Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loại bỏ cán bộ hư hỏng, biến chất ra khỏi bộ máy

Thứ năm, 10:03 17/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Thủ tướng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ đi liền với đó là xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sáng 17/11, 27 ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội đã được gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Về quan điểm xử lý cán bộ có sai phạm, Thủ tướng cho biết Chính phủ và cả hệ thống chính trị khẳng định kiên quyết xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng cho rằng phải vì nhân dân để xây dựng xã hội, loại bỏ những cán bộ hư hỏng, biến chất ra khỏi bộ máy. Vì vậy phải có những biện pháp cụ thể, trong đó Chính phủ vừa ký văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Theo Thủ tướng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ đi liền với đó là xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân vi phạm. Thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công khai minh bạch, quyền lực phải được kiểm soát, đây là vấn đề cần thiết. Hạn chế mức thấp nhất tình trạng xin cho về ngân sách, tài chính, tài nguyên. Hiện nay, tiếp tục cải cách tiền lương, giảm biên chế là hết sức cần thiết.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang trả lời chất vấn của Quốc hội trong sáng nay (17/11). Ảnh: CP

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang trả lời chất vấn của Quốc hội trong sáng nay (17/11). Ảnh: CP

Vấn đề sử dụng tài sản công còn rất nhiều lãng phí, Chính phủ đã có chỉ thị về vấn đề này. Trước hết sẽ có một số giải pháp về tiêu chuẩn định mức được công khai minh bạch để dân được biết. Đơn vị nào, cơ quan nào để lãng phí tài sản công thì người đứng đầu đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm.

Về 5 nhà máy thua lỗ lớn, Chính phủ đã báo cáo tới Quốc hội. “Chúng ta không sử dụng tiền thuế của dân để bù lỗ, việc xem xét giải quyết sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Nếu không sử dụng được thì phải tuyên bố phá sản. Không thể sử dụng ngân sách để bỏ vào đây. Tuy nhiên, tùy từng dự án thì Chính phủ sẽ có xử lý và báo cáo Quốc hội”, Thủ tướng nói.

Về website của Chính phủ để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, vừa qua đã có 87 đề nghị đến, Chính phủ đã xử lý 15 đề nghị. Để hiệu quả hơn, Chính phủ sẽ trưng dụng một số cán bộ ở các bộ để trực tiếp tiếp nhận và xử lý ý kiến của doanh nghiệp.

Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng cho biết, Đảng và nhà nước chúng ta coi tất cả các nước là bạn, chúng ta sẵn sàng hợp tác với Mỹ. Sắp tới Thủ tướng tin tưởng mối quan hệ với Mỹ sẽ tốt đẹp. Về vấn đề TPP, Thủ tướng thông tin, Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết tham gia TPP và sẵn sàng trình Quốc hội khi phù hợp. Mỹ đã tuyên bố dừng TPP nên chưa đủ điều kiện trình Quốc hội vấn đề này. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định: "Dù tham gia hay không thì Việt Nam vẫn tiếp tục hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, với nhiều hiệp định thương mại đã và sẽ tham gia”.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top