phố trên cho hay bây giờ nghe tiếng trống lân là bà con... đóng cửa cho chắc.
 
Từ mùng 6 âm lịch đến nay, các con đường có nhiều cửa hiệu buôn bán, cơ sở kinh doanh là tầm ngắm của những nhóm lân “dỏm”. Chủ một của hiệu vải trên đường Phú Thọ Hòa cho biết anh cũng “dính” vài trăm ngàn đồng vì lân “dỏm”. Vì các cửa hàng đều kế nhau  nên chủ này cho thì chủ kế cận... cũng phải cho. Cứ thế mà lân “dỏm”... hốt bạc.
 
Những đoàn lân lớn được các chủ kinh doanh mời biểu diễn lân- sư- rồng dịp khai trương thực hiện rất công phu và hoành tráng. Trưởng đoàn Lân- Rồng Thanh thiếu niên xã Bà Điểm, Đào Xuân Toàn cho biết giá mỗi lần biểu diễn trên dưới 2.000.000đ. Nhưng anh phải huy động cả đoàn gần 20 thành viên, thiết bị, xe tải... Trong khi đó, những đội lân “dỏm” chỉ “vài ba người, lèo tèo vài cái trống, có khi ông địa còn không có mặt nạ, chỉ có vớ da trùm đầu như... cướp ngân hàng” - bà Ba ở hẻm 472 bức xúc. 

Đỗ Bá

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 23 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top