Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ nguyên nhân học sinh vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm

Thứ tư, 08:48 13/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một tháng thực hiện xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, hiện nhiều học sinh vẫn ôm mũ trên tay, quyết không đội, hoặc chỉ đội khi thấy bóng cảnh sát. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy hiểm nêu trên.

 

Phụ huynh vô tư kẹp ba, đầu trần, không đội mũ bảo hiểm cho con em (chụp tại khu vực cổng Trường tiểu học Đại Kim ngày 12/5). 	Ảnh: H.Nguyên
Phụ huynh vô tư kẹp ba, đầu trần, không đội mũ bảo hiểm cho con em (chụp tại khu vực cổng Trường tiểu học Đại Kim ngày 12/5). Ảnh: H.Nguyên

 

Mẹ, con cùng “lách”

Chiều 11/5, trước cổng Trường tiểu học Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều phụ huynh học sinh vẫn không đội MBH cho con, em khi ngồi trên xe máy. Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH từ 17h - 17h45, đúng giờ tan trường, có khoảng 20% học sinh Trường tiểu học Đại Kim không được phụ huynh nhắc nhở chấp hành quy định về đội MBH. A.Đ, một học sinh Trường tiểu học Đại Kim vừa mướt mồ hôi từ sân trường chạy ra, vừa vò đầu bứt tai: “Con quên mũ ở lớp rồi mẹ ạ. Thôi, hôm nay không phải đội nữa nhé?”. Phụ huynh của học sinh đãng trí này nói: “Nhưng nhỡ gặp phải công an thì sao? Ngày mai còn phải đi học nữa mà?”. “Nhưng mà…”, cháu bé phụng phịu rồi cúi gằm trước xe của vị phụ huynh nọ. Bà mẹ tặc lưỡi, cua tay lái chở hai con ra về và không quên mắng con trai: “Lần sau phải nhớ vào đấy. Sáng nay đã nhắc mà còn quên”.

Nhiều phụ huynh chở con em không đội MBH nhưng vẫn mặc nhiên kẹp ba, phóng vèo vèo từ cổng trường ra phố. Một số học sinh vẫn ôm khư khư MBH trên tay nhưng không đội. Hỏi chuyện một nữ học sinh vừa quệt mồ hôi trước cổng trường chờ mẹ, cháu không ngại ngần chia sẻ: “Buổi sáng đi học, cháu mang mũ vào lớp luôn vì xe của mẹ không có chỗ để. Cháu tan trường từ sớm nên cùng các bạn chơi trong sân, chạy toát cả mồ hôi. Vì thế cháu ngại đội mũ, nhất là mùa hè này. Cháu ôm mũ ở tay, nếu thấy có cảnh sát thì đội vẫn kịp”(?).

Tại ngã tư Nguyễn Trãi - Thanh Xuân vào sáng 12/5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều học sinh không đội MBH. Tuy nhiên, do lưu lượng người tham gia giao thông ở đây quá đông, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng khá vất vả để tránh ách tắc nên ít trường hợp bị xử phạt. Đặc biệt, có một số phụ huynh quên mang MBH cho con nên hễ thấy bóng cảnh sát đằng xa là “né” bằng cách quay vòng lại hoặc vội rẽ qua đường khác.

Trẻ “hư” vì phụ huynh thiếu gương mẫu

Theo văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong tháng cao điểm thực hiện quy định về đội MBH đối với trẻ em trên 6 tuổi, lực lượng CSGT đã kiểm tra nhắc nhở và xử phạt hơn 23.000 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm. Mặc dù tình hình đã cải thiện hơn so với trước đây nhưng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vẫn có khoảng 30% học sinh không đội MBH.

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, hiện tượng học sinh không đội MBH khi ngồi trên xe máy, xe hai bánh chạy bằng động cơ điện vẫn còn xảy ra. Đặc biệt chiếm tỷ lệ cao ở các khu vực nông thôn, các tuyến đường liên huyện, xã. Nhiều phụ huynh chở 3-4 học sinh đến trường nhưng không đội MBH cho con, em với lý do như: vội, quên, không có chỗ treo mũ… Ông Ngũ Duy Anh cho rằng, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã có nhiều biện pháp mạnh tay “siết” quy định đội MBH cho trẻ em thông qua tuyên truyền giáo dục, ký kết với phụ huynh phải đội MBH cho trẻ. Chủ động phối hợp với lực lượng CSGT thống kê các vi phạm, gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để kịp thời có biện pháp giáo dục, nhắc nhở, xử lý vi phạm…

Đồng tình quan điểm nêu trên, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng cho rằng, ngành Giáo dục cần có hình thức kiểm tra, kiểm điểm đối với học sinh cố tình vi phạm hoặc tái phạm quy định về đội MBH cho học sinh. Cần đưa vấn đề này vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm để việc đội MBH cho trẻ em trở thành nề nếp. Tuy nhiên, điều cốt lõi hơn là ở ý thức của phụ huynh học sinh còn thấp. Do đó, để việc đội MBH cho trẻ em được thường xuyên, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, người lớn cần phải gương mẫu thực hiện. Đặc biệt, lực lượng CSGT cũng xử lý vi phạm quy định đội MBH cho trẻ em như nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để phụ huynh nâng cao ý thức.

 

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại Việt Nam, mỗi năm có 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông trong đó 50% số vụ có nguyên nhân là do trẻ em không đội MBH. Còn khảo sát của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á cho thấy, sau một tháng áp dụng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi, tỷ lệ học sinh đội MBH trung bình tăng từ 38-68%.

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 41 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top