Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lò vôi thủ công, những “sát thủ vô hình”

Thứ tư, 22:17 20/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhiều cái chết thương tâm, ô nhiễm môi trường và nguy cơ sinh ra những “làng ung thư” là những điều thực tế đang xảy ra ở các địa phương có mật độ lò vôi thủ công hoạt động dày đặc. Tuy vậy, ở nhiều nơi, vấn đề đánh giá tác động, ảnh hưởng của nó vẫn chưa được xem trọng.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm ở các lò vôi thủ công đã gióng lên hồi chuông báo động.

Trên thực tế, mặc dù biết được những nguy hiểm luôn xảy đến bất cứ lúc nào, nhưng vì lợi nhuận và sự thiếu sự kiên quyết từ phía các cơ quan chức năng nên chưa thể thay đổi được công nghệ sản xuất vôi.

Lò vôi thủ công, những sát thủ vô hình.
Lò vôi thủ công, những "sát thủ" vô hình.

Trong khi đó, những công nhân làm việc tại các lò vôi lại thường không được đào tạo và trang bị bảo hộ an toàn trong quá trình lao động. Khi xảy ra tai nạn, họ thường tỏ ra rất lung túng trong việc xử lý tình huống. Do vậy, những vụ tai nạn lò vôi thường để lại hậu quả rất nặng nề.

Chỉ tính trong những năm gần đây, tần suất các vụ tai nạn lò vôi xảy ra ngày càng cao tập trung ở các tỉnh như Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình hay Hải Dương, nơi có mật độ lò vôi thủ công nhiều nhất.

Điển hình là vụ tai nạn ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vào ngày 19/11/2015 khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là tường lò vôi bất ngờ bị sập.

Hay mới đây nhất là vụ tai nạn lò vôi ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngày 1/1/2016 vừa qua đã cướp đi mạng sống của 8 công nhân xấu số. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định các nạn nhân đều bị ngạt khí CO trong quá trình nung vôi bằng phương pháp truyền thống.

Lò vôi thủ công ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, nơi khiến 8 người chết.
Lò vôi thủ công ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, nơi khiến 8 người chết.

Có thể nhận thấy, hầu hết các vụ tai nạn lò vôi đều được xác định nguyên nhân chính do các lò vôi không đảm bảo độ an toàn, trong khi các thiết bị công nghệ để hỗ trọng trong quá trình sản xuất thì không có.

Nhiều năm qua, bên cạnh những tác động trực tiếp từ việc sản xuất vôi thủ công đến hoa màu, cây cối thì nguy cơ bệnh tật với con người là rất cao. Đặc biệt là căn bệnh ung thư.

Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình được mệnh danh là một trong những “thủ phủ” của lò vôi thủ công lớn nhất cả nước. Chỉ tính riêng mỗi tổ 12, thị trấn An Bài với 50 hộ dân thì có đến 98 lò vôi đang ngày đêm hoạt động.

Trong khi chính quyền địa phương còn đang lúng túng chưa biết cách quản lý như thế nào đối với những lò vôi thủ công này thì người dân ở đây vẫn hàng ngày phải chịu cảnh khói bụi và ô nhiễm môi trường.

Hầu hết ở các lò vôi thủ công, người lao động vẫn chưa được trang bị dụng cụ bảo hộ.
Hầu hết ở các lò vôi thủ công, người lao động vẫn chưa được trang bị dụng cụ bảo hộ.

Nhiều hộ dân ở đây có điều kiện đã phải chuyển đến nơi khác ở vì không chịu được khói bụi còn những người còn lại không còn cách nào khác là phải sống chung với ô nhiễm, bệnh tật phát sinh do hít phải khí độc từ các lò vôi.

Ở đây, cách mà chính quyền địa phương và các chủ lò vôi xử lý khói bụi là sử dụng những xe phun nước với tần suất phun 4 lần/ ngày. Nhưng với tần suất hoạt động của hàng chục lò vôi và hàng nghìn lượt xe qua lại mỗi ngày thì biện pháp này có thực sự chẳng mang lại điều gì?.

Cùng chung tình trạng trên, ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương nhiều năm qua cũng khiến cho người dân tỏ ra rất hoang mang, lo lắng bởi căn bệnh ung thư đã giết chết hàng trăm người.

Thảm kịch kinh hoàng ở lò vôi khiến 8 người chết xảy ra thế nào? Thảm kịch kinh hoàng ở lò vôi khiến 8 người chết xảy ra thế nào?

GiadinhNet – Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, nồng độ khí độc tại lò vôi cao hơn rất nhiều lần so với mức cho phép, do đó đã khiến các nạn nhân bị ngạt và nhiễm độc, sau đó tử vong

Theo thông kê, trên địa bàn xã Duy Tân có tới bốn nhà máy xi măng, hơn 20 lò vôi, hai mỏ đá, một số xưởng cơ khí, hóa chất, doanh nghiệp vận tải... Từ năm 2003 đến nay, cả xã có tới hơn 100 trường hợp chết vì bị ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, gan, máu. Ngoài ra, có hàng chục người đang bị ung thư ở giai đoạn “di căn” và tỉ lệ người mắc bệnh về đường hô hấp trong xã chiếm tới 70% lượt người đến khám tại trạm y tế xã.

Trên đây chỉ là hai trong số hàng chục địa phương còn sản xuất vôi bằng phương pháp truyền thống. Điều đó cho thấy, những hậu quả mà hoạt động này tác động là rất lớn.

Câu hỏi đặt ra là: Trước những hậu quả nặng nề mà các lò vôi gây ra tại sao vẫn ung dung tồn tại, bất chấp dư luận và sự phản đối từ người dân?.

 

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người chết ở Hoằng Hóa, ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với địa phương quy hoạch xây dựng các lò vôi hiện đại, đảm bảo an toàn lao động, tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo ông Tuấn, lộ trình đến năm 2020, tỉnh sẽ xóa sổ toàn bộ lò vôi thủ công, người dân có nhu cầu sẽ được chuyển đổi nghề, tìm công ăn việc làm mới.

Quang Chiến/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top